Nga sẽ thiết lập lực lượng chống máy bay do thám

VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm chống máy bay do thám sẽ được triển khai tại những khu vực trọng yếu của Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày 9/1, Phó giám đốc thứ nhất của Lực lượng Vệ binh Nga, ông Sergei Melikov cho biết, lực lượng đặc nhiệm chống máy bay không người lái (UAV) sẽ được thành lập trong khuôn khổ Lực lượng vệ binh quốc gia.

Nga sẽ thành lập lực lượng chống máy bay do thám. Ảnh: Spielgel Online

“Chúng tôi đang xem xét thành lập một nhóm đặc nhiệm nhằm thử nghiệm các thiết bị chống UAV. Các thành viên của nhóm sẽ nghiên cứu vấn đề này cùng với Bộ quốc phòng, Cơ quan an ninh liên bang và Lực lượng Vệ binh liên bang”. Ông Melikov tiết lộ với tờ Izvestia.

Theo thông tin chính thức, các thiết bị đặc biệt để chống UAV có thể được triển khai ở các khu vực trọng yếu, ví dụ như các nhà máy điện hạt nhân của Nga.

Việc thành lập lực lượng đặc nhiệm chống UAV được đưa ra trong bối cảnh, ngày 8/1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phiến quân ở Syria đã dùng 13 chiếc UAV để thực hiện vụ tấn công nhằm vào căn cứ không quân và hải quân của Nga ở miền tây Syria.

Vụ tấn công diễn ra đêm 5-6/1 khi 10 chiếc UAV tấn công vào căn cứ không quân Hmeimim, trong khi 3 chiếc còn lại tấn công căn cứ hải quân Tartus. Tất cả những chiếc UAV này đều bị hệ thống phòng không của Nga phát hiện từ khoảng cách khá xa.

Hệ thống phòng không tầm ngắn Panzir-S1 của Nga đã bắn hạ thành công 7 chiếc UAV của phiến quân, trong khi 6 máy bay còn lại cũng bị lực lượng Nga ngăn chặn. Những chiếc UAV này đều mang chất nổ có nguồn gốc nước ngoài.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho đây là lần đầu tiên những kẻ khủng bố sử dụng công nghệ dẫn đường tiên tiến dựa trên tín hiệu GPS từ vệ tinh để tiến hành các vụ tấn công từ khoảng cách 100km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

7 máy bay Nga bị phá hủy trong 1 vụ tấn công ở Syria
7 máy bay Nga bị phá hủy trong 1 vụ tấn công ở Syria

VOV.VN - Bộ Quốc Nga từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến thông tin 7 máy bay của nước này bị phá hủy trong 1 vụ tấn công Syria.

7 máy bay Nga bị phá hủy trong 1 vụ tấn công ở Syria

7 máy bay Nga bị phá hủy trong 1 vụ tấn công ở Syria

VOV.VN - Bộ Quốc Nga từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến thông tin 7 máy bay của nước này bị phá hủy trong 1 vụ tấn công Syria.

Nga triển khai thành lập căn cứ quân sự lâu dài tại Syria
Nga triển khai thành lập căn cứ quân sự lâu dài tại Syria

VOV.VN - Nga ngày 26/12 tuyên bố, bắt đầu triển khai thành lập một lực lượng thường trực tại căn cứ Hải quân Tartus và căn cứ Không quân Hmeymim ở Syria.

Nga triển khai thành lập căn cứ quân sự lâu dài tại Syria

Nga triển khai thành lập căn cứ quân sự lâu dài tại Syria

VOV.VN - Nga ngày 26/12 tuyên bố, bắt đầu triển khai thành lập một lực lượng thường trực tại căn cứ Hải quân Tartus và căn cứ Không quân Hmeymim ở Syria.

Nga bác thông tin 7 máy bay quân sự bị phá hủy tại Syria
Nga bác thông tin 7 máy bay quân sự bị phá hủy tại Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga khẳng định thông tin 7 máy bay quân sự Nga bị phá hủy tại Syria là “thông tin giả”.

Nga bác thông tin 7 máy bay quân sự bị phá hủy tại Syria

Nga bác thông tin 7 máy bay quân sự bị phá hủy tại Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga khẳng định thông tin 7 máy bay quân sự Nga bị phá hủy tại Syria là “thông tin giả”.