Nga lần đầu tiên đưa tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới ra khơi

VOV.VN - Một tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử của Nga với khả năng mang 6 tàu ngầm không người lái Poseidon vũ trang hạt nhân, đã lần đầu tiên đi vào Biển Trắng để tiến hành thử nghiệm.

Với chiều dài 184 mét, đây là tàu ngầm lớn nhất thế giới, thậm chí vượt qua cả tàu ngầm Dmitriy Donskoy do Liên Xô sản xuất của Hải quân Nga.

Ngày 26/6, Tass dẫn một nguồn tin tiết lộ, tàu ngầm trên, với tên gọi là Belgorod đã hoàn thành vòng thử nghiệm đầu tiên vào cuối tuần. Biển Trắng là một vịnh nhỏ của Biển Barents tại Bắc Băng Dương.

Được xây dựng ở thành phố Severodvinsk, Belgorod dự kiến sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga vào cuối năm nay.

Tàu ngầm hạt nhân Belgorod gây chú ý không chỉ về kích thước mà còn cả khả năng của nó, hứa hẹn sẽ mở rộng năng lực của Nga về răn đe hạt nhân. Tàu ngầm này có thể mang 6 tàu ngầm không người lái Poseidon. Hầu như có rất ít thông tin về các tàu ngầm không người lái này nhưng nó được cho là có thể tiếp cận và tấn công các mục tiêu ở bờ biển của Mỹ.

Các tàu ngầm không người lái này lần đầu tiên được Tổng thống Vladimir Putin nhắc tới vào tháng 3/2018 và đã bước vào giai đoạn thử nghiệm trong nửa sau của năm đó.

Tàu ngầm Belgorod, được xây dựng dựa trên tàu ngầm Antey của Liên Xô, được NATO gọi với cái tên là Oscar II. Nó bắt đầu được xây dựng vào năm 2019 và sau nhiều cuộc thử nghiệm trên biển, dự kiến, tàu ngầm này sẽ đi vào hoạt động trong năm 2021.

Hồi tháng 4, TASS dẫn một nguồn tin cho biết, tàu ngầm này chủ yếu được triển khai ở Thái Bình Dương sau khi đi vào hoạt động. Cuộc thử nghiệm siêu tàu ngầm Belgorod diễn ra chỉ 1 tuần sau sự cố quân sự - ngoại giao trên Biển Đen giữa Moscow và London. Theo đó, Nga cho biết đã bắn cảnh báo tàu chiến HMS Defender của Anh sau khi tàu chiến này đi vào vùng biển ngoài khơi thành phố Sevastopol thuộc Bán đảo Crimea./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đến lượt Hàn Quốc ước mơ tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử
Đến lượt Hàn Quốc ước mơ tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử

VOV.VN - Trong kế hoạch đối phó với mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng của Triều Tiên và chuẩn bị cho kỷ nguyên chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến sau chiến tranh, vấn đề gây nhiều chú ý và tranh cãi nhất là việc Hàn Quốc sở hữu các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Đến lượt Hàn Quốc ước mơ tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử

Đến lượt Hàn Quốc ước mơ tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử

VOV.VN - Trong kế hoạch đối phó với mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng của Triều Tiên và chuẩn bị cho kỷ nguyên chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến sau chiến tranh, vấn đề gây nhiều chú ý và tranh cãi nhất là việc Hàn Quốc sở hữu các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Tướng Mỹ lo ngại mối đe dọa chưa từng thấy khi tàu ngầm Nga “sánh ngang” với Mỹ
Tướng Mỹ lo ngại mối đe dọa chưa từng thấy khi tàu ngầm Nga “sánh ngang” với Mỹ

VOV.VN - Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ một lần nữa đưa ra cảnh báo về mối đe dọa từ những tàu ngầm Nga được trang bị tên lửa hành trình, rất yên lặng và hiện đại.

Tướng Mỹ lo ngại mối đe dọa chưa từng thấy khi tàu ngầm Nga “sánh ngang” với Mỹ

Tướng Mỹ lo ngại mối đe dọa chưa từng thấy khi tàu ngầm Nga “sánh ngang” với Mỹ

VOV.VN - Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ một lần nữa đưa ra cảnh báo về mối đe dọa từ những tàu ngầm Nga được trang bị tên lửa hành trình, rất yên lặng và hiện đại.

Nga loại biên tàu ngầm lớp Delta thời Liên Xô, thay thế bằng tàu lớp Borei hiện đại
Nga loại biên tàu ngầm lớp Delta thời Liên Xô, thay thế bằng tàu lớp Borei hiện đại

VOV.VN - Nga mới đây công bố kế hoạch dần loại biên tàu ngầm tên lửa đạn đạo thời Liên Xô Ekaterinburg và thay thế bằng tàu ngầm lớp Borei hiện đại.

Nga loại biên tàu ngầm lớp Delta thời Liên Xô, thay thế bằng tàu lớp Borei hiện đại

Nga loại biên tàu ngầm lớp Delta thời Liên Xô, thay thế bằng tàu lớp Borei hiện đại

VOV.VN - Nga mới đây công bố kế hoạch dần loại biên tàu ngầm tên lửa đạn đạo thời Liên Xô Ekaterinburg và thay thế bằng tàu ngầm lớp Borei hiện đại.