Mỹ lần đầu tiên triển khai hệ thống tên lửa Patriot tới Baltic

VOV.VN-Ngày 10/7 Mỹ triển khai hệ thống tên lửa Patriot tới Lithuania để tham gia các cuộc diễn tập với Tổ chức Hiệp ước Đại Tây Dương (NATO) hôm nay (11/07).

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Lithuania cho biết, hệ thống tên lửa này được đưa tới căn cứ quân sự Siauliai để chuẩn bị cho cuộc điễn tập quân sự mang tên “Di sản Tobruk” và sẽ được rút đi khi diễn tập quân sự kết thúc vào ngày 22/07 tới.

Hệ thống tên lủa Patriot của Mỹ. (Ảnh: Sputnik)

Đây là lần đầu tiên, Mỹ triển khai hệ thống tên lửa Patriot tới khu vực Baltic.

Động thái trên của Mỹ đưa ra trong bối cảnh Nga đang chuẩn bị cho cuộc tập trận Zapas 2017 tại Belarus vào tháng 9 tới. Nga chưa công bố số lượng binh sĩ sẽ tham gia vào cuộc tập trận, song truyền thông phương Tây đồn đoán con số có thể lên tới 100.000  quân và chương trình diễn tập sẽ bao gồm cả huấn luyên vũ khí hạt nhân.

NATO cho rằng các cuộc tập trận của Nga là mối đe dọa đối với khối này trong khi Nga bác bỏ mọi cáo buộc và tuyên bố chính sự hiện diện của liên minh do Mỹ dẫn đầu tại khu vực mới đang đe dọa ổn định ở Đông Âu. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO cân nhắc triển khai hàng nghìn quân đến Afghanistan
NATO cân nhắc triển khai hàng nghìn quân đến Afghanistan

VOV.VN - Quyết định triển khai thêm quân tại Afghanistan có thể được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO vào tháng 6 tới.

NATO cân nhắc triển khai hàng nghìn quân đến Afghanistan

NATO cân nhắc triển khai hàng nghìn quân đến Afghanistan

VOV.VN - Quyết định triển khai thêm quân tại Afghanistan có thể được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO vào tháng 6 tới.

Nga phản đối Mỹ triển khai pháo phản lực tới Syria
Nga phản đối Mỹ triển khai pháo phản lực tới Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng bày tỏ quan ngại trước việc Mỹ triển khai các tổ hợp Pháo Phản lực Cơ động cao (HIMARS) tới miền đông Syria.

Nga phản đối Mỹ triển khai pháo phản lực tới Syria

Nga phản đối Mỹ triển khai pháo phản lực tới Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng bày tỏ quan ngại trước việc Mỹ triển khai các tổ hợp Pháo Phản lực Cơ động cao (HIMARS) tới miền đông Syria.

Mỹ lần đầu triển khai máy bay chiến đấu F-35 tới châu Âu
Mỹ lần đầu triển khai máy bay chiến đấu F-35 tới châu Âu

VOV.VN - Ngày 15/4, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo nước này sắp triển khai các máy chiến đấu F-35 đầu tiên tới châu Âu.

Mỹ lần đầu triển khai máy bay chiến đấu F-35 tới châu Âu

Mỹ lần đầu triển khai máy bay chiến đấu F-35 tới châu Âu

VOV.VN - Ngày 15/4, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo nước này sắp triển khai các máy chiến đấu F-35 đầu tiên tới châu Âu.

Mỹ sắp triển khai luân phiên 3.500 binh sỹ đồn trú đến Hàn Quốc
Mỹ sắp triển khai luân phiên 3.500 binh sỹ đồn trú đến Hàn Quốc

Trong mùa Hè này, Mỹ sẽ điều động 3.500 binh sỹ tới Hàn Quốc theo cơ chế đồn trú luân phiên tại đây.

Mỹ sắp triển khai luân phiên 3.500 binh sỹ đồn trú đến Hàn Quốc

Mỹ sắp triển khai luân phiên 3.500 binh sỹ đồn trú đến Hàn Quốc

Trong mùa Hè này, Mỹ sẽ điều động 3.500 binh sỹ tới Hàn Quốc theo cơ chế đồn trú luân phiên tại đây.

NATO triển khai binh sĩ tới Ba Lan đối phó với Nga
NATO triển khai binh sĩ tới Ba Lan đối phó với Nga

VOV.VN - Những binh lính Mỹ đầu tiên trong NATO đã được triển khai tới Ba Lan để đối phó với cái gọi là mối đe dọa từ Nga.

NATO triển khai binh sĩ tới Ba Lan đối phó với Nga

NATO triển khai binh sĩ tới Ba Lan đối phó với Nga

VOV.VN - Những binh lính Mỹ đầu tiên trong NATO đã được triển khai tới Ba Lan để đối phó với cái gọi là mối đe dọa từ Nga.