Nga bất ngờ tổ chức tập trận quy mô lớn trên Địa Trung Hải

VOV.VN- Điện Kremlin xác nhận, Nga sẽ tổ chức tập trận quy mô lớn trên Địa Trung Hải, với sự tham gia của 25 chiến hạm và 30 chiến cơ các loại.

Ngày 1/9, quân đội Nga sẽ bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 1 tuần trên Địa Trung Hải với sự tham gia của 25 chiến hạm cùng các máy bay ném bom chiến lược, trong đó có máy bay ném bom chiến lược Tu-160.

Tuần dương hạm Đô đốc Ustinov (giữa) của Hải quân Nga. Ảnh: Sputnik

Cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực đang leo thang, khi Moscow cáo buộc Mỹ đang triển khai thêm các phương tiện và khí tài quân sự nhằm vào Syria để chuẩn bị cho vụ không kích bằng tên lửa nhằm vào quân đội nước này. "Chiến dịch tấn công có thể sẽ được thực hiện với cái cớ đến từ màn kịch vũ khí hóa học nhằm đổ tội cho chính quyền Syria", Bộ Quốc phòng Nga đưa ra cảnh báo trước đó.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, tuần dương hạm mang tên lửa có điều khiển Đô đốc Ustinov (055) là chiến hạm chỉ huy cuộc tập trận trên Địa Trung Hải của Hải quân Nga, sẽ diễn ra từ ngày 1 đến hết ngày 8/9.

Tham gia cuộc tập trận này có các chiến hạm và tàu hỗ trợ từ Hạm đội phương Bắc, Hạm đội Baltic, Hạm đội Biển Đen và Hạm đội Caspi của Hải quân Nga. Cuộc tập trận còn có sự tham gia của 30 chiến cơ bao gồm máy bay ném bom tầm xa Tu-160, máy bay trinh sát - săn ngầm Tu-142MK, máy bay tuần tiễu - săn ngầm IL-38 cùng tiêm kích Su-33 và Su-30SM.

Khi được hỏi về tình hình tại tỉnh Idlib của Syria có phải là lý do khiến Nga tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn như vậy ở khu vực này hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố: “Idlib là hang ổ của chủ nghĩa khủng bố và không có điều gì tốt đẹp đến từ đây cả, trừ khi các hành động được triển khai. Do đó có nhiều lý do chính đáng cho các biện pháp an toàn cần được  bổ sung”./.

Video: Hải quân Nga tại Syria kỷ niệm Ngày Hải quân

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga yêu cầu Mỹ làm rõ vụ bắt giữ 4 công dân Nga
Nga yêu cầu Mỹ làm rõ vụ bắt giữ 4 công dân Nga

VOV.VN - 4 công dân Nga đã bị chính quyền Mỹ bắt giữ tại Los Angeles và California với cáo buộc rửa tiền và lừa đảo.

Nga yêu cầu Mỹ làm rõ vụ bắt giữ 4 công dân Nga

Nga yêu cầu Mỹ làm rõ vụ bắt giữ 4 công dân Nga

VOV.VN - 4 công dân Nga đã bị chính quyền Mỹ bắt giữ tại Los Angeles và California với cáo buộc rửa tiền và lừa đảo.

Liệu Nga có buộc Iran phải rút khỏi Syria?
Liệu Nga có buộc Iran phải rút khỏi Syria?

VOV.VN - Với những lợi ích đan xen và mối quan hệ hiện tại giữa Nga và Iran, liệu Moscow có buộc Tehran phải rút khỏi Syria?

Liệu Nga có buộc Iran phải rút khỏi Syria?

Liệu Nga có buộc Iran phải rút khỏi Syria?

VOV.VN - Với những lợi ích đan xen và mối quan hệ hiện tại giữa Nga và Iran, liệu Moscow có buộc Tehran phải rút khỏi Syria?

Nga lo ngại Mỹ có thể phát động cuộc tấn công mới vào Syria
Nga lo ngại Mỹ có thể phát động cuộc tấn công mới vào Syria

VOV.VN - Tin tức Nga cho rằng Mỹ đang chuẩn bị một cuộc tấn công chống lại Syria. Tuy nhiên đại diện quân đội Mỹ đã bác bỏ thông tin này.

Nga lo ngại Mỹ có thể phát động cuộc tấn công mới vào Syria

Nga lo ngại Mỹ có thể phát động cuộc tấn công mới vào Syria

VOV.VN - Tin tức Nga cho rằng Mỹ đang chuẩn bị một cuộc tấn công chống lại Syria. Tuy nhiên đại diện quân đội Mỹ đã bác bỏ thông tin này.

Nga cảnh báo nguy cơ Mỹ tấn công tên lửa vào Syria trong 24 giờ
Nga cảnh báo nguy cơ Mỹ tấn công tên lửa vào Syria trong 24 giờ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/8 cảnh báo, Mỹ có thể tập hợp các lực lượng ở Trung Đông trong vòng 24 giờ để tấn công bằng tên lửa đối với Syria.

Nga cảnh báo nguy cơ Mỹ tấn công tên lửa vào Syria trong 24 giờ

Nga cảnh báo nguy cơ Mỹ tấn công tên lửa vào Syria trong 24 giờ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/8 cảnh báo, Mỹ có thể tập hợp các lực lượng ở Trung Đông trong vòng 24 giờ để tấn công bằng tên lửa đối với Syria.