Mỹ xem xét triển khai máy bay do thám tại Sinai, Ai Cập

VOV.VN - Ngày 12/4, giới chức quốc phòng Mỹ cho biết, Mỹ đang xem xét kế hoạch triển khai máy bay không người lái tại bán đảo Sinai, Ai Cập.

Phía Mỹ đồng thời cũng nhắc lại kế hoạch giảm bớt lượng binh sĩ Mỹ trong Lực lượng gìn giữ hòa bình đang hoạt động tại một căn cứ ở phía Bắc Sinai.

Một chiếc máy bay không người lái của Mỹ. Ảnh aP

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff David cho biết, nước này luôn nghiêm túc thực hiện các cam kết với Lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia tại Bắc Sinai, Ai Cập trong việc giám sát và bảo vệ Hiệp ước hòa bình Israel - Ai Cập năm 1979.

Hiện Bộ Quốc phòng Mỹ đang có kế hoạch triển khai các máy bay do thám không người lái và một số thiết bị quân sự khác để đảm nhận các nhiệm vụ nguy hiểm tại đây.

Ông David cho biết thêm, hiện Mỹ đang có gần 700 binh sĩ trong tổng số 1.700 nhân viên an ninh thuộc Lực lượng đa quốc gia, được triển khai tại khu vực Bắc Sinai.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc việc di dời một phần binh sĩ tại đây đến miền Nam Sinai, do lo ngại về các mối đe dọa tấn công khủng bố từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng - một chi nhánh khủng bố hoạt động mạnh tại khu vực Bắc Sinai.

Theo ông David, thời gian qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và một số quan chức Mỹ đã bắt đầu tiến hành đàm phán với giới chức Ai Cập và Israel về các vấn đề này.

Kể từ tháng 9/2015, lực lượng binh sĩ Mỹ tại Ai Cập luôn được đặt trong trạng thái cảnh giác cao độ, sau khi xảy ra một vụ đánh bom khủng bố nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ai Cập - khiến 6 thành viên thuộc lực lượng này bị thương, trong đó có tới 4 binh sĩ Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Iraq dùng máy bay không người lái do Trung Quốc chế tạo
Quân đội Iraq dùng máy bay không người lái do Trung Quốc chế tạo

VOV.VN - Máy bay không người lái Trung Quốc hoạt động “hơi kém” nhưng giá lại rẻ nên quân đội Iraq có thể trang bị nhiều loại máy bay này để đánh IS.

Quân đội Iraq dùng máy bay không người lái do Trung Quốc chế tạo

Quân đội Iraq dùng máy bay không người lái do Trung Quốc chế tạo

VOV.VN - Máy bay không người lái Trung Quốc hoạt động “hơi kém” nhưng giá lại rẻ nên quân đội Iraq có thể trang bị nhiều loại máy bay này để đánh IS.

Máy bay không người lái của Mỹ giết chết hơn 200 người trong tháng 3
Máy bay không người lái của Mỹ giết chết hơn 200 người trong tháng 3

VOV.VN - Trong loạt tấn công quy mô thứ 2 bằng phi cơ không người lái trong tháng 3, Lầu Năm Góc đã tiêu diệt khoảng 200 mạng người ở Yemen và Somalia.

Máy bay không người lái của Mỹ giết chết hơn 200 người trong tháng 3

Máy bay không người lái của Mỹ giết chết hơn 200 người trong tháng 3

VOV.VN - Trong loạt tấn công quy mô thứ 2 bằng phi cơ không người lái trong tháng 3, Lầu Năm Góc đã tiêu diệt khoảng 200 mạng người ở Yemen và Somalia.

Mỹ tố chiến đấu cơ của Nga chặn máy bay không người lái Mỹ ở Syria
Mỹ tố chiến đấu cơ của Nga chặn máy bay không người lái Mỹ ở Syria

VOV.VN- Kể từ khi Nga tiến hành các cuộc không kích ở Syria, các chiến đấu cơ Nga đã 3 lần ngăn chặn máy bay không người lái Mỹ hoạt động ở đây.

Mỹ tố chiến đấu cơ của Nga chặn máy bay không người lái Mỹ ở Syria

Mỹ tố chiến đấu cơ của Nga chặn máy bay không người lái Mỹ ở Syria

VOV.VN- Kể từ khi Nga tiến hành các cuộc không kích ở Syria, các chiến đấu cơ Nga đã 3 lần ngăn chặn máy bay không người lái Mỹ hoạt động ở đây.

IS sắp chế tạo thành công máy bay không người lái có vũ trang
IS sắp chế tạo thành công máy bay không người lái có vũ trang

VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho rằng, IS đã phát triển UAV dựa trên công nghệ đánh cắp từ các máy bay không người lái của Mỹ bị rơi.

IS sắp chế tạo thành công máy bay không người lái có vũ trang

IS sắp chế tạo thành công máy bay không người lái có vũ trang

VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho rằng, IS đã phát triển UAV dựa trên công nghệ đánh cắp từ các máy bay không người lái của Mỹ bị rơi.