Nga công bố hình ảnh hiếm về tên lửa “Quỷ Satan” lớn nhất thế giới

VOV.VN - Các phương tiện truyền thông của Nga đã công bố những hình ảnh hiếm về tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) R-36M2 - được xem là mạnh nhất trong số các tên lửa đạn đạo liên lục mà Nga đã phát triển.

Tên lửa R-36M2 (định danh NATO là SS-18 Mod 5 Satan) được trang bị công nghệ nhiều đầu đạn tái nhập khí quyển nhắm mục tiêu độc lập (MIRV), có tải trọng nặng hơn bất cứ ICBM nào hiện có trên thế giới.

Ông Dmitry Kornev, chuyên gia quân sự người Nga – người sáng lập cổng thông tin quân sự Nga Military Russia đã đăng những hình ảnh về tầng điều hướng (Payload bus) của R-36M2 trên Twitter, được cắt ra từ các video trên kênh truyền hình nhà nước Russia-24 của Nga và đài truyền hình chính thức của Bộ Quốc phòng Nga TV Zvezda. Đây được cho là một trong những bộ phận quan trọng nhất của tên lửa.

Tên lửa R-36M2 sử dụng nhiên liệu lỏng 2 giai đoạn được Liên Xô bắt đầu phát triển vào đầu những năm 1980. Đây là phiên bản nâng cấp của R-36M. So với phiên bản trước đó, tên lửa Satan có thể mang theo nhiều vũ khí hơn, được trang bị các loại đầu đạn mới. R-36M ban đầu được chế tạo để thay thế các tên lửa dòng R-36 cũ hơn, phát triển vào những năm 1970.

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa R-36M và R-36 (định danh NATO SS-9 Scarp) là sự thay đổi về thiết kế, áp dụng cơ chế phóng lạnh, theo đó sử dụng khí nén hoặc động cơ phụ để đẩy tên lửa ra khỏi ống phóng trước khi động cơ chính của nó hoạt động.

Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS) R-36M2 được gọi là ICBM hạng nặng do có kích thước rất đồ sộ có chiều dài 37,2 m, đường kính 3m, trọng lượng phóng 211,1 tấn khi nạp đủ nhiên liệu. Trong khi đó, tên lửa LGM-30G Minuteman III của Không quân Mỹ chỉ dài 18,3 m, đường kính 1,67 mét và trọng lượng khi phóng gần 40 tấn.  

Tên lửa R-36M2 có tầm bắn từ 10.000 đến 12.000 km tối đa 16.000 km. Đây cũng là tên lửa liên lục địa có tầm bắn xa nhất thế giới. Nó có tốc độ tái nhập bầu khí quyển rất lớn cùng hệ thống mồi bẫy tinh vi nên rất khó đánh chặn. Tên lửa được thiết kế để phóng từ các silo cố định trong lòng đất. Silo có chiều sâu 41,5 m, đường kính trục 8,3 m, đường kính cửa 4,64 m. Các tham số quan trọng nhất của tên lửa đều được mã hoá và kiểm soát thường xuyên để tăng cường độ tin cậy khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Cơ cấu khoang bảo quản mới cho phép R-36M2 hoạt động trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào.

Những hình ảnh mà ông Kornev chia sẻ đã cho thấy cấu tạo của tầng điều hướng (payload bus). Bộ phận này có thể mang tới 14 đầu đạn, xếp thành hai hàng. Một số nguồn tin cho biết các đầu đạn có thể có đương lượng nổ từ 550 đến 750 kiloton, trong khi một số người khác cho rằng, chúng có thể mạnh hơn, từ 750 kiloton đến 1 megaton. Ngoài khả năng tiêu diệt mục tiêu khi cho nổ ở độ cao thấp, R-36M2 còn có thể sử dụng như vũ khí điện từ (EMP) khi cho nổ ở độ cao lớn tạo "sát thương" bằng sóng điện từ và phân tán bụi hạt nhân trên lãnh thổ đối phương.

Theo ông Kornev, mỗi tên lửa thường được nạp 10 đầu đạn. 4 khe chứa đầu đạn còn lại có thể được lắp mồi nhử hoặc các thiết bị khác nhằm gây khó khăn cho đối phương khi xác định đâu là mối đe dọa thực sự trong số các vật thể bay đến. Đối phương sẽ dễ nhầm lẫn khi theo dõi và đánh chặn tên lửa bay tới.

Một số hình ảnh chia sẻ trên Twitter cho thấy vật thể nhiều khả năng là mồi nhử ở phía trước phương tiện mang đa đầu đạn tấn công sau phóng. Bên cạnh đó, 4 động cơ độc lập ở phía sau phương tiện sẽ được sử dụng để xác định vị trí của nó trong không gian trước khi phóng đầu đạn và mồi nhử dọc theo đường bay. Một bộ phận khác gây tò mò không kém là bộ phận nhô ra ở đầu của phương tiện. Nó có dạng hình nón, được thiết kế để giảm lực cản khi phóng.

