Nga sắp thử nghiệm hệ thống laser mới để rà phá mìn tại Ukraine

VOV.VN - Nga chuẩn bị tiến hành thử nghiệm một hệ thống laser thế hệ mới nhằm vô hiệu hóa mìn mà không gây kích nổ, trong bối cảnh Ukraine trở thành một trong những quốc gia có mật độ mìn dày đặc nhất thế giới.

Hãng tin TASS ngày 28/8 dẫn nguồn truyền thông nhà nước Nga cho biết, công nghệ laser do công ty LazerBuzz phát triển có khả năng “đốt cháy chọn lọc chất nổ, hỗ trợ hoạt động rà phá mìn an toàn”.

Theo Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Ukraine hiện là một trong những quốc gia có nhiều bom mìn nhất thế giới. Các phương pháp phổ biến hiện nay gồm sử dụng chó nghiệp vụ đánh hơi, công binh rà phá thủ công hoặc vận hành máy móc rà phá từ xa.

Theo TASS, hệ thống mới có tên “Posokh”, được thiết kế gọn nhẹ, có thể gắn trên xe, triển khai trong vòng 10 phút và do 2 người vận hành. Người điều khiển sử dụng máy tính bảng để dẫn hướng chùm laser từ khoảng cách tối đa 700 mét tới mục tiêu.

LazerBuzz cho biết thiết bị laser sẽ được thử nghiệm tại “bãi thử trong khu vực chiến dịch đặc biệt” – cụm từ Nga thường dùng để chỉ chiến trường Ukraine. Công nghệ này được kỳ vọng giúp công binh an toàn hơn khi xử lý các vật liệu nổ vốn dễ bị kích hoạt, khó phát hiện hoặc được ngụy trang tinh vi.

“Bộ kit laser có thể khiến công việc của lực lượng công binh an toàn hơn rất nhiều”, người phát ngôn của LazerBuzz khẳng định.

Đại diện LazerBuzz cũng cho rằng “các phương pháp kích nổ mìn hiện nay gặp nhiều khó khăn và rủi ro cao”.

Ngoài lĩnh vực rà phá mìn, các quân đội trên thế giới, trong đó có Nga, đang đầu tư mạnh vào laser để đánh chặn các mối đe dọa trên không, đặc biệt là UAV.

Tập đoàn công nghệ quốc phòng Rostec hồi tháng 6 cho biết, một đơn vị thành viên đã giới thiệu robot bánh xích gắn laser tại diễn đàn công nghệ quân sự ở miền Tây nước Nga. Thiết bị này có khả năng “vô hiệu hóa vật liệu nổ từ xa” bằng cách “đốt vỏ và làm chảy thuốc nổ mà không kích nổ”.

LazerBuzz nhấn mạnh họ đã “lắp ráp và cung cấp thiết bị laser chuyên dụng” từ năm 2023.

Hiện chưa rõ thời điểm chính xác hệ thống laser mới sẽ được triển khai thử nghiệm tại Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Lo thua Nga trong cuộc đua UAV, Ukraine phải cầu viện phương Tây?
Lo thua Nga trong cuộc đua UAV, Ukraine phải cầu viện phương Tây?

VOV.VN - Theo Sky News, Ukraine cho biết họ đang có nguy cơ thua trong “cuộc đua máy bay không người lái” với Nga và cần thêm sự hỗ trợ. Điều này không chỉ đáng lo ngại đối với Kiev bởi giới quan sát cho rằng, máy bay không người lái đang trở thành vũ khí ngày càng phổ biến trong các cuộc xung đột tương lai.

Lo thua Nga trong cuộc đua UAV, Ukraine phải cầu viện phương Tây?

Lo thua Nga trong cuộc đua UAV, Ukraine phải cầu viện phương Tây?

VOV.VN - Theo Sky News, Ukraine cho biết họ đang có nguy cơ thua trong “cuộc đua máy bay không người lái” với Nga và cần thêm sự hỗ trợ. Điều này không chỉ đáng lo ngại đối với Kiev bởi giới quan sát cho rằng, máy bay không người lái đang trở thành vũ khí ngày càng phổ biến trong các cuộc xung đột tương lai.

Khi "Hồng hạc thép" của Ukraine cất cánh, cục diện xung đột với Nga có đổi thay?
Khi "Hồng hạc thép" của Ukraine cất cánh, cục diện xung đột với Nga có đổi thay?

VOV.VN - Trong suốt hơn ba năm xung đột với Ukraine, Nga hiện vẫn nắm "kèo trên" nhờ lợi thế vượt trội về nhân lực lẫn vũ khí. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một loại tên lửa hành trình mới mang tên “Flamingo” (tạm dịch: Hồng hạc) có thể thay đổi cán cân đó.

Khi "Hồng hạc thép" của Ukraine cất cánh, cục diện xung đột với Nga có đổi thay?

Khi "Hồng hạc thép" của Ukraine cất cánh, cục diện xung đột với Nga có đổi thay?

VOV.VN - Trong suốt hơn ba năm xung đột với Ukraine, Nga hiện vẫn nắm "kèo trên" nhờ lợi thế vượt trội về nhân lực lẫn vũ khí. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một loại tên lửa hành trình mới mang tên “Flamingo” (tạm dịch: Hồng hạc) có thể thay đổi cán cân đó.

NATO và Ukraine hợp lực đối phó với những vũ khí nguy hiểm nhất của Nga
NATO và Ukraine hợp lực đối phó với những vũ khí nguy hiểm nhất của Nga

VOV.VN - NATO và Ukraine đang hợp tác trong một nỗ lực nhằm triển khai các hệ thống phòng thủ giá rẻ để đối phó với những vũ khí khó ngăn chặn nhất của Nga, trong đó có bom lượn và máy bay không người lái dẫn đường bằng cáp quang.

NATO và Ukraine hợp lực đối phó với những vũ khí nguy hiểm nhất của Nga

NATO và Ukraine hợp lực đối phó với những vũ khí nguy hiểm nhất của Nga

VOV.VN - NATO và Ukraine đang hợp tác trong một nỗ lực nhằm triển khai các hệ thống phòng thủ giá rẻ để đối phó với những vũ khí khó ngăn chặn nhất của Nga, trong đó có bom lượn và máy bay không người lái dẫn đường bằng cáp quang.