Nga tuyên bố tên lửa S-300, S-400 'đánh bại hoàn toàn' Patriot Mỹ

Thứ trưởng Quốc phòng Fomin cho rằng tên lửa Nga có thông số về mọi mặt đều vượt trội hơn so với tổ hợp Patriot của Mỹ.

"Ai cũng biết rằng mọi tổ hợp Patriot, kể cả phiên bản PAC-3+, đều kém hơn S-300 của Nga, chứ chưa bàn đến S-400. Không có tổ hợp nào tốt hơn các tên lửa phòng không Nga về tầm bắn, số mục tiêu có thể theo dõi, tấn công cùng lúc hay vận tốc của mục tiêu. Tổ hợp của chúng tôi đánh bại Patriot PAC-3+ ở tất cả các thông số này", Sputnik ngày 25/10 dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin.

Xe chở tên lửa của tổ hợp phòng không S-400 Triumf trong lễ duyệt binh 73 năm Ngày Chiến thắng của Nga tại Quảng trường Đỏ, Moscow. Ảnh: Sputnik

Theo Fomin, các tổ hợp Patriot chỉ có thể bắn hạ mục tiêu có vận tốc 2.000 m/s, trong khi các tên lửa Nga có thể diệt mục tiêu có vận tốc 4.700 m/s. Ông lưu ý các mục tiêu có tốc độ lớn như vậy hiện chưa được phát triển và chỉ có thể xuất hiện vào những năm 2040 đến 2050.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga cho rằng đây là lý do nhiều nước trên thế giới quan tâm và đặt mua tên lửa S-300, S-400 của Nga. "Mọi người đều hiểu điều này và nhận ra không hệ thống phòng không nào tốt hơn của chúng tôi", ông nói. "Họ đặt mua chúng bất chấp đe dọa trừng phạt từ phía Mỹ".

Biên tập viên Sebastien Roblin của National Interest  nhận xét trong 20 năm qua, Mỹ tập trung phát triển khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo nên tên lửa phòng không của họ không phù hợp để đối phó với tiêm kích hay tên lửa hành trình đối phương, do đó các tổ hợp phòng không của Nga là lựa chọn tối ưu.

Ấn Độ vừa ký hợp đồng mua hệ thống phòng không S-400 trị giá hơn 5 tỷ USD của Nga, Trung Quốc cũng đưa S-400 vào biên chế trong năm nay và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ biên chế tổ hợp phòng không này vào cuối năm 2019.

Nhiều quốc gia như Saudi Arabia hay Qatar cũng bày tỏ quan tâm tới S-400 dù phải đối mặt với nguy cơ bị Mỹ áp đặt cấm vận theo Đạo luật Chống đối thủ thông qua Lệnh trừng phạt (CAATSA)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga ký bán hệ thống S-400 cho Ấn Độ trong chuyến thăm của ông Putin
Nga ký bán hệ thống S-400 cho Ấn Độ trong chuyến thăm của ông Putin

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có chuyến thăm chính thức Ấn Độ và tham dự Hội