Mỹ tranh cãi về chiến lược can thiệp “không hạn chế” vào Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 3/10 một lần nữa bảo vệ chiến lược mới của Mỹ can thiệp “không hạn chế” vào Afghanistan.

Phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, ông James Mattis tuyên bố, mục tiêu của Mỹ là một Afghanistan ổn định thông qua một tiến trình hòa bình do chính người Afghanistan dẫn dắt.

Binh sĩ Mỹ tại Afghanistan. Ảnh: Reuters

Trước tuyên bố của Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain cho rằng, Mỹ đang thua cuộc khi có gần 2.000 người chết và 20.000 người bị thương trong số các binh sĩ Mỹ triển khai tại Afghanistan, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis một lần nữa khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục duy trì quân ở Afghanistan nhằm khiến cho những kẻ nổi dậy và khủng bố không còn nơi trú ẩn.

Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Joseph Dunford cho rằng, Mỹ không còn muốn ấn định một thời gian biểu cho chiến dịch tại Afghanistan nữa bởi nước này không muốn tạo ra cho Taliban cái cớ để tăng cường lực lượng. Trong nhiều năm qua, Mỹ đã liên tục thông báo những thời hạn rút quân và Taliban đã lợi dụng điều này.

Tuy nhiên, lập luận đã không thuyết phục được hầu hết các nghị sĩ. Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren chỉ trích mạnh mẽ “cam kết không hạn chế” này.

Theo bà Warren, việc ngăn chặn Afghanistan trở thành nơi trú ẩn cho các nhóm khủng bố là rất cần thiết. Song chiến lược mới vẫn không có sự khác biệt, trừ điểm đã xóa bỏ mọi hạn chế về thời gian bởi Mỹ có rất ít hy vọng thành công bất kể thời hạn như thế nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thất bại tại Afghanistan, Mỹ “đổ tại” Nga tuồn vũ khí cho Taliban
Thất bại tại Afghanistan, Mỹ “đổ tại” Nga tuồn vũ khí cho Taliban

VOV.VN - Giới chức Mỹ cho đến thời điểm này vẫn không muốn thừa nhận thất bại tại Afghanistan và liên tục cáo buộc Nga tuồn vũ khí cho Taliban.

Thất bại tại Afghanistan, Mỹ “đổ tại” Nga tuồn vũ khí cho Taliban

Thất bại tại Afghanistan, Mỹ “đổ tại” Nga tuồn vũ khí cho Taliban

VOV.VN - Giới chức Mỹ cho đến thời điểm này vẫn không muốn thừa nhận thất bại tại Afghanistan và liên tục cáo buộc Nga tuồn vũ khí cho Taliban.

Mỹ - NATO cấp tập triển khai chiến lược mới tại Afghanistan
Mỹ - NATO cấp tập triển khai chiến lược mới tại Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 27/9 có cuộc gặp với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.

Mỹ - NATO cấp tập triển khai chiến lược mới tại Afghanistan

Mỹ - NATO cấp tập triển khai chiến lược mới tại Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 27/9 có cuộc gặp với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.

Sputnik: Chiến lược Afghanistan của ông Trump là để kiềm chế Nga
Sputnik: Chiến lược Afghanistan của ông Trump là để kiềm chế Nga

VOV.VN - Lúc tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Trump hứa hẹn tập trung vào đối nội và cải thiện quan hệ với Nga. Nhưng có dấu hiệu ông đang thay đổi chính sách này.

Sputnik: Chiến lược Afghanistan của ông Trump là để kiềm chế Nga

Sputnik: Chiến lược Afghanistan của ông Trump là để kiềm chế Nga

VOV.VN - Lúc tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Trump hứa hẹn tập trung vào đối nội và cải thiện quan hệ với Nga. Nhưng có dấu hiệu ông đang thay đổi chính sách này.

Mỹ không kích nhầm khiến dân thường Afghanistan thiệt mạng
Mỹ không kích nhầm khiến dân thường Afghanistan thiệt mạng

VOV.VN - Hiện chưa có con số chính xác về số người thương vong trong vụ không kích nhầm của Mỹ ở thủ đô Kabul, Afghanistan.

Mỹ không kích nhầm khiến dân thường Afghanistan thiệt mạng

Mỹ không kích nhầm khiến dân thường Afghanistan thiệt mạng

VOV.VN - Hiện chưa có con số chính xác về số người thương vong trong vụ không kích nhầm của Mỹ ở thủ đô Kabul, Afghanistan.