Nga sắp sản xuất hàng loạt trực thăng quân sự lớn nhất thế giới

VOV.VN - Nga sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt trực thăng vận tải quân sự Mi-26T2V vào cuối năm 2021, Tass đưa tin.

Được coi là trực thăng vận tải quân sự hạng nặng nhất từng được phát triển, Mi-26T2V có thể mang tải trọng khoảng 20 tấn và một phi hành đoàn gồm 5 người. Trực thăng này được trang bị tổ hợp thiết bị điện tử tích hợp hiện đại NPK90-2V trong nút kiểm soát tự động.

Theo giám đốc điều hành Russian Helicopters - ông Andrei Boginsky, công ty này đang trong giai đoạn cuối hoàn tất các cấu hình cơ bản của trực thăng. Ông cũng tiết lộ, các cuộc thử nghiệm bay đã gần hoàn tất.

"Còn một vài chuyến bay nữa để khép lại các cuộc thử nghiệm bay của Mi-26T2V. Chúng tôi dự định sẽ tiến hành những chuyến bay này vào cuối năm nay", ông Boginsky giải thích, đồng thời cho biết, các trực thăng đầu tiên sẽ được bàn giao cho lực lượng vũ trang Nga.

Mi-26T2V là một trực thăng vận tải được nâng cấp để chở tới 82 binh lính, các phương tiện chiến đấu hạng nặng và các thiết bị quân sự khác. Trực thăng này cũng được trang bị bộ hỗ trợ phòng thủ giúp nó được bảo vệ khỏi các hệ thống phòng thủ tên lửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga ký hợp đồng phát triển trực thăng hạng nặng mới với Trung Quốc
Nga ký hợp đồng phát triển trực thăng hạng nặng mới với Trung Quốc

VOV.VN - Nga đã ký hợp đồng với Trung Quốc để phát triển trực thăng hạng nặng đa nhiệm, công ty Russian Helicopters thuộc sở hữu nhà nước của Nga cho biết ngày 8/11.

Nga ký hợp đồng phát triển trực thăng hạng nặng mới với Trung Quốc

Nga ký hợp đồng phát triển trực thăng hạng nặng mới với Trung Quốc

VOV.VN - Nga đã ký hợp đồng với Trung Quốc để phát triển trực thăng hạng nặng đa nhiệm, công ty Russian Helicopters thuộc sở hữu nhà nước của Nga cho biết ngày 8/11.

Đặc nhiệm Mỹ - Ba Lan đổ bộ bằng trực thăng và tấn công mục tiêu trong nhà
Đặc nhiệm Mỹ - Ba Lan đổ bộ bằng trực thăng và tấn công mục tiêu trong nhà

VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm của lục quân Mỹ và Ba Lan sau khi đổ bộ bằng trực thăng UH-60 Black Hawk lên nóc tòa nhà đã tiến hành đột kích vào bên trong. Họ diễn tập tấn công qua từng căn phòng, tiếng súng tiểu liên nổ chát chúa từng phát kế nhau.

Đặc nhiệm Mỹ - Ba Lan đổ bộ bằng trực thăng và tấn công mục tiêu trong nhà

Đặc nhiệm Mỹ - Ba Lan đổ bộ bằng trực thăng và tấn công mục tiêu trong nhà

VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm của lục quân Mỹ và Ba Lan sau khi đổ bộ bằng trực thăng UH-60 Black Hawk lên nóc tòa nhà đã tiến hành đột kích vào bên trong. Họ diễn tập tấn công qua từng căn phòng, tiếng súng tiểu liên nổ chát chúa từng phát kế nhau.

Sau tàu ngầm hạt nhân, Mỹ chấp thuận bán trực thăng săn ngầm cho Australia
Sau tàu ngầm hạt nhân, Mỹ chấp thuận bán trực thăng săn ngầm cho Australia

VOV.VN - Ngày 9/10/2021, chính quyền Biden đã thông qua việc bán 12 máy bay trực thăng đa nhiệm Sikorsky MH-60R Black Hawk và các thiết bị liên quan trị giá gần 1 tỷ USD cho Australia.

Sau tàu ngầm hạt nhân, Mỹ chấp thuận bán trực thăng săn ngầm cho Australia

Sau tàu ngầm hạt nhân, Mỹ chấp thuận bán trực thăng săn ngầm cho Australia

VOV.VN - Ngày 9/10/2021, chính quyền Biden đã thông qua việc bán 12 máy bay trực thăng đa nhiệm Sikorsky MH-60R Black Hawk và các thiết bị liên quan trị giá gần 1 tỷ USD cho Australia.