Nga- Mỹ trao đổi thông tin hàng ngày về các cuộc không kích ở Syria

VOV.VN- Tướng Mỹ Herbert Carlisle cho biết, giới chức quân sự Nga- Mỹ duy trì 2 cuộc liên lạc mỗi ngày để thông tin về các cuộc không kích ở Syria.

AFP dẫn lời Tướng Không quân Carlisle ngày 10/11 cho biết, liên lạc giữa hai bên đã được cải thiện rất nhiều kể từ khi Nga bắt đầu không kích các mục tiêu IS ở Syria ngày 30/9 vừa qua.

Theo ông Carlise, trước đó, Nga thường chỉ thông báo một cách mù mờ và thường cách thời điểm các máy bay Nga xuất kích vài phút cho phía Mỹ. Điều này khiến Lầu Năm Góc rất giận dữ do lo ngại khả năng máy bay Nga-Mỹ có thể lao vào nhau.

Một mục tiêu của IS bị Nga không kích. Ảnh Bộ Quốc phòng Nga

“Giờ thì quân đội hai bên đã trao đổi với nhau qua đường dây nóng 2 lần/ngày”, ông Carlise cho biết.

“Hai bên đều quan tâm đến vấn đề an toàn bay và mọi người cũng muốn tranh gặp phải những tình huống nguy hiểm hay những tính toán sai lầm. Nếu chịu khó quan sát, các bạn có thể thấy tình hình đã cải thiện rất nhiều so với khi Nga bắt đầu hiện diện tại Syria”, ông Carlise nói thêm.

Vài ngày sau khi Nga tiến hành các cuộc không kích tại Syria, các quan chức Nga và Mỹ đã thông qua một Bản ghi nhớ (MOU) bao gồm những chỉ dẫn về an toàn bay cho phi công 2 nước trong trường hợp nhìn thấy nhau trên không.

“Bản ghi nhớ đó đã giúp thiết lập một môi trường an toàn hơn nhằm ngăn chặn mọi tình toán sai lầm và những nguy cơ xảy ra tai nạn”, ông Carlisle nói.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc nhấn mạnh, việc liên lạc với Nga không đồng nghĩa với việc Mỹ chia sẻ thông tin tình báo hay kế hoạch quân sự cho nước này.

“Tại thời điểm này, chúng tôi không có kế hoạch điều phối các hoạt động của mình với Nga, một phần là bởi những hành động của họ cho đến nay chỉ nhằm ủng hộ Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al- Assad trong khi thất bại trong việc tập trung chống IS”, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook tuyên bố ngày 10/11.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter cũng cho biết, liên quân do Mỹ đứng đầu sẽ tăng cường các cuộc không kích tại Syria và Iraq và có thể tiến hành nhiều cuộc đột kích trên bộ.

Ngày 6/11, 6 chiếc tiêm kích F-15C của Mỹ đã đến căn cứ Không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ để giúp nước này bảo vệ không phận của mình. Ngoài ra, một số tiêm kích F-15E- có khả năng tấn công các mục tiêu dưới mặt đất- cũng đang trên đường tới căn cứ Không quân Incirlik để tham gia tiêu diệt IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng kết một tháng không kích: Nga tiêu diệt 1.600 mục tiêu IS ở Syria
Tổng kết một tháng không kích: Nga tiêu diệt 1.600 mục tiêu IS ở Syria

VOV.VN - Bộ Quốc Phòng Nga hôm qua (30/10) tổng kết 1 tháng thực hiện chiến dịch không kích tại Syria nhằm tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.

Tổng kết một tháng không kích: Nga tiêu diệt 1.600 mục tiêu IS ở Syria

Tổng kết một tháng không kích: Nga tiêu diệt 1.600 mục tiêu IS ở Syria

VOV.VN - Bộ Quốc Phòng Nga hôm qua (30/10) tổng kết 1 tháng thực hiện chiến dịch không kích tại Syria nhằm tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.

Thế giới 24h: Nga điều tên lửa bảo vệ máy bay không kích IS ở Syria
Thế giới 24h: Nga điều tên lửa bảo vệ máy bay không kích IS ở Syria

VOV.VN - Tư lệnh Không quân Nga ngày 5/11 cho biết, nước này đã gửi hệ thống tên lửa tới Syria để bảo vệ các lực lượng quân sự của mình.

Thế giới 24h: Nga điều tên lửa bảo vệ máy bay không kích IS ở Syria

Thế giới 24h: Nga điều tên lửa bảo vệ máy bay không kích IS ở Syria

VOV.VN - Tư lệnh Không quân Nga ngày 5/11 cho biết, nước này đã gửi hệ thống tên lửa tới Syria để bảo vệ các lực lượng quân sự của mình.

Báo Nga: Chiến dịch không kích IS của Mỹ tốn kém gấp đôi Nga
Báo Nga: Chiến dịch không kích IS của Mỹ tốn kém gấp đôi Nga

VOV.VN - Truyền thông Nga cho rằng Mỹ chi cho chiến dịch không kích IS nhiều gấp đôi Nga nhưng hiệu quả lại thấp hơn nhiều.

Báo Nga: Chiến dịch không kích IS của Mỹ tốn kém gấp đôi Nga

Báo Nga: Chiến dịch không kích IS của Mỹ tốn kém gấp đôi Nga

VOV.VN - Truyền thông Nga cho rằng Mỹ chi cho chiến dịch không kích IS nhiều gấp đôi Nga nhưng hiệu quả lại thấp hơn nhiều.

Nga không kích tiêu diệt xe tăng và súng phòng không của IS ở Palmyra
Nga không kích tiêu diệt xe tăng và súng phòng không của IS ở Palmyra

VOV.VN- Không quân Nga ngày 5/11 cho biết, đã tiến hành các cuộc không kích vào các vị trí IS nằm xa các di tích lịch sử ở thành phố cổ Palmyra.

Nga không kích tiêu diệt xe tăng và súng phòng không của IS ở Palmyra

Nga không kích tiêu diệt xe tăng và súng phòng không của IS ở Palmyra

VOV.VN- Không quân Nga ngày 5/11 cho biết, đã tiến hành các cuộc không kích vào các vị trí IS nằm xa các di tích lịch sử ở thành phố cổ Palmyra.