Nga bác thông tin chuyển giao S-300 cho Iran trong hôm nay

VOV.VN - Theo một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, việc chuyển giao S-300 bị trì hoãn vì Iran chưa trả tiền theo hợp đồng.

TASS hôm nay (18/2) đưa tin cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ thông tin cho rằng, lô hàng hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU-2 Favorit đầu tiên sẽ được đưa từ thành phố Astrakhan, miền nam nước Nga tới Iran trong ngày 18/2.

Hợp đồng mua bán S-300 giữa Nga với Iran lại gặp trở ngại. (Ảnh: ITAR-TASS)

Trước đó, các phương tiện truyền thông loan tin rằng, lô hàng đầu tiên của hệ thống S-300 sẽ được chuyển cho Iran trong ngày 18/2 và Bộ trưởng Quốc phòng Iran dự kiến sẽ có mặt tại một buổi lễ bàn giao kín ở Astrakhan.

Một đại diện cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga nói với TASS rằng: “Việc bàn giao lô hàng đầu tiên của hệ thống S-300PMU-2 Favorit không thể diễn ra như dự kiến bởi phía Iran chưa trả chi phí ghi trong hợp đồng ký kết hôm 16/2”.

Ông này cũng cho biết thêm: “Do đó, sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Iran tại Astrakhan tại một buổi lễ bàn giao kín cho đến nay vẫn là một câu hỏi”.

Hợp đồng cung cấp 5 hệ thống S-300 của Nga cho Iran từng được ký kết lần đầu năm 2007, tuy nhiên, mùa Thu 2010, Tổng thống Nga khi đó là ông Dmitry Medvedev đã ban hành lệnh cấm cung cấp những hệ thống này cho Iran. Hợp đồng trị giá hơn 800 triệu USD này đã bị hủy bỏ, khoản tiền tạm ứng đã được trả lại cho Iran. 

Phía Iran đã đệ đơn kiện lên Tòa án trọng tài ở Geneva (Thụy Sĩ) đòi Nga bồi thường gần 4 tỷ USD vì vi phạm hợp đồng. Theo Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, Moscow đã thuyết phục Tehran rút đơn kiện sau các “cuộc đàm phán lâu dài và khó khăn”.

Đến mùa Xuân 2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra quyết định dỡ bỏ lệnh cấm cung cấp hệ thống S-300 cho Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bắt đầu vận chuyển hệ thống phòng không S-300 tới Iran
Nga bắt đầu vận chuyển hệ thống phòng không S-300 tới Iran

VOV.VN - Theo hợp đồng ký kết năm 2007, Nga cung cấp cho Iran 5 hệ thống S-300 trị giá hơn 800 triệu USD.

Nga bắt đầu vận chuyển hệ thống phòng không S-300 tới Iran

Nga bắt đầu vận chuyển hệ thống phòng không S-300 tới Iran

VOV.VN - Theo hợp đồng ký kết năm 2007, Nga cung cấp cho Iran 5 hệ thống S-300 trị giá hơn 800 triệu USD.

Nga bắt đầu chuyển hệ thống phòng không S-300 cho Iran
Nga bắt đầu chuyển hệ thống phòng không S-300 cho Iran

VOV.VN - Sau nhiều trắc trở, cuối cùng việc chuyển giao hệ thống phòng không S-300 tối tân của Nga cho Iran đã bắt đầu.

Nga bắt đầu chuyển hệ thống phòng không S-300 cho Iran

Nga bắt đầu chuyển hệ thống phòng không S-300 cho Iran

VOV.VN - Sau nhiều trắc trở, cuối cùng việc chuyển giao hệ thống phòng không S-300 tối tân của Nga cho Iran đã bắt đầu.

Nga sẽ sớm chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran
Nga sẽ sớm chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Iran Dehghan cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 đầu tiên sẽ được Nga chuyển đến Iran vào quý I của năm 2016.

Nga sẽ sớm chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran

Nga sẽ sớm chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Iran Dehghan cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 đầu tiên sẽ được Nga chuyển đến Iran vào quý I của năm 2016.

Vụ S-300: Khởi đầu các thương vụ buôn bán vũ khí lớn giữa Nga và Iran
Vụ S-300: Khởi đầu các thương vụ buôn bán vũ khí lớn giữa Nga và Iran

VOV.VN- Việc Nga sắp bàn giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran chỉ là bước đầu tiên mở ra những thương vụ buôn bán vũ khí lớn giữa 2 bên

Vụ S-300: Khởi đầu các thương vụ buôn bán vũ khí lớn giữa Nga và Iran

Vụ S-300: Khởi đầu các thương vụ buôn bán vũ khí lớn giữa Nga và Iran

VOV.VN- Việc Nga sắp bàn giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran chỉ là bước đầu tiên mở ra những thương vụ buôn bán vũ khí lớn giữa 2 bên

Nga bắt đầu chuyển hệ thống phòng không S-300 cho Iran
Nga bắt đầu chuyển hệ thống phòng không S-300 cho Iran

VOV.VN - Sau nhiều trắc trở, cuối cùng việc chuyển giao hệ thống phòng không S-300 tối tân của Nga cho Iran đã bắt đầu.

Nga bắt đầu chuyển hệ thống phòng không S-300 cho Iran

Nga bắt đầu chuyển hệ thống phòng không S-300 cho Iran

VOV.VN - Sau nhiều trắc trở, cuối cùng việc chuyển giao hệ thống phòng không S-300 tối tân của Nga cho Iran đã bắt đầu.

Nga sẽ sớm chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran
Nga sẽ sớm chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Iran Dehghan cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 đầu tiên sẽ được Nga chuyển đến Iran vào quý I của năm 2016.

Nga sẽ sớm chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran

Nga sẽ sớm chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Iran Dehghan cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 đầu tiên sẽ được Nga chuyển đến Iran vào quý I của năm 2016.

Ngày mai, Nga sẽ đưa hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên đến Iran
Ngày mai, Nga sẽ đưa hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên đến Iran

VOV.VN - Hệ thống tên lửa S-300 của Nga sẽ được chuyển đến Iran theo các điều khoản của hợp đồng trước đó giữa 2 nước. 

Ngày mai, Nga sẽ đưa hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên đến Iran

Ngày mai, Nga sẽ đưa hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên đến Iran

VOV.VN - Hệ thống tên lửa S-300 của Nga sẽ được chuyển đến Iran theo các điều khoản của hợp đồng trước đó giữa 2 nước. 

Vụ S-300: Khởi đầu các thương vụ buôn bán vũ khí lớn giữa Nga và Iran
Vụ S-300: Khởi đầu các thương vụ buôn bán vũ khí lớn giữa Nga và Iran

VOV.VN- Việc Nga sắp bàn giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran chỉ là bước đầu tiên mở ra những thương vụ buôn bán vũ khí lớn giữa 2 bên

Vụ S-300: Khởi đầu các thương vụ buôn bán vũ khí lớn giữa Nga và Iran

Vụ S-300: Khởi đầu các thương vụ buôn bán vũ khí lớn giữa Nga và Iran

VOV.VN- Việc Nga sắp bàn giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran chỉ là bước đầu tiên mở ra những thương vụ buôn bán vũ khí lớn giữa 2 bên