Chưa rõ lý do Nga công khai hình ảnh hiếm về bộ phận đặc biệt này của tên lửa R-36M2, khi mà trong thời gian tới, chúng có thể được thay thế bằng RS-28 Sarmat mà phương Tây gọi là SS-X-30 Satan 2.

Tuy vậy, thời gian tên lửa Satan 2 mới dự kiến đưa vào hoạt động vẫn chưa được xác định. Việc phát triển RS-28 Sarmat đã bị chậm trễ ngay cả trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2. Trong bối cảnh phương Tây áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt mạnh tay nhằm làm tê liệt ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, quá trình hoàn thiện RS-28 Sarmat được cho là sẽ gặp nhiều khó khăn. Một số nguồn tin cho biết, Điện Kremlin đã phải tạm dừng các kế hoạch chi tiêu quốc phòng dài hạn do cuộc xung đột với Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lầu Năm Góc: Nga đang làm kiệt quệ hệ thống phòng không Ukraine
Lầu Năm Góc: Nga đang làm kiệt quệ hệ thống phòng không Ukraine

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 19/11 cho rằng, việc Nga gia tăng các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine nhằm mục đích làm cạn kiệt nguồn dự trữ hệ thống phòng không của Ukraine và cuối cùng giành quyền kiểm soát hoàn toàn không phận nước này.

Lầu Năm Góc: Nga đang làm kiệt quệ hệ thống phòng không Ukraine

Lầu Năm Góc: Nga đang làm kiệt quệ hệ thống phòng không Ukraine

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 19/11 cho rằng, việc Nga gia tăng các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine nhằm mục đích làm cạn kiệt nguồn dự trữ hệ thống phòng không của Ukraine và cuối cùng giành quyền kiểm soát hoàn toàn không phận nước này.

3 kịch bản tấn công của Nga sau khi rút khỏi Kherson
3 kịch bản tấn công của Nga sau khi rút khỏi Kherson

VOV.VN - Sau khi rút khỏi thành phố Kherson, Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công lớn vào mùa Đông khiến Ukraine khó trở tay.

3 kịch bản tấn công của Nga sau khi rút khỏi Kherson

3 kịch bản tấn công của Nga sau khi rút khỏi Kherson

VOV.VN - Sau khi rút khỏi thành phố Kherson, Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công lớn vào mùa Đông khiến Ukraine khó trở tay.

Triều Tiên thử ICBM có khả năng tấn công bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Mỹ
Triều Tiên thử ICBM có khả năng tấn công bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Mỹ

VOV.VN - Các quan chức quốc phòng Mỹ ngày 18/11 cho biết, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn xa có thể tấn công bất cứ nơi nào trên lục địa Mỹ.

Triều Tiên thử ICBM có khả năng tấn công bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Mỹ

Triều Tiên thử ICBM có khả năng tấn công bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Mỹ

VOV.VN - Các quan chức quốc phòng Mỹ ngày 18/11 cho biết, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn xa có thể tấn công bất cứ nơi nào trên lục địa Mỹ.

Ukraine đang thành nơi thử nghiệm công nghệ vũ khí mới của phương Tây
Ukraine đang thành nơi thử nghiệm công nghệ vũ khí mới của phương Tây

VOV.VN - Mặc dù cuộc xung đột tại Ukraine phụ thuộc phần lớn vào tên lửa và pháo binh, nhưng những tiến bộ mới về công nghệ và quá trình đào tạo binh sỹ sử dụng các loại vũ khí mới đang bắt đầu làm thay đổi cách thức chiến đấu và tình hình trên thực địa.

Ukraine đang thành nơi thử nghiệm công nghệ vũ khí mới của phương Tây

Ukraine đang thành nơi thử nghiệm công nghệ vũ khí mới của phương Tây

VOV.VN - Mặc dù cuộc xung đột tại Ukraine phụ thuộc phần lớn vào tên lửa và pháo binh, nhưng những tiến bộ mới về công nghệ và quá trình đào tạo binh sỹ sử dụng các loại vũ khí mới đang bắt đầu làm thay đổi cách thức chiến đấu và tình hình trên thực địa.

Mỹ tính gỡ công nghệ bí mật của UAV MQ-1C trước khi chuyển giao cho Ukraine
Mỹ tính gỡ công nghệ bí mật của UAV MQ-1C trước khi chuyển giao cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ đang xem xét sửa đổi máy bay không người lái “Đại bàng xám” MQ-1C trước khi quyết định cung cấp vũ khí này cho Ukraine.

Mỹ tính gỡ công nghệ bí mật của UAV MQ-1C trước khi chuyển giao cho Ukraine

Mỹ tính gỡ công nghệ bí mật của UAV MQ-1C trước khi chuyển giao cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ đang xem xét sửa đổi máy bay không người lái “Đại bàng xám” MQ-1C trước khi quyết định cung cấp vũ khí này cho Ukraine.