Na Uy có thể cử quân tới Syria đối phó với IS

VOV.VN - Chính phủ Na Uy ngày 22/6 cho biết, nước này có thể cử quân tới Syria, sau khi quốc hội Na Uy “bật đèn xanh” cho quyết định này.

Na Uy có kế hoạch đưa khoảng 60 binh lính tới Jordan vào mùa hè này nhằm đào tạo và hỗ trợ cho các tay súng Syria đối phó với nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Ảnh: armyrecognition.

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Ine Eriksen Soereide cho biết, lực lượng địa phương chống IS tại Syria đang đạt được các bước tiến nhanh hơn so với dự kiến. Vì vậy liên quân quốc tế cần tích cực hỗ trợ, tư vấn  tốt hơn cho lực lượng địa phương trong cuộc chiến chống IS trên lãnh thổ Syria.

Na Uy trước đó cũng đã cử 120 binh lính tới Iraq để đào tạo cho lực lượng người Kurd đối phó với IS tại phía bắc Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến trường Syria 2015 đầy những bất ngờ và “lợi ích nhóm”
Chiến trường Syria 2015 đầy những bất ngờ và “lợi ích nhóm”

VOV.VN - Quân đội Syria đang gặp khó khăn lớn trên chiến trường thì bất ngờ nhận được sự can thiệp quân sự của Nga khiến “gió bắt đầu đổi chiều”.

Chiến trường Syria 2015 đầy những bất ngờ và “lợi ích nhóm”

Chiến trường Syria 2015 đầy những bất ngờ và “lợi ích nhóm”

VOV.VN - Quân đội Syria đang gặp khó khăn lớn trên chiến trường thì bất ngờ nhận được sự can thiệp quân sự của Nga khiến “gió bắt đầu đổi chiều”.

Syria xúc tiến thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử Quốc hội
Syria xúc tiến thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 22/6 bổ nhiệm Bộ trưởng Điện lực Emad Khamis làm thủ tướng và yêu cầu ông thành lập chính phủ mới.

Syria xúc tiến thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử Quốc hội

Syria xúc tiến thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 22/6 bổ nhiệm Bộ trưởng Điện lực Emad Khamis làm thủ tướng và yêu cầu ông thành lập chính phủ mới.

Chiến trường Iraq sục sôi, IS liên tục bị dồn ép
Chiến trường Iraq sục sôi, IS liên tục bị dồn ép

VOV.VN - Giao tranh giữa lực lượng an ninh Iraq và phiến quân IS tự xưng ở hai điểm nóng là Fallujah và Mosul vẫn đang diễn ra cực kỳ ác liệt.

Chiến trường Iraq sục sôi, IS liên tục bị dồn ép

Chiến trường Iraq sục sôi, IS liên tục bị dồn ép

VOV.VN - Giao tranh giữa lực lượng an ninh Iraq và phiến quân IS tự xưng ở hai điểm nóng là Fallujah và Mosul vẫn đang diễn ra cực kỳ ác liệt.

Mỹ thừa nhận ném bom nhầm vào phe nổi dậy do họ huấn luyện ở Syria
Mỹ thừa nhận ném bom nhầm vào phe nổi dậy do họ huấn luyện ở Syria

VOV.VN - Một trong các cuộc không kích của Mỹ đã trúng một đơn vị của phe đối lập vốn do chính Mỹ huấn luyện và trang bị vũ khí.

Mỹ thừa nhận ném bom nhầm vào phe nổi dậy do họ huấn luyện ở Syria

Mỹ thừa nhận ném bom nhầm vào phe nổi dậy do họ huấn luyện ở Syria

VOV.VN - Một trong các cuộc không kích của Mỹ đã trúng một đơn vị của phe đối lập vốn do chính Mỹ huấn luyện và trang bị vũ khí.

Thiết giáp “Cọp Sa mạc” Tigr của Nga hữu hiệu trên chiến trường Syria
Thiết giáp “Cọp Sa mạc” Tigr của Nga hữu hiệu trên chiến trường Syria

VOV.VN - Quân đội Syria đặc biệt đánh giá cao xe thiết giáp chiến đấu địa hình Tigr – “Cọp Sa mạc” do Nga sản xuất.

Thiết giáp “Cọp Sa mạc” Tigr của Nga hữu hiệu trên chiến trường Syria

Thiết giáp “Cọp Sa mạc” Tigr của Nga hữu hiệu trên chiến trường Syria

VOV.VN - Quân đội Syria đặc biệt đánh giá cao xe thiết giáp chiến đấu địa hình Tigr – “Cọp Sa mạc” do Nga sản xuất.