Mỹ sẵn sàng điều trực thăng Apache sang Iraq chiến đấu với IS

VOV.VN- Quân đội Mỹ ngày 9/12 tuyên bố sẵn sàng điều trực thăng chiến đấu Apache sang Iraq để chiến đấu với IS ở thành phố chiến lược Ramadi.

Sputnik News dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ cho biết: “Mỹ chuẩn bị hỗ trợ quân đội Iraq bằng các phương tiện tối tân nhất để giúp họ giải phóng thành phố chiến lược Ramadi, bao gồm trực thăng tấn công Apache. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ đưa các cố vấn quân sự sang Iraq nếu tình hình thực tế đòi hỏi và Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi yêu cầu”.

Một cố vấn quân sự của Mỹ cho biết, ngay cả khi Chính phủ Iraq chấp thuận để Mỹ đưa trực thăng Apache sang nước này thì việc này cũng sẽ chỉ được thực hiện sau khi quân đội Iraq mở các đợt tấn công vào IS ở Ramadi và giành được những ưu thế nhất định.

Hai chiếc trực thăng Apache của Mỹ. Ảnh Reuters

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống Obama cũng chưa thông qua việc này.

“Tổng thống Obama chưa quyết định có chấp thuận việc đưa trực thăng tấn công sang Iraq hay không”, ông Earnest tuyên bố tại cuộc họp báo ngày 9/12.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự bày tỏ lo ngại, dự định này của Mỹ có thể khiến nước này lại sa lầy vào một cuộc chiến mới ở Iraq- quốc gia mà Mỹ từng tuyên bố dự định rút quân từ năm 2011.

Lầu Năm Góc ước tính có khoảng 3.500 quân nhân Mỹ đang đồn trú tại Iraq. Trong khi những quân nhân này được cho là chỉ thực hiện nhiệm vụ cố vấn, nhiều thông tin chỉ ra rằng họ cũng sát cánh cùng quân đội Iraq tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các nhóm khủng bố, bao gồm IS tại nước này.

Tháng trước, Lầu Năm Góc đã chịu sự chỉ trích nặng nề khi Thượng sĩ Joshua Wheeler bị thiệt mạng trong một cuộc đột kích vào một khu vực đồn trú của IS. Cái chết của Thượng sĩ Wheeler buộc quân đội Mỹ phải thừa nhận rằng họ vẫn sử dụng binh sĩ tham gia vào các chiến dịch quân sự tại Iraq.

Tại thời điểm đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc Steve Warren cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành các chiến dịch tấn công, ý tôi là, đó là khu vực đang xảy ra chiến sự”.

Ngoài ra, việc Mỹ đưa số trực thăng này sang Iraq cũng làm dấy lên lo ngại số trực thăng này có thể rơi vào tay IS. Báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế ngày 9/12 nhấn mạnh, rất nhiều loại vũ khí mà IS sử dụng có nguồn gốc từ Mỹ.

Báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế nhấn mạnh: “Trong suốt quá trình tham chiến ở Iraq và sau này, liên quân do Mỹ đứng đầu đã ra lệnh giải giáp vũ khí của quân đội Iraq với quân số lên đến 400.000 người. Điều đó cũng có nghĩa là hàng chục nghìn người trong số này đã rời khỏi quân ngũ mang theo số vũ khí đó về nhà hoặc giấu chúng đi”.

Trước đó, hồi tháng 6, Chính phủ Iraq thừa nhận họ mất một số lượng lớn xe thiết giáp Humvee do Mỹ cung cấp vào tay các nhóm khủng bố.

“Chỉ riêng tại Mosul, chúng tôi bị mất 2.300 xe Humvee”, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết: “Đến nay, số lượng mất mát ngày càng tăng do chúng tôi vẫn phải tiếp tục chiến đấu”.

Hiện IS chưa sở hữu máy bay nào, nếu chúng tìm cách cướp được trực thăng Apache thì việc đánh bại chúng sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ có kế hoạch bán 24 máy bay trực thăng Apache cho Iraq
Mỹ có kế hoạch bán 24 máy bay trực thăng Apache cho Iraq

VOV.VN - Thỏa thuận trị giá 4,8 tỷ USD nhằm giúp chính quyền Baghdad chiến đấu với phiến quân.

Mỹ có kế hoạch bán 24 máy bay trực thăng Apache cho Iraq

Mỹ có kế hoạch bán 24 máy bay trực thăng Apache cho Iraq

VOV.VN - Thỏa thuận trị giá 4,8 tỷ USD nhằm giúp chính quyền Baghdad chiến đấu với phiến quân.

IS hướng dẫn cách hạ trực thăng Apache của Mỹ bằng hệ thống MANPADS
IS hướng dẫn cách hạ trực thăng Apache của Mỹ bằng hệ thống MANPADS

VOV.VN - Trước đó, Nhà Trắng tuyên bố sẽ đưa máy bay trực thăng Apache AH-64 để chỗ trợ người Kurd chiến đấu với IS.

IS hướng dẫn cách hạ trực thăng Apache của Mỹ bằng hệ thống MANPADS

IS hướng dẫn cách hạ trực thăng Apache của Mỹ bằng hệ thống MANPADS

VOV.VN - Trước đó, Nhà Trắng tuyên bố sẽ đưa máy bay trực thăng Apache AH-64 để chỗ trợ người Kurd chiến đấu với IS.

1 trực thăng Apache của liên minh Arab bị phiến quân Yemen bắn hạ
1 trực thăng Apache của liên minh Arab bị phiến quân Yemen bắn hạ

VOV.VN - Các lực lượng phiến quân tại Yemen đã tiêu diệt 13 binh sĩ và bắn hạ một trực thăng Apache của liên minh Arab tại khu vực biên giới Tây Nam nước này.

1 trực thăng Apache của liên minh Arab bị phiến quân Yemen bắn hạ

1 trực thăng Apache của liên minh Arab bị phiến quân Yemen bắn hạ

VOV.VN - Các lực lượng phiến quân tại Yemen đã tiêu diệt 13 binh sĩ và bắn hạ một trực thăng Apache của liên minh Arab tại khu vực biên giới Tây Nam nước này.