Nga thử thành công tên lửa có thể mang đầu đạn 10 tấn nhắm vào bất kỳ nơi nào

VOV.VN - Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục đia (ICBM) phóng từ silo RS-28 Sarmat, Chỉ huy Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga - Thượng tướng Sergey Karakayev cho hay ngày 18/11.

"Lực lượng Tên lửa Chiến lược tiếp tục trang bị lại cho hệ thống tên lửa tiên tiến này. Các chuyến bay thử tên lửa Sarmat đã được thực hiện thành công. Hệ thống tên lửa di động trên mặt đất Yars đã chứng minh khả năng của mình qua các cuộc phóng thử tại sân bay vũ trụ Plesetsk", Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời ông Sergey Karakayev cho hay.

Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga đã áp dụng các phương pháp triển khai lực lượng mới. Trong khóa huấn luyện năm 2022, lực lượng này tiến hành hơn 550 bài tập với hơn 50% trong số đó diễn ra vào ban đêm.

Mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội Nga đã tăng lên trong năm nay. Đội hình tên lửa Omsk được công nhận là binh đoàn tên lửa tốt nhất trong Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga năm 2022. Lực lượng tên lửa Yoshkar-Ola đã đạt được những kết quả tốt nhất trong các đội hình tên lửa di động trên mặt đất. Trong khi đó, đơn vị tên lửa Uzhur đã thể hiện những kết quả tốt nhất trong số các đội hình được trang bị các hệ thống tên lửa cố định, chỉ huy Nga cho hay.

RS-28 Sarmat là một hệ thống tên lửa phóng từ silo tiên tiến của Nga được trang bị một tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể mang đầu đạn hạt nhân. Tên lửa này đang trong quá trình phát triển ở Trung tâm Tên lửa Nhà nước Makeyev từ những năm 2000 để thay thế các ICBM R-36M2 Voyevoda trong Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga từ 1988.

ICBM Sarmat được phóng thử lần đầu tiên ở sân bay vũ trụ Plesetsk ngày 20/4. ICBM tiên tiến này đã chứng minh được khả năng của mình trong các giai đoạn bay.

Dựa trên ước tính của các chuyên gia, RS-28 Sarmat có thể mang một đầu đạn MIRV (đa đầu hướng) nặng tới 10 tấn và nhắm vào bất kỳ vị trí nào trên thế giới ở cả Cực Bắc và Cực Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine sử dụng tên lửa Buk để đối phó máy bay Nga
Ukraine sử dụng tên lửa Buk để đối phó máy bay Nga

VOV.VN - Trong xung đột Ukraine hiện nay, để đối phó máy bay Nga, Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa Buk từ thời Liên Xô, tiến hành một số nâng cấp và áp dụng một số mẹo để nâng cao hiệu quả của hệ thống này, từ đó gây khó khăn không nhỏ cho Nga.

Ukraine sử dụng tên lửa Buk để đối phó máy bay Nga

Ukraine sử dụng tên lửa Buk để đối phó máy bay Nga

VOV.VN - Trong xung đột Ukraine hiện nay, để đối phó máy bay Nga, Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa Buk từ thời Liên Xô, tiến hành một số nâng cấp và áp dụng một số mẹo để nâng cao hiệu quả của hệ thống này, từ đó gây khó khăn không nhỏ cho Nga.

Những vũ khí phương Tây giúp Ukraine đối phó tên lửa và UAV Nga
Những vũ khí phương Tây giúp Ukraine đối phó tên lửa và UAV Nga

VOV.VN - Trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công tên lửa và UAV nhằm vào Ukraine, việc đối phó với các mục tiêu trên không trở thành ưu tiên hàng đầu của Kiev.

Những vũ khí phương Tây giúp Ukraine đối phó tên lửa và UAV Nga

Những vũ khí phương Tây giúp Ukraine đối phó tên lửa và UAV Nga

VOV.VN - Trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công tên lửa và UAV nhằm vào Ukraine, việc đối phó với các mục tiêu trên không trở thành ưu tiên hàng đầu của Kiev.

Cường kích Su-25 Nga bay tầm thấp phóng tên lửa tấn công mục tiêu ở Ukraine
Cường kích Su-25 Nga bay tầm thấp phóng tên lửa tấn công mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/11 công bố đoạn video cường kích Su-25 bay ở tầm rất thấp, sau đó phóng tên lửa tấn công mục tiêu quân sự ở Ukraine.

Cường kích Su-25 Nga bay tầm thấp phóng tên lửa tấn công mục tiêu ở Ukraine

Cường kích Su-25 Nga bay tầm thấp phóng tên lửa tấn công mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/11 công bố đoạn video cường kích Su-25 bay ở tầm rất thấp, sau đó phóng tên lửa tấn công mục tiêu quân sự ở Ukraine.

Nga tuyên bố bắn hạ Su-25 và đánh chặn tên lửa HIMARS của Ukraine
Nga tuyên bố bắn hạ Su-25 và đánh chặn tên lửa HIMARS của Ukraine

VOV.VN - Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1 máy bay tấn công Su-25 và đánh chặn 17 tên lửa sử dụng cho hệ thống HIMARS và Olkha của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay ngày 8/11.

Nga tuyên bố bắn hạ Su-25 và đánh chặn tên lửa HIMARS của Ukraine

Nga tuyên bố bắn hạ Su-25 và đánh chặn tên lửa HIMARS của Ukraine

VOV.VN - Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1 máy bay tấn công Su-25 và đánh chặn 17 tên lửa sử dụng cho hệ thống HIMARS và Olkha của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay ngày 8/11.

Phòng không Nga bắn rơi trực thăng của Ukraine, đánh chặn tên lửa HIMARS
Phòng không Nga bắn rơi trực thăng của Ukraine, đánh chặn tên lửa HIMARS

VOV.VN - Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 1 trực thăng Mi-8 của Ukraine và đánh chặn 27 tên lửa HIMARS, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo ngày 5/11.

Phòng không Nga bắn rơi trực thăng của Ukraine, đánh chặn tên lửa HIMARS

Phòng không Nga bắn rơi trực thăng của Ukraine, đánh chặn tên lửa HIMARS

VOV.VN - Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 1 trực thăng Mi-8 của Ukraine và đánh chặn 27 tên lửa HIMARS, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo ngày 5/11.