Nga điều hệ thống phòng không S-400 bảo vệ bầu trời Moscow

VOV.VN- Hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân S-400 đã được bàn giao cho trung đoàn Không quân Nga ở Moscow để bảo vệ khu vực này.

Sputnik News dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/1 cho biết, hệ thống S-400 này được đưa đến Moscow sau khi thực hiện bắn thử thành công tại trường bắn Kapustin Yar ở khu vực Astrakhan.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Ảnh Sputnik

Trong đợt bắn thử này, các quả tên lửa phóng ra từ hệ thống S-400 đã bắn trúng 10 mục tiêu bay ở độ cao và tốc độ khác nhau, bao gồm các loại tên lửa tầm thấp, đạn đạo và các loại máy bay chiến thuật.

Tính cả hệ thống vừa được đưa vào sử dụng tại Moscow, Không quân Nga hiện có 4 đơn vị được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 để bảo vệ vùng trời thủ đô và các trung tâm công nghiệp trên cả nước.

Hệ thống phòng thủ S-400 được thiết kế để tiêu diệt nhiều loại mục tiêu các nhau, bao gồm cả các máy bay được trang bị hệ thống gây nhiễu radar, các máy bay trinh sát, máy bay chiến thuật và chiến lược, máy bay siêu thanh và tên lửa đạn đạo. S-400 có khả năng đánh chặn cùng lúc 36 mục tiêu bằng cách bắn 72 quả tên lửa vào các mục tiêu này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

S-400 của Nga không thể ngăn cản Mỹ không kích IS ở Syria
S-400 của Nga không thể ngăn cản Mỹ không kích IS ở Syria

VOV.VN- Quân đội Mỹ ngày 18/12 bác bỏ thông tin Nga điều hệ thống phòng thủ S-400 đến Syria đã ngăn cản liên quân do Mỹ đứng đầu không kích IS.

S-400 của Nga không thể ngăn cản Mỹ không kích IS ở Syria

S-400 của Nga không thể ngăn cản Mỹ không kích IS ở Syria

VOV.VN- Quân đội Mỹ ngày 18/12 bác bỏ thông tin Nga điều hệ thống phòng thủ S-400 đến Syria đã ngăn cản liên quân do Mỹ đứng đầu không kích IS.

Thủ tướng Ấn Độ Modi thăm Nga: Có thể chốt thương vụ S-400?
Thủ tướng Ấn Độ Modi thăm Nga: Có thể chốt thương vụ S-400?

VOV.VN- Chuyến công du Nga của Thủ tướng Ấn Độ Modi được kỳ vọng là sẽ thúc đẩy việc chốt thương vụ Ấn Độ mua hệ thống tên lửa S-400 tối tân của Nga.

Thủ tướng Ấn Độ Modi thăm Nga: Có thể chốt thương vụ S-400?

Thủ tướng Ấn Độ Modi thăm Nga: Có thể chốt thương vụ S-400?

VOV.VN- Chuyến công du Nga của Thủ tướng Ấn Độ Modi được kỳ vọng là sẽ thúc đẩy việc chốt thương vụ Ấn Độ mua hệ thống tên lửa S-400 tối tân của Nga.

Nga phát triển tên lửa tăng cường năng lực của hệ thống S-400
Nga phát triển tên lửa tăng cường năng lực của hệ thống S-400

VOV.VN- Nga đang phát triển một loại tên lửa mới có tầm bắn xa hơn nhằm tăng cường năng lực đánh chặn các mục tiêu của hệ thống phòng không S-400.

Nga phát triển tên lửa tăng cường năng lực của hệ thống S-400

Nga phát triển tên lửa tăng cường năng lực của hệ thống S-400

VOV.VN- Nga đang phát triển một loại tên lửa mới có tầm bắn xa hơn nhằm tăng cường năng lực đánh chặn các mục tiêu của hệ thống phòng không S-400.

Nga mang tên lửa S-400 sang Syria chỉ để đối phó Thổ Nhĩ Kỳ?
Nga mang tên lửa S-400 sang Syria chỉ để đối phó Thổ Nhĩ Kỳ?

VOV.VN- Liệu Nga điều hệ thống tên lửa S-400 đến Syria chỉ để đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ Su-24 bị bắn hạ hay còn muốn “gửi thông điệp” đến một nước khác?

Nga mang tên lửa S-400 sang Syria chỉ để đối phó Thổ Nhĩ Kỳ?

Nga mang tên lửa S-400 sang Syria chỉ để đối phó Thổ Nhĩ Kỳ?

VOV.VN- Liệu Nga điều hệ thống tên lửa S-400 đến Syria chỉ để đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ Su-24 bị bắn hạ hay còn muốn “gửi thông điệp” đến một nước khác?

Thổ Nhĩ Kỳ có dám điều xe tăng đánh chiếm trận địa S-400 của Nga?
Thổ Nhĩ Kỳ có dám điều xe tăng đánh chiếm trận địa S-400 của Nga?

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đánh chiếm S-400 với mục đích gì? Và chính quyền Ankara được gì, mất gì nếu đi nước cờ mạo hiểm này?

Thổ Nhĩ Kỳ có dám điều xe tăng đánh chiếm trận địa S-400 của Nga?

Thổ Nhĩ Kỳ có dám điều xe tăng đánh chiếm trận địa S-400 của Nga?

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đánh chiếm S-400 với mục đích gì? Và chính quyền Ankara được gì, mất gì nếu đi nước cờ mạo hiểm này?

Ấn Độ sẽ mua các tổ hợp tên lửa phòng không tối tân S-400 của Nga
Ấn Độ sẽ mua các tổ hợp tên lửa phòng không tối tân S-400 của Nga

Hợp đồng bao gồm việc mua khoảng 6.000 tên lửa của Nga, thiết bị phóng và radar. Ước tính trị giá thỏa thuận lên đến 1,5 tỷ USD.

Ấn Độ sẽ mua các tổ hợp tên lửa phòng không tối tân S-400 của Nga

Ấn Độ sẽ mua các tổ hợp tên lửa phòng không tối tân S-400 của Nga

Hợp đồng bao gồm việc mua khoảng 6.000 tên lửa của Nga, thiết bị phóng và radar. Ước tính trị giá thỏa thuận lên đến 1,5 tỷ USD.