Nga đe dọa đập tan lá chắn tên lửa của Mỹ nếu bị tấn công

VOV.VN- Nếu bị tấn công, Nga sẽ phản công vào các vị trí được thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ trên toàn thế giới.

Theo Sputnik News, lời đe dọa nói trên được cựu Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga Viktor Yesin đưa ra ngày 21/7.

Hệ thống tên lửa Topol M tại trường bắn Alabino gần Moscow (Ảnh Sputnik News)

“Bất kỳ cơ sở quân sự nào nằm trong hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ cũng sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu trong các cuộc tấn công đáp trả của Nga”, ông Yesin nói thêm.

Theo ông Yesin, việc Mỹ thiết lập hệ thống lá chắn tên lửa tại châu Âu với lý do bảo vệ đồng minh châu Âu của Mỹ chống lại các cuộc tấn công tên lửa “do họ tưởng tượng ra” từ Nga và Iran đã khiến quan hệ Mỹ- Nga trở nên căng thẳng.

Dù khăng khăng cho rằng, hệ thống lá chắn tên lửa này không nhằm vào Nga, Mỹ không đưa ra được bằng chứng nào để Nga có thể tin tưởng được rằng, việc thiết lập hệ thống lá chắn tên lửa tại châu Âu không nhằm để “răn đe” hệ thống vũ khí hạt nhân chiến lược của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EMD còn lâu mới đánh chặn được tên lửa Nga
EMD còn lâu mới đánh chặn được tên lửa Nga

“Hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu (EMD) dự kiến ​phải đến năm 2020 mới có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga”.

EMD còn lâu mới đánh chặn được tên lửa Nga

EMD còn lâu mới đánh chặn được tên lửa Nga

“Hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu (EMD) dự kiến ​phải đến năm 2020 mới có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga”.

Binh chủng tên lửa Nga tập trận răn đe hạt nhân
Binh chủng tên lửa Nga tập trận răn đe hạt nhân

(VOV) - Hơn 8.000 binh sĩ cùng 300 đơn vị vũ khí, kỹ thuật quân sự và chuyên dụng tham gia cuộc tập trận

Binh chủng tên lửa Nga tập trận răn đe hạt nhân

Binh chủng tên lửa Nga tập trận răn đe hạt nhân

(VOV) - Hơn 8.000 binh sĩ cùng 300 đơn vị vũ khí, kỹ thuật quân sự và chuyên dụng tham gia cuộc tập trận

Tên lửa Nga nổ tung ngay sau khi rời bệ phóng
Tên lửa Nga nổ tung ngay sau khi rời bệ phóng

(VOV) - Vụ nổ đã khiến khu vực xung quanh có thể bị ô nhiễm bởi 200 tấn nhiên liệu tên lửa độc hại.

Tên lửa Nga nổ tung ngay sau khi rời bệ phóng

Tên lửa Nga nổ tung ngay sau khi rời bệ phóng

(VOV) - Vụ nổ đã khiến khu vực xung quanh có thể bị ô nhiễm bởi 200 tấn nhiên liệu tên lửa độc hại.

Đan Mạch nguy cơ đối mặt với tên lửa Nga nếu tham gia lá chắn NATO
Đan Mạch nguy cơ đối mặt với tên lửa Nga nếu tham gia lá chắn NATO

VOV.VN - “Tôi không nghĩ rằng Đan Mạch hiểu đầy đủ về những hậu quả sẽ xảy ra nếu gia nhập liên minh phòng thủ tên lửa do Mỹ đứng đầu”, Đại sứ Nga cho biết.

Đan Mạch nguy cơ đối mặt với tên lửa Nga nếu tham gia lá chắn NATO

Đan Mạch nguy cơ đối mặt với tên lửa Nga nếu tham gia lá chắn NATO

VOV.VN - “Tôi không nghĩ rằng Đan Mạch hiểu đầy đủ về những hậu quả sẽ xảy ra nếu gia nhập liên minh phòng thủ tên lửa do Mỹ đứng đầu”, Đại sứ Nga cho biết.