Mỹ triển khai thường trực F-35 tới châu Âu để đối phó với Nga

VOV.VN - 4 máy bay F-35 đầu tiên của Không quân Mỹ được triển khai thường trực tại châu Âu đã hạ cánh xuống căn cứ Lakenheath, Đông Nam nước Anh ngày 16/12.

Ngoài 4 máy bay ban đầu, sẽ có thêm 20 máy nữa được triển khai trong những tháng tới và những năm tới. Máy bay F-35 mới được điều tới châu Âu sẽ hoạt động trong Đơn vị máy bay chiến đấu 495. Đây là đơn vị từ thời Chiến tranh Lạnh, bị bãi bỏ cuối năm 1991 nhưng được khôi phục hồi tháng 10 vừa qua.

“Các lực lượng liên minh của chúng tôi huấn luyện và chiến đấu ở chiến trường nhiều biến động, đòi hỏi phải có các nền tảng tiên tiến nhất. Valkyries sẽ dẫn đầu các hoạt động F-35 trên khắp châu Âu. Chúng tôi đã vượt 1 chặng đường dài và giờ chúng tôi đang mở rộng phạm vi hoạt động với ta cách là một lực lượng liên minh”, Tướng Jeff Harrigian, người đứng đầu Bộ tư lệnh không quân liên minh cho biết. Valkyries là biệt danh của Đơn vị máy bay chiến đấu 495.

Lockheed Martin, nhà sản xuất máy bay F-35, hồi tháng 9 cho biết, tập đoàn này hy vọng triển khai khoảng 450 máy bay F-35 Lightning II tại 13 căn cứ thường trực ở châu Âu trong những năm tới. Anh, Hà Lan, Italy, Na Uy, Bỉ, Ba Lan và Đan Mạch đã hoặc dự kiến vận hành F-35 trong tương lai gần.

Bình luận về việc triển khai F-35 tại căn cứ Lakenheath, chuyên trang thông tin quân sự The Drive cho rằng, động thái này là tín hiệu cho thấy “Mỹ sẽ đối phó với việc Nga tập trung lực lượng xung quanh khu vực biên giới phía Tây”.

Các máy bay Mỹ tại căn cứ Lakenheath từng được điều động triển khai nhiệm vụ ném bom ở Libya năm 1986, cũng như trong chiến dịch của Mỹ ở Iraq năm 2003. Bất chấp thành công ở những nước này, các máy bay của phương Tây vẫn bị thách thức trong kịch bản đối đầu với Nga - nước sở hữu mạng lưới phòng không đa tầng dày đặc trong đó có cả các hệ thống cố định và di động như S-300 hay S-400./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điều ít được biết về chiến đấu cơ tàng hình F-35
Những điều ít được biết về chiến đấu cơ tàng hình F-35

VOV.VN - Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Lockheed Martin’s F-35 Joint Strike Fighter được quảng cáo là máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trên thế giới, nhưng lý do nào khiến nó trở nên đặc biệt như vậy?

Những điều ít được biết về chiến đấu cơ tàng hình F-35

Những điều ít được biết về chiến đấu cơ tàng hình F-35

VOV.VN - Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Lockheed Martin’s F-35 Joint Strike Fighter được quảng cáo là máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trên thế giới, nhưng lý do nào khiến nó trở nên đặc biệt như vậy?

Anh đã tìm thấy xác máy bay F-35 bị rơi xuống biển
Anh đã tìm thấy xác máy bay F-35 bị rơi xuống biển

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Anh Stephen Lovegrove cho biết, chiếc máy bay F-35 rơi xuống biển từ tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tháng 11 vừa qua đã được tìm thấy.

Anh đã tìm thấy xác máy bay F-35 bị rơi xuống biển

Anh đã tìm thấy xác máy bay F-35 bị rơi xuống biển

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Anh Stephen Lovegrove cho biết, chiếc máy bay F-35 rơi xuống biển từ tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tháng 11 vừa qua đã được tìm thấy.

Nga tăng cường quảng bá tiêm kích mới, “chiếu tướng” át chủ bài F-35 của Mỹ
Nga tăng cường quảng bá tiêm kích mới, “chiếu tướng” át chủ bài F-35 của Mỹ

VOV.VN - Kể từ khi được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không Quốc tế MAKS-2021 ở Moscow hồi tháng 7, gần đây Nga đã tăng cường quảng bá ra thế giới tiêm kích thế hệ thứ năm "Checkmate" (Chiếu tướng) đầy triển vọng.

Nga tăng cường quảng bá tiêm kích mới, “chiếu tướng” át chủ bài F-35 của Mỹ

Nga tăng cường quảng bá tiêm kích mới, “chiếu tướng” át chủ bài F-35 của Mỹ

VOV.VN - Kể từ khi được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không Quốc tế MAKS-2021 ở Moscow hồi tháng 7, gần đây Nga đã tăng cường quảng bá ra thế giới tiêm kích thế hệ thứ năm "Checkmate" (Chiếu tướng) đầy triển vọng.