Mỹ sẽ triển khai máy bay vận tải Ospreys tại căn cứ không quân Yokota

VOV.VN - Lực lượng Không quân Mỹ sẽ triển khai 5 máy bay vận tải Osprey tại căn cứ không quân Yokota của Mỹ ở ngoại ô thủ đô Tokyo, Nhật Bản tháng 10 này.

Động thái này sẽ đánh dấu lần đầu tiên máy bay Osprey được triển khai trên lãnh thổ Nhật Bản.

Máy bay Osprey. Ảnh: New York Post.

Chính phủ Nhật Bản hôm 22/8 cho biết đã nhận được thông báo từ quân đội Mỹ về kế hoạch nói trên dự kiến sẽ được thực hiện vào ngày 1/10 tới.

Hồi tháng 4 năm nay, quân đội Mỹ tuyên bố đẩy nhanh kế hoạch triển khai so với kế hoạch ban đầu được thông báo sẽ kéo dài tới tháng 9/2020.

Quân đội Mỹ cũng đang có kế hoạch bổ sung thêm 5 máy bay Osprey nhằm hoàn thành việc triển khai 10 máy bay Osprey trước năm 2024. Loại máy bay này sẽ được sử dụng để vận chuyển các thành viên của lực lượng đặc nhiệm. Chúng được trang bị các thiết bị nhìn ban đêm để cho phép các binh sĩ có thể quan sát rõ địa hình trong bóng tối.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản từ chối cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch triển khai này vì nó liên quan đến các thông tin quân sự bảo mật. Bộ này cũng khẳng định sẽ cung cấp đầy đủ cho người dân địa phương những thông tin cần thiết để giảm bớt lo ngại về vấn đề an toàn liên quan tới kế hoạch triển khai loại máy bay này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản mua radar của Mỹ để tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa
Nhật Bản mua radar của Mỹ để tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, việc nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa của Nhật Bản là nhằm đối phó với sự đe dọa của Trung Quốc và Triều Tiên.

Nhật Bản mua radar của Mỹ để tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa

Nhật Bản mua radar của Mỹ để tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, việc nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa của Nhật Bản là nhằm đối phó với sự đe dọa của Trung Quốc và Triều Tiên.

Ảnh: Các máy bay chiến đấu Nga bất ngờ hạ cánh xuống đường cao tốc
Ảnh: Các máy bay chiến đấu Nga bất ngờ hạ cánh xuống đường cao tốc

VOV.VN - Hàng loạt máy bay chiến đấu của Nga bất ngờ gầm rú ngay trên đầu tài xế ô tô rồi hạ cánh xuống đường cao tốc sát biên giới với Trung Quốc.

Ảnh: Các máy bay chiến đấu Nga bất ngờ hạ cánh xuống đường cao tốc

Ảnh: Các máy bay chiến đấu Nga bất ngờ hạ cánh xuống đường cao tốc

VOV.VN - Hàng loạt máy bay chiến đấu của Nga bất ngờ gầm rú ngay trên đầu tài xế ô tô rồi hạ cánh xuống đường cao tốc sát biên giới với Trung Quốc.

Nhật Bản khẳng định đang phát triển “siêu” súng điện từ mới
Nhật Bản khẳng định đang phát triển “siêu” súng điện từ mới

VOV.VN - Cơ quan Thu mua, Công nghệ và Hậu cần Nhật Bản (ATLA) vừa tiết lộ, nước này thực sự đang phát triển súng điện từ (railgun) mới.

Nhật Bản khẳng định đang phát triển “siêu” súng điện từ mới

Nhật Bản khẳng định đang phát triển “siêu” súng điện từ mới

VOV.VN - Cơ quan Thu mua, Công nghệ và Hậu cần Nhật Bản (ATLA) vừa tiết lộ, nước này thực sự đang phát triển súng điện từ (railgun) mới.

Hình ảnh máy bay trực thăng MH-53 của đặc nhiệm không quân Mỹ
Hình ảnh máy bay trực thăng MH-53 của đặc nhiệm không quân Mỹ

VOV.VN - Sau đây là chùm ảnh khá ấn tượng về máy bay trực thăng MH-53 mà lực lượng đặc nhiệm không quân Mỹ sử dụng trong huấn luyện và tác chiến.

Hình ảnh máy bay trực thăng MH-53 của đặc nhiệm không quân Mỹ

Hình ảnh máy bay trực thăng MH-53 của đặc nhiệm không quân Mỹ

VOV.VN - Sau đây là chùm ảnh khá ấn tượng về máy bay trực thăng MH-53 mà lực lượng đặc nhiệm không quân Mỹ sử dụng trong huấn luyện và tác chiến.

Ảnh: Sức mạnh khủng khiếp của tên lửa hành trình AGM-158 JASSM
Ảnh: Sức mạnh khủng khiếp của tên lửa hành trình AGM-158 JASSM

VOV.VN - Tên lửa hành trình AGM-158 JASSM là vũ khí tấn công mặt đất chính xác cao, đặc biệt nguy hiểm do Tập đoàn Lockheed Martin thiết kế chế tạo.

Ảnh: Sức mạnh khủng khiếp của tên lửa hành trình AGM-158 JASSM

Ảnh: Sức mạnh khủng khiếp của tên lửa hành trình AGM-158 JASSM

VOV.VN - Tên lửa hành trình AGM-158 JASSM là vũ khí tấn công mặt đất chính xác cao, đặc biệt nguy hiểm do Tập đoàn Lockheed Martin thiết kế chế tạo.