Mỹ và Ba Lan khởi công xây dựng cơ sở lá chắn tên lửa

VOV.VN - Quan chức quốc phòng Ba Lan và Mỹ đã động thổ xây dựng 1 cơ sở lá chắn tên lửa trong hệ thống của Mỹ vốn được kích hoạt tại Romania 1 ngày trước đó.

Tại buổi lễ có sự tham dự của Thứ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Work Hôm 13/5, Tổng thống Ba Lan Alexzeui Duda phát biểu rằng đó là một “ngày quan trọng” đối với Ba Lan khi mà an ninh phòng thủ sẽ được tăng cường và điều này còn cho thấy sự đoàn kết giữa các thành viên trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Lá chắn tên lửa. Ảnh: eurativ.

Tổng thống Duda đồng thời nhấn mạnh, tổ hợp đánh chặn tên lửa của Mỹ đặt tại Ba Lan không nhằm chống lại bất cứ quốc gia nào, mà chỉ bảo vệ bầu trời của châu Âu từ bất kỳ cuộc tấn công nào bằng tên lửa. Dự kiến, công trình phòng thủ ở phía Bắc của Ba Lan sẽ đi vào hoạt động vào năm 2018.

Trước đó cùng ngày, phản ứng trước việc Mỹ kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa tại miền Nam Romania, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả sự phát triển chương trình phòng thủ tên lửa của NATO thực sự là mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu và rằng, Nga sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để duy trì thế cân bằng chiến lược về quân sự với NATO tại khu vực Đông Âu.

Theo kế hoạch, NATO sẽ tổ chức một Hội nghị Thượng đỉnh vào ngày 8 và 9/7 tới tại thủ đô Warsaw của Ba Lan nhằm củng cố cam kết về sự hiện diện quốc phòng lâu dài hơn trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 12/5, Mỹ khởi động hệ thống lá chắn tên lửa đạn đạo tại Romania
Ngày 12/5, Mỹ khởi động hệ thống lá chắn tên lửa đạn đạo tại Romania

VOV.VN - Giới chức quân sự Mỹ tuyên bố hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu của nước này tại Romania sẽ chính thức được triển khai vào ngày 12/5.

Ngày 12/5, Mỹ khởi động hệ thống lá chắn tên lửa đạn đạo tại Romania

Ngày 12/5, Mỹ khởi động hệ thống lá chắn tên lửa đạn đạo tại Romania

VOV.VN - Giới chức quân sự Mỹ tuyên bố hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu của nước này tại Romania sẽ chính thức được triển khai vào ngày 12/5.

Nga chỉ trích Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Romania
Nga chỉ trích Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Romania

VOV.VN - Nga cho rằng việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Romania sát biên giới Nga vi phạm Hiệp ước thủ tiêu các tên lửa tầm trung và tầm ngắn.

Nga chỉ trích Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Romania

Nga chỉ trích Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Romania

VOV.VN - Nga cho rằng việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Romania sát biên giới Nga vi phạm Hiệp ước thủ tiêu các tên lửa tầm trung và tầm ngắn.

Nga cảnh báo đáp trả lá chắn tên lửa của Mỹ bằng vũ khí tấn công mới
Nga cảnh báo đáp trả lá chắn tên lửa của Mỹ bằng vũ khí tấn công mới

VOV.VN - Nga sẽ đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO, bằng việc triển khai các loại vũ khí tấn công mới có khả năng “xuyên” qua lá chắn.

Nga cảnh báo đáp trả lá chắn tên lửa của Mỹ bằng vũ khí tấn công mới

Nga cảnh báo đáp trả lá chắn tên lửa của Mỹ bằng vũ khí tấn công mới

VOV.VN - Nga sẽ đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO, bằng việc triển khai các loại vũ khí tấn công mới có khả năng “xuyên” qua lá chắn.

Nga cáo buộc lá chắn tên lửa Mỹ vi phạm hiệp ước hạt nhân
Nga cáo buộc lá chắn tên lửa Mỹ vi phạm hiệp ước hạt nhân

VOV.VN - Nga cho rằng kế hoạch của Mỹ và NATO bố trí các thành phần của hệ thống “lá chắn tên lửa” sát biên giới Nga, là nhằm đe dọa trực tiếp nước Nga.

Nga cáo buộc lá chắn tên lửa Mỹ vi phạm hiệp ước hạt nhân

Nga cáo buộc lá chắn tên lửa Mỹ vi phạm hiệp ước hạt nhân

VOV.VN - Nga cho rằng kế hoạch của Mỹ và NATO bố trí các thành phần của hệ thống “lá chắn tên lửa” sát biên giới Nga, là nhằm đe dọa trực tiếp nước Nga.

Nga - Mỹ và cuộc chạy đua lá chắn tên lửa tại châu Âu
Nga - Mỹ và cuộc chạy đua lá chắn tên lửa tại châu Âu

VOV.VN - Hệ thống phòng thủ tên lửa hay còn gọi là “lá chắn tên lửa” của Mỹ tại châu Âu đã chính thức kích hoạt, bất chấp những cảnh báo từ Nga.

Nga - Mỹ và cuộc chạy đua lá chắn tên lửa tại châu Âu

Nga - Mỹ và cuộc chạy đua lá chắn tên lửa tại châu Âu

VOV.VN - Hệ thống phòng thủ tên lửa hay còn gọi là “lá chắn tên lửa” của Mỹ tại châu Âu đã chính thức kích hoạt, bất chấp những cảnh báo từ Nga.