Mỹ và Trung Quốc vẫn tổ chức tập trận hải quân bất chấp căng thẳng

VOV.VN - Mỹ phản đối hành động của Trung Quốc bồi đắp đảo nhân tạo nhưng vẫn sẽ tổ chức tập trận hải quân với nước này.

Bất chấp các căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh về các tuyên bố chủ quyền sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông, một chiến hạm Mỹ vẫn vào neo đậu ở Thượng Hải (Trung Quốc) trước khi diễn ra một cuộc tập trận theo kế hoạch giữa Mỹ và Hải quân Quân giải phóng Trung Quốc.

Các quân nhân hải quân Trung Quốc đứng nhìn tàu chiến Stethem vào cảng Thượng Hải. Ảnh: AP.

Defense News đưa tin, khu trục hạm tên lửa dẫn đường USS Stethem theo lịch trình sẽ tham gia vào các cuộc tập trận bao gồm cả nội dung về thông tin liên lạc và mô phỏng cứu hộ mặt nước.

Sĩ quan chỉ huy của chiến hạm này, Harry Marsh, nói rằng chuyến thăm nhằm “xây dựng lòng tin lẫn nhau” giữa hải quân Mỹ và Trung Quốc. Theo sĩ quan này, các thủy thủ Mỹ sẽ biết thêm về “kinh nghiệm hàng hải của đối tác, để khi hoạt động trên biển, chúng tôi sẽ bảo đảm được an toàn và hiểu được họ làm gì còn chúng tôi thì làm gì”.

Đây là lần đầu tiên Mỹ cập cảng Trung Quốc tính từ khi Washington đưa một chiến hạm (vào tháng trước) đi gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông.

Washington cho rằng các dự án xây dựng của Trung Quốc ở đây tạo ra mối đe dọa đối với tự do hàng hải trong khu vực.

Bắc Kinh phủ nhận các cáo buộc đó của Mỹ. Bắc Kinh cho rằng các cáo buộc đó là cái cớ để Mỹ phô trương sức mạnh “cơ bắp” trong quá trình xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương.

Bất đồng trên là điểm xung khắc chính giữa 2 nước và có khả năng được đưa ra tại diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Philippines. Bắc Kinh cho rằng diễn đàn này không phù hợp cho việc thảo luận bất đồng đó.

Ông Harris phát biểu kiểu xoa dịu: “Các nước có thể tồn tại một số bất đồng nhưng hải quân của chúng tôi vẫn hoạt động an toàn trên biển... Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với hải quân Trung Quốc. Đó là mối quan hệ hữu hảo”.

Chuyến thăm Trung Quốc của tàu Stethem đã được lên kế hoạch trước khi Mỹ thách thức Trung Quốc bằng cách đưa tàu chiến USS Lassen đi sát đảo nhân tạo do Trung Quốc tạo ra một cách phi pháp ở Biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ điều tàu khu trục tuần tra trên Biển Đông
Mỹ điều tàu khu trục tuần tra trên Biển Đông

VOV.VN- Mỹ ngày 26/10 đã điều khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Lassen vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo Trung Quốc cải tạo trái phép ở Biển Đông.

Mỹ điều tàu khu trục tuần tra trên Biển Đông

Mỹ điều tàu khu trục tuần tra trên Biển Đông

VOV.VN- Mỹ ngày 26/10 đã điều khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Lassen vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo Trung Quốc cải tạo trái phép ở Biển Đông.

Mỹ hoàn tất tuần tra ở Biển Đông trong sự tức giận của Trung Quốc
Mỹ hoàn tất tuần tra ở Biển Đông trong sự tức giận của Trung Quốc

VOV.VN- Quan chức Mỹ khẳng định, tàu khu trục USS Lassen đã hoàn tất việc tuần tra ở Biển Đông. Trong khi đó, phía Trung Quốc cực lực lên án hành động này.

Mỹ hoàn tất tuần tra ở Biển Đông trong sự tức giận của Trung Quốc

Mỹ hoàn tất tuần tra ở Biển Đông trong sự tức giận của Trung Quốc

VOV.VN- Quan chức Mỹ khẳng định, tàu khu trục USS Lassen đã hoàn tất việc tuần tra ở Biển Đông. Trong khi đó, phía Trung Quốc cực lực lên án hành động này.

Lộ trình “chiếm” Biển Đông của Trung Quốc
Lộ trình “chiếm” Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc đang thực hiện một chiến thuật gặm nhấm từng bước, dẫn đến “cái chết với nhiều lát cắt” và hiện đã đạt đến mức hết sức nguy hiểm.

Lộ trình “chiếm” Biển Đông của Trung Quốc

Lộ trình “chiếm” Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc đang thực hiện một chiến thuật gặm nhấm từng bước, dẫn đến “cái chết với nhiều lát cắt” và hiện đã đạt đến mức hết sức nguy hiểm.

Vì sao đến giờ Mỹ mới đưa tàu USS Lassen vào tuần tra ở Biển Đông?
Vì sao đến giờ Mỹ mới đưa tàu USS Lassen vào tuần tra ở Biển Đông?

VOV.VN- Việc tàu USS Lassen đến giờ mới vào tuần tra ở Biển Đông khiến nhiều quan chức Lầu Năm Góc thất vọng vì sự chậm chễ không đáng có của Nhà Trắng.

Vì sao đến giờ Mỹ mới đưa tàu USS Lassen vào tuần tra ở Biển Đông?

Vì sao đến giờ Mỹ mới đưa tàu USS Lassen vào tuần tra ở Biển Đông?

VOV.VN- Việc tàu USS Lassen đến giờ mới vào tuần tra ở Biển Đông khiến nhiều quan chức Lầu Năm Góc thất vọng vì sự chậm chễ không đáng có của Nhà Trắng.

Biển Đông có thể trở thành khu vực nguy hiểm nhất thế giới?
Biển Đông có thể trở thành khu vực nguy hiểm nhất thế giới?

VOV.VN - Khu vực và thế giới có khả năng sẽ bị nguy hiểm khi sự leo thang của Trung Quốc không có giới hạn.

Biển Đông có thể trở thành khu vực nguy hiểm nhất thế giới?

Biển Đông có thể trở thành khu vực nguy hiểm nhất thế giới?

VOV.VN - Khu vực và thế giới có khả năng sẽ bị nguy hiểm khi sự leo thang của Trung Quốc không có giới hạn.