Tuyên Quang cần xây dựng "năng lực sản xuất mới" để thúc đẩy phát triển

VOV.VN - Theo Chủ tịch Quốc hội, tỉnh Tuyên Quang cần nghiên cứu để tính toán năng lực sản xuất mới và động lực mới để thúc đẩy phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang vào chiều 30/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Tuyên Quang cần có cách tiếp cận mới trong sản xuất theo hướng xây dựng “năng lực sản xuất mới”, “động lực tăng trưởng mới” để thúc đẩy phát triển. 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm cho biết, 2 năm qua, Tuyên Quang đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống hiệu quả dịch Covid-19; vừa duy trì, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Kinh tế của tỉnh duy trì, phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 đạt 6,72%, năm 2022 đạt 8,66%, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 51,6 triệu đồng/người/năm; công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị được giữ vững.

Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chúc mừng những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tuyên Quang đã đạt được trong thời gian qua.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, phấn đấu xây dựng, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Tuyên Quang tập trung đánh giá giữa nhiệm kỳ, rà soát tất cả các lĩnh vực, xem lại những đầu mục nhiệm vụ, đề án chưa triển khai hoặc chưa hoàn thành để đôn đốc thực hiện.

Đặc biệt, Tuyên Quang cần tập trung làm tốt quy hoạch tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia mà Quốc hội vừa quyết định tại kỳ họp bất thường lần thứ hai vừa qua, quy hoạch về đất đai, quy hoạch về đô thị, quy hoạch vùng tỉnh; hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, chú ý xây dựng các nút giao và đường gom; tính toán để khai thác quỹ đất phát triển khu công nghiệp, khu đô thị.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, các dự án, các chương trình, đề án lớn, HĐND và UBND tỉnh cần tính toán ban hành các văn bản liên quan. Hiện nay, nhiều tỉnh đang áp dụng theo cách làm của Quốc hội về tính toán, thiết kế danh mục các đầu việc chính sách cần xây dựng cho cả nhiệm kỳ.

Đặc biệt, tỉnh Tuyên Quang cần chú trọng đến thể chế, chính sách phải đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Cùng với đó, rà soát các vấn đề về đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia xem vướng mắc cái gì, vướng mắc ở đâu; tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội.

"Tỉnh Tuyên Quang cần nghiên cứu để tính toán năng lực sản xuất mới và động lực mới là gì? Khi tôi về làm Bí thư TP Hà Nội, nông nghiệp của Hà Nội chưa bao giờ tăng trưởng 3%. Chính trong thời kỳ dịch Covid-19, Hà Nội phải rà soát kỹ lại và có những huyện đã đưa tăng trưởng nông nghiệp lên 6%. Cho nên ngành nào cũng có động lực mới. Phát triển du lịch, đầu tiên là gỡ sinh kế cho người dân. Sau đó dần dần mới có nhiều doanh nghiệp vào tham gia kích thích thông qua người tiêu dùng nội địa, rồi kích thích công nghiệp và phát triển. Sau đó tái cơ cấu cả doanh nghiệp du lịch, sản phẩm du lịch, như vậy mới có thu ngân sách", Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tỉnh cũng cần quan tâm hơn nữa phát triển văn hóa, khai thác hiệu quả thế mạnh có nhiều di tích lịch sử nổi tiếng, thuận lợi trong việc phát triển du lịch sinh thái, du lịch về nguồn; quan tâm hơn nữa tới công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm; thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo đảm quốc phòng-an ninh…

Chủ tịch Quốc hội gợi ý Tuyên Quang tham khảo kinh nghiệm của Thái Nguyên đã chọn Định Hóa làm huyện điểm phát triển nông thôn mới và đã triển khai rất hiệu quả. Tuyên Quang nên chọn Sơn Dương làm huyện điểm phát triển nông thôn mới để làm có trọng tâm, trọng điểm hơn.

Chủ tịch Quốc hội cơ bản nhất trí với các kiến nghị của lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang, ghi nhận và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp với Chính phủ để giải quyết trên tinh thần tạo thuận lợi tối đa cho địa phương phát triển.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, dâng hương tại Lán Nà Nưa; dâng hương và trồng cây lưu niệm tại đình Tân Trào.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và dâng hương tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng; Dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Ban Thường trực Quốc hội, nơi chuẩn bị cho tổ chức kỳ họp Quốc hội khóa 1, nơi quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ và cũng là nơi quyết định cử đoàn đại biểu tham dự Hội nghị Geneve./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chủ trì làm việc với lãnh đạo 2 tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ về đường cao tốc
Thủ tướng chủ trì làm việc với lãnh đạo 2 tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ về đường cao tốc

VOV.VN - Chiều 25/1, tại thành phố Tuyên Quang, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo hai tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và các bộ, ngành liên quan về tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Thủ tướng chủ trì làm việc với lãnh đạo 2 tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ về đường cao tốc

Thủ tướng chủ trì làm việc với lãnh đạo 2 tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ về đường cao tốc

VOV.VN - Chiều 25/1, tại thành phố Tuyên Quang, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo hai tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và các bộ, ngành liên quan về tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ, chúc Tết công nhân
Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ, chúc Tết công nhân

VOV.VN - Sáng ngày 25/1 (mùng 4 Tết Quý Mão), Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, thăm chúc Tết cán bộ, công nhân viên tham gia dự án và bà con nhân dân khu tái định cư của dự án.

Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ, chúc Tết công nhân

Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ, chúc Tết công nhân

VOV.VN - Sáng ngày 25/1 (mùng 4 Tết Quý Mão), Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, thăm chúc Tết cán bộ, công nhân viên tham gia dự án và bà con nhân dân khu tái định cư của dự án.

Chủ tịch Quốc hội: Quảng Bình cần quan tâm đến trục hành lang Đông-Tây để phát triển
Chủ tịch Quốc hội: Quảng Bình cần quan tâm đến trục hành lang Đông-Tây để phát triển

VOV.VN - Trong chuyến công tác tại Quảng Bình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Chủ tịch Quốc hội: Quảng Bình cần quan tâm đến trục hành lang Đông-Tây để phát triển

Chủ tịch Quốc hội: Quảng Bình cần quan tâm đến trục hành lang Đông-Tây để phát triển

VOV.VN - Trong chuyến công tác tại Quảng Bình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Quảng Bình.