Nga tiến hành tập trận với S-400 và Pantsyr ở Crimea

VOV.VN - Cuộc tập trận của Nga được tiến hành trong bối cảnh NATO cũng có cuộc tập trận hải quân trên Biển Đen từ ngày 1/7.

Hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm trung và tầm xa S-400 cùng hệ thống tên lửa/pháo phòng không Pantsir tầm trung đã diễn tập đánh chặn tên lửa hành trình của kẻ thù trong các cuộc tập trận ở Crimea trong bối cảnh NATO cũng đang tiến hành cuộc tập trận Hải quân Sea Breeze, theo văn phòng báo chí của Hạm đội Biển Đen của Nga ngày 4/7.

Tổ hợp S-400. Ảnh: TASS

“Hệ thống S-400 Triumf và Pantsir thuộc Lực lượng Phòng không và Không quân của Quân khu miền nam đã tổ chức diễn tập nhằm theo dõi và phá hủy các mục tiêu trên không”, tuyên bố của văn phòng báo chí Hạm đội Biển Đen cho biết.

Các tên lửa hành trình của kẻ thù được mô phỏng điện tử với các tốc độ và tầm bay khác nhau, tạo ra nhiệm vụ phức tạp cho các tổ hợp phòng không. TASS dẫn thông báo của Hạm đội Biển Đen cho biết, các cuộc diễn tập có sự tham gia của 100 người cùng 30 tổ hợp S-400 và 10 tổ hợp Pantsir.

Trong khi đó, theo thông tin do Đại sứ quán Ukraine tại Mỹ, các tàu chiến NATO đang tiến hành cuộc tập trận hải quân Sea Breeze-2019 ở Biển Đen. Cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của hơn 3.000 người từ 19 nước, trong đó có Mỹ, Anh, Ukraine. Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 1/7 ở phía Tây Bắc Biển Đen và dự kiến kéo dài đến 12/7. Mỹ đóng vai trò dẫn đầu trong việc chuẩn bị cho cuộc tập trận cũng như các kịch bản diễn tập.

S-400 Triumf là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa đã đi vào hoạt động ở Nga từ năm 2007. S-400 được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không, tên lửa đạn đạo hay hành trình, trong đó có cả tên lửa tầm trung.

Hệ thống tên lửa/pháo phòng không Pantsir-S1 được thiết kế để bảo vệ dân thường và các cơ sở quân sự trước các vũ khí tấn công hiện đại và trong tương lai trong bất cứ điều kiện thời tiết nào và có thể tác chiến điện tử cả ngày và đêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Infographic: Hệ thống tên lửa phòng không S-400 khiến châu Âu chia rẽ
Infographic: Hệ thống tên lửa phòng không S-400 khiến châu Âu chia rẽ

VOV.VN - Với khả năng cơ động cùng độ chính xác cao, có tầm bắn tới 400 km, giới chuyên gia đánh giá S-400 là một hệ thống phòng không tốt nhất thế giới

Infographic: Hệ thống tên lửa phòng không S-400 khiến châu Âu chia rẽ

Infographic: Hệ thống tên lửa phòng không S-400 khiến châu Âu chia rẽ

VOV.VN - Với khả năng cơ động cùng độ chính xác cao, có tầm bắn tới 400 km, giới chuyên gia đánh giá S-400 là một hệ thống phòng không tốt nhất thế giới

“Niềm kiêu hãnh” S-400 của Nga: Công cụ cạnh tranh địa - chính trị
“Niềm kiêu hãnh” S-400 của Nga: Công cụ cạnh tranh địa - chính trị

VOV.VN - Tổ hợp phòng không đa tầm S-400 không chỉ là vũ khí chiến thuật, mà còn là phương tiện chiến lược cạnh tranh địa - chính trị.

“Niềm kiêu hãnh” S-400 của Nga: Công cụ cạnh tranh địa - chính trị

“Niềm kiêu hãnh” S-400 của Nga: Công cụ cạnh tranh địa - chính trị

VOV.VN - Tổ hợp phòng không đa tầm S-400 không chỉ là vũ khí chiến thuật, mà còn là phương tiện chiến lược cạnh tranh địa - chính trị.

Sức mạnh tổ hợp tên lửa kết hợp pháo phòng không Pantsir-S1
Sức mạnh tổ hợp tên lửa kết hợp pháo phòng không Pantsir-S1

VOV.VN - Pantsir-S1 (tên gọi NATO: SA-22 Greyhound) là tổ hợp tên lửa kết hợp pháo phòng không làm nhiệm vụ tiêu diệt các mục tiêu ở tầm ngắn và tầm trung.

Sức mạnh tổ hợp tên lửa kết hợp pháo phòng không Pantsir-S1

Sức mạnh tổ hợp tên lửa kết hợp pháo phòng không Pantsir-S1

VOV.VN - Pantsir-S1 (tên gọi NATO: SA-22 Greyhound) là tổ hợp tên lửa kết hợp pháo phòng không làm nhiệm vụ tiêu diệt các mục tiêu ở tầm ngắn và tầm trung.