Mỹ muốn xây căn cứ tên lửa ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Truyền thông Australia hôm nay (19/3) cho biết, lực lượng hải quân Mỹ đang muốn xây dựng căn cứ tên lửa ở khu vực Thái Bình Dương nhằm gia tăng khả năng bảo vệ lãnh thổ ở khu vực.

Tổ hợp truyền thông ABC của Australia hôm nay cho biết, Bộ quốc phòng Mỹ đang tìm kiếm sự ủng hộ của Quốc hội nước này đối với dự án trị giá 77 triệu USD để xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp trên đất liền có thể cùng phối hợp với hệ thống vũ khí liên quân trên đảo Guam.

Đề xuất này cũng bao gồm nâng cấp “khả năng tác chiến dưới đáy biển” và tăng cường quan hệ đối tác quân sự lớn hơn với Australia, quốc gia hiện đang có hơn 1.000 lính thủy đánh bộ của Mỹ đồn trú ở vùng Lãnh thổ phía Bắc.

Ngoài hệ thống phòng thủ được thiết kế để có thể tiêu diệt tên lửa trước khi chúng có thể gây hại, Mỹ cũng đang cân nhắc việc tăng cường các tên lửa đối đất ở đảo Guam có thể bắn vào các mục tiêu ở cách xa 500km.

Trong văn bản đệ trình lên Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã khẳng định sự cần thiết phải phát triển các cơ sở quốc phòng khác ngoài những cơ sở sẵn có ở Guam, Nhật Bản và Hawaii. Đô đốc Philip S Davidson thuộc Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cho biết: “Guam là một mục tiêu vì thế quần đảo này cần được bảo vệ và chuẩn bị cho những mối đe dọa sẽ đến trong tương lai”.

Đề xuất xây dựng cơ sở phòng thủ tên lửa là một phần của Sáng kiến răn đe Thái Bình Dương, một chiến lược của Lầu Năm Góc có trị giá 27 tỷ USD nhằm ngăn chặn sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính quyền Biden “từng bước” thực hiện các cam kết ở châu Á -Thái Bình Dương
Chính quyền Biden “từng bước” thực hiện các cam kết ở châu Á -Thái Bình Dương

VOV.VN - Chuyến thăm Đông Bắc Á của các quan chức cấp cao Mỹ được tiến hành nhằm tái khẳng định cam kết của nước này để thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như trên toàn thế giới.

Chính quyền Biden “từng bước” thực hiện các cam kết ở châu Á -Thái Bình Dương

Chính quyền Biden “từng bước” thực hiện các cam kết ở châu Á -Thái Bình Dương

VOV.VN - Chuyến thăm Đông Bắc Á của các quan chức cấp cao Mỹ được tiến hành nhằm tái khẳng định cam kết của nước này để thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như trên toàn thế giới.

Quad sẽ chi hơn 200 triệu USD cho tiêm vaccine Covid-19 ở  Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Quad sẽ chi hơn 200 triệu USD cho tiêm vaccine Covid-19 ở  Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Bộ Tứ (Quad) đã đạt được một số thống nhất quan trọng trong đó đáng chú ý là cam kết hỗ trợ vaccine ngừa Covid-19 cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Quad sẽ chi hơn 200 triệu USD cho tiêm vaccine Covid-19 ở  Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Quad sẽ chi hơn 200 triệu USD cho tiêm vaccine Covid-19 ở  Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Bộ Tứ (Quad) đã đạt được một số thống nhất quan trọng trong đó đáng chú ý là cam kết hỗ trợ vaccine ngừa Covid-19 cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Mỹ lo sốt vó khi Nga trang bị tên lửa hành trình Kalibr cho hạm đội Thái Bình Dương
Mỹ lo sốt vó khi Nga trang bị tên lửa hành trình Kalibr cho hạm đội Thái Bình Dương

VOV.VN - Các quan chức Lầu Năm Góc cảnh báo rằng, tên lửa này có thể được sử dụng để làm giảm lợi thế quân sự và hạn chế các lựa chọn ngoại giao của Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột.

Mỹ lo sốt vó khi Nga trang bị tên lửa hành trình Kalibr cho hạm đội Thái Bình Dương

Mỹ lo sốt vó khi Nga trang bị tên lửa hành trình Kalibr cho hạm đội Thái Bình Dương

VOV.VN - Các quan chức Lầu Năm Góc cảnh báo rằng, tên lửa này có thể được sử dụng để làm giảm lợi thế quân sự và hạn chế các lựa chọn ngoại giao của Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ lên kế hoạch đối phó Trung Quốc
Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ lên kế hoạch đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Theo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Trung Quốc đang được cho là có ưu thế áp đảo Mỹ trong việc phát triển tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình phóng từ đất liền.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ lên kế hoạch đối phó Trung Quốc

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ lên kế hoạch đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Theo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Trung Quốc đang được cho là có ưu thế áp đảo Mỹ trong việc phát triển tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình phóng từ đất liền.