Nga: Chi phí cho hoạt động quân sự ở Syria 2015 nằm trong dự toán

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, tất cả các binh sỹ Nga làm nhiệm vụ ở Syria đều đã được hưởng chế độ theo quy định.

Chi phí cho các hoạt động quân sự của Nga ở Syria năm 2015 không vượt quá dự toán của Bộ Quốc phòng. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Tatyana Shevtsova được đưa ra hôm qua (19/1).

Máy bay của không quân Nga. (Ảnh: TASS)

Hãng tin TASS dẫn lời bà Shevtsova cho biết, “chi phí cho tất cả các hoạt động quân sự của chúng tôi ở Syria năm 2015 nằm trong ước tính của Bộ Quốc phòng Nga. Các binh sỹ làm nhiệm vụ ở Syria đã nhận được đầy đủ các khoản thanh toán bổ sung”.

Chiến dịch không kích của Nga ở Syria được bắt đầu từ hôm 30/9/2015, theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al Assad.

Ban đầu, các cuộc không kích có sự tham gia của 50 máy bay chiến đấu và trực thăng. Trong đó bao gồm các chiến đấu cơ Su-34, Su23M, Su-25, Su-30SM, trực thăng Mi-8 và Mi-24. Sau đó, Moscow đã huy động thêm các máy bay ném bom và máy bay chiến đấu tham gia chiến dịch. Theo TASS, hiện có khoảng 69 máy bay Nga làm nhiệm vụ ở Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay Nga thả hàng viện trợ nhân đạo tại Syria
Máy bay Nga thả hàng viện trợ nhân đạo tại Syria

VOV.VN - Hôm 19/1, các máy bay của Nga đã thả hàng cứu trợ cho người dân tại khu vực phía Đông Syria, nơi người dân đang bị nhóm Nhà nước Hồi giáo phong tỏa.

Máy bay Nga thả hàng viện trợ nhân đạo tại Syria

Máy bay Nga thả hàng viện trợ nhân đạo tại Syria

VOV.VN - Hôm 19/1, các máy bay của Nga đã thả hàng cứu trợ cho người dân tại khu vực phía Đông Syria, nơi người dân đang bị nhóm Nhà nước Hồi giáo phong tỏa.

Mỹ không thể tránh khỏi việc phải hợp tác với Nga ở Syria
Mỹ không thể tránh khỏi việc phải hợp tác với Nga ở Syria

Vẫn như trước đây chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama kịch liệt chống lại sự ủng hộ mà Moscow dành cho Tổng thống Syria Bashar al- Assad.

Mỹ không thể tránh khỏi việc phải hợp tác với Nga ở Syria

Mỹ không thể tránh khỏi việc phải hợp tác với Nga ở Syria

Vẫn như trước đây chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama kịch liệt chống lại sự ủng hộ mà Moscow dành cho Tổng thống Syria Bashar al- Assad.

IS rút khỏi thủ đô Damascus của Syria trong vòng 72 giờ
IS rút khỏi thủ đô Damascus của Syria trong vòng 72 giờ

VOV.VN - IS và nhóm mặt trận Nusra Front có liên kết với al-Qaeda được cho là sẽ rút khỏi khu vực phía nam Damascus, Syria trong vòng 72 giờ.

IS rút khỏi thủ đô Damascus của Syria trong vòng 72 giờ

IS rút khỏi thủ đô Damascus của Syria trong vòng 72 giờ

VOV.VN - IS và nhóm mặt trận Nusra Front có liên kết với al-Qaeda được cho là sẽ rút khỏi khu vực phía nam Damascus, Syria trong vòng 72 giờ.

Quân Chính phủ Syria sắp giành quyền kiểm soát tỉnh Latakia
Quân Chính phủ Syria sắp giành quyền kiểm soát tỉnh Latakia

VOV.VN- Lực lượng an ninh Syria vừa giành được quyền kiểm soát thêm nhiều khu vực trọng yếu ở tỉnh Tây Bắc Latakia từ tay các nhóm khủng bố.

Quân Chính phủ Syria sắp giành quyền kiểm soát tỉnh Latakia

Quân Chính phủ Syria sắp giành quyền kiểm soát tỉnh Latakia

VOV.VN- Lực lượng an ninh Syria vừa giành được quyền kiểm soát thêm nhiều khu vực trọng yếu ở tỉnh Tây Bắc Latakia từ tay các nhóm khủng bố.

Đàm phán về hòa bình Syria trước nguy cơ bị “đóng băng”
Đàm phán về hòa bình Syria trước nguy cơ bị “đóng băng”

VOV.VN - Vòng đàm phán ngày 25/1 về Syria là một phần tiến trình hòa bình được Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc thông qua hồi cuối năm 2015.

Đàm phán về hòa bình Syria trước nguy cơ bị “đóng băng”

Đàm phán về hòa bình Syria trước nguy cơ bị “đóng băng”

VOV.VN - Vòng đàm phán ngày 25/1 về Syria là một phần tiến trình hòa bình được Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc thông qua hồi cuối năm 2015.

Nga tiêu diệt gần 600 mục tiêu khủng bố ở Syria trong 4 ngày
Nga tiêu diệt gần 600 mục tiêu khủng bố ở Syria trong 4 ngày

Trong 4 ngày qua, không quân Nga đã tiến hành 157 phi vụ, tấn công 579 các mục tiêu khủng bố tại Syria.

Nga tiêu diệt gần 600 mục tiêu khủng bố ở Syria trong 4 ngày

Nga tiêu diệt gần 600 mục tiêu khủng bố ở Syria trong 4 ngày

Trong 4 ngày qua, không quân Nga đã tiến hành 157 phi vụ, tấn công 579 các mục tiêu khủng bố tại Syria.