Nga đàm phán về việc đặt căn cứ quân sự thứ 2 tại Kyrgyzstan

VOV.VN - Kyrgyzstan đang thảo luận với Nga về việc Nga đặt thêm một căn cứ quân sự mới ở miền nam Kyrgyzstan, gần với Tajikistan.

Hãng thông tấn Nga RIA hôm 2/10 trích lời Thủ tướng Kyrgyzstan Sapar Isakov cho biết, Kyrgyzstan đang thảo luận với Nga về việc lập căn cứ quân sự thứ 2 của Nga trên lãnh thổ nước này.

(Ảnh: BBC).

Thủ tướng cho biết, việc đặt căn cứ tại khu vực phía nam của đất nước Trung Á này gần biên giới với Tajikistan - nơi Nga cũng đã có một căn cứ tương tự.

Tuy nhiên, ông Isakov cho biết, chưa có quyết định cuối cùng từ hai bên và các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục.

Nga cũng đã có một căn cứ không quân gần thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan. 

Trong một tuyên bố gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, không phải ngẫu nhiên mà Nga chọn đặt căn cứ không quân tại Kyrgyzstan. Quốc gia này tuy nhỏ về dân số, nhưng có vị trí địa lí chiến lược trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35
Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35

VOV.VN - Trước thông tin Nga bàn giao chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc, tướng Buzhinsky khẳng định nước này chưa đủ khả năng sao chép động cơ máy bay đó.

Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35

Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35

VOV.VN - Trước thông tin Nga bàn giao chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc, tướng Buzhinsky khẳng định nước này chưa đủ khả năng sao chép động cơ máy bay đó.

Nga sẵn sàng rút căn cứ quân sự khỏi Kyrgyzstan
Nga sẵn sàng rút căn cứ quân sự khỏi Kyrgyzstan

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Kyrgyzstan ngày 28/2, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng rút căn cứ quân sự khỏi đây vào bất cứ lúc nào.

Nga sẵn sàng rút căn cứ quân sự khỏi Kyrgyzstan

Nga sẵn sàng rút căn cứ quân sự khỏi Kyrgyzstan

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Kyrgyzstan ngày 28/2, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng rút căn cứ quân sự khỏi đây vào bất cứ lúc nào.

Quân đội Nga lập binh chủng mới chuyên về tác chiến thông tin
Quân đội Nga lập binh chủng mới chuyên về tác chiến thông tin

VOV.VN - Nga tuyên bố quân đội nước này có kế hoạch lập binh chủng tác chiến thông tin để bảo vệ lợi ích quốc phòng và phản bác tuyên truyền của đối phương.

Quân đội Nga lập binh chủng mới chuyên về tác chiến thông tin

Quân đội Nga lập binh chủng mới chuyên về tác chiến thông tin

VOV.VN - Nga tuyên bố quân đội nước này có kế hoạch lập binh chủng tác chiến thông tin để bảo vệ lợi ích quốc phòng và phản bác tuyên truyền của đối phương.

Ảnh: Sức mạnh quân sự Nga trong cuộc tập trận Zapad 2017 ám ảnh NATO
Ảnh: Sức mạnh quân sự Nga trong cuộc tập trận Zapad 2017 ám ảnh NATO

VOV.VN - Cuộc tập trận chung quy mô lớn Zapad 2017 của Nga và Belarus diễn ra ở ngay cửa ngõ châu Âu khiến khối quân sự NATO đứng ngồi không yên.

Ảnh: Sức mạnh quân sự Nga trong cuộc tập trận Zapad 2017 ám ảnh NATO

Ảnh: Sức mạnh quân sự Nga trong cuộc tập trận Zapad 2017 ám ảnh NATO

VOV.VN - Cuộc tập trận chung quy mô lớn Zapad 2017 của Nga và Belarus diễn ra ở ngay cửa ngõ châu Âu khiến khối quân sự NATO đứng ngồi không yên.

Quân đội Nga tiến hành tập trận ném bom sát Triều Tiên
Quân đội Nga tiến hành tập trận ném bom sát Triều Tiên

VOV.VN - Không quân Nga đã bắt đầu tập trận, bao gồm nội dung ném bom, sát biên giới với Triều Tiên và Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Quân đội Nga tiến hành tập trận ném bom sát Triều Tiên

Quân đội Nga tiến hành tập trận ném bom sát Triều Tiên

VOV.VN - Không quân Nga đã bắt đầu tập trận, bao gồm nội dung ném bom, sát biên giới với Triều Tiên và Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.