Nga tập trận bắn đạn thật cùng lúc Ukraine và NATO tập trận ở Biển Đen

VOV.VN - Các tàu chiến của Nga đã tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Biển Đen giữa lúc Ukraine và NATO cũng tập trận quân sự đa phương Gió Biển 2021 ở vùng biển này.

Hãng thông tấn Intefax ngày 1/7 dẫn tuyên bố của Hạm đội Biển Đen cho biết, 2 tàu đổ bộ cỡ lớn đã diễn tập bắn đạn thật nhằm vào các mục tiêu trên biển và trên không ở Biển Đen. Cuộc tập trận diễn ra 2 ngày sau khi Nga kiểm tra mức độ sẵn sàng của các hệ thống phòng không ở Crimea, trong đó có cả “Rồng lửa” S-400.

Trước đó, ngày 30/6, Hạm đội Biển Đen cũng cho biết, tàu ngầm Kolpino của hạm đội này đã tiến hành các cuộc diễn tập toàn diện ở ngoài khơi Crimea trong bối cảnh các tàu chiến NATO đi Biển Đen. Khi đó, tàu ngầm Kolpino diễn tập các hoạt động kiểm soát trong lúc nổi và lặn, cả ở chế độ thông thường cũng như khẩn cấp, lặn ở nhiều độ sâu khác nhau, tối đa tới 200 mét.

Liên quan đến các diễn biến ở Biển Đen, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đang theo dõi một khinh hạm của Italy vừa đi vào Biển Đen ngày 1/7.

Cuộc tập trận Gió Biển 2021 (Sea Breeze 2021) diễn ra sau loạt căng thẳng giữa Nga và NATO sau khi Moscow tuần trước tuyên bố đã bắn và thả bom cảnh báo tàu khu trục Anh ở vùng biển gần bán đảo Crimea.

Nga đã kêu gọi các nước hủy tập trận Gió Biển từ trước khi cuộc tập trận chính thức được khởi động. Bộ Quốc phòng Nga khi đó cảnh báo sẽ đáp trả để bảo vệ an ninh quốc gia nếu cần thiết.

Cuộc tập trận Gió Biển 2021 sẽ kéo dài 2 tuần, có sự tham gia của 5.000 quân nhân, 32 chiến hạm và 40 máy bay của các thành viên NATO và các nước đồng minh. Hải quân Mỹ điều tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Ross tham gia cuộc tập trận này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Lan tố Nga điều tiêm kích “quấy rối” khinh hạm trên Biển Đen
Hà Lan tố Nga điều tiêm kích “quấy rối” khinh hạm trên Biển Đen

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hà Lan ngày 29/6 cho biết, các tiêm kích Nga đã “quấy rối” khinh hạm HNLMS Eversten ở Biển Đen suốt nhiều giờ liền trong tuần trước.

Hà Lan tố Nga điều tiêm kích “quấy rối” khinh hạm trên Biển Đen

Hà Lan tố Nga điều tiêm kích “quấy rối” khinh hạm trên Biển Đen

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hà Lan ngày 29/6 cho biết, các tiêm kích Nga đã “quấy rối” khinh hạm HNLMS Eversten ở Biển Đen suốt nhiều giờ liền trong tuần trước.

Nga theo dõi chặt chẽ tàu khu trục Mỹ vừa đi vào Biển Đen
Nga theo dõi chặt chẽ tàu khu trục Mỹ vừa đi vào Biển Đen

VOV.VN - Hạm đội Biển Đen của Nga đang theo dõi hoạt động của tàu khu trục Mỹ USS Ross, đi vào khu vực này hôm 26/6. Tàu khu trục Mỹ tới Biển Đen để chuẩn bị tham gia cuộc tập trận quân sự đa phương Gió Biển (Sea Breeze 2021).

Nga theo dõi chặt chẽ tàu khu trục Mỹ vừa đi vào Biển Đen

Nga theo dõi chặt chẽ tàu khu trục Mỹ vừa đi vào Biển Đen

VOV.VN - Hạm đội Biển Đen của Nga đang theo dõi hoạt động của tàu khu trục Mỹ USS Ross, đi vào khu vực này hôm 26/6. Tàu khu trục Mỹ tới Biển Đen để chuẩn bị tham gia cuộc tập trận quân sự đa phương Gió Biển (Sea Breeze 2021).

Tập trận đa quốc gia Sea Breeze 2021 ở Biển Đen đặt Nga vào tình trạng báo động
Tập trận đa quốc gia Sea Breeze 2021 ở Biển Đen đặt Nga vào tình trạng báo động

VOV.VN - Hôm qua (28/6), cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của 30 nước, trong đó có Mỹ, Ukraine đã bắt đầu tại Biển Đen, đặt Nga vào tình trạng báo động.

Tập trận đa quốc gia Sea Breeze 2021 ở Biển Đen đặt Nga vào tình trạng báo động

Tập trận đa quốc gia Sea Breeze 2021 ở Biển Đen đặt Nga vào tình trạng báo động

VOV.VN - Hôm qua (28/6), cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của 30 nước, trong đó có Mỹ, Ukraine đã bắt đầu tại Biển Đen, đặt Nga vào tình trạng báo động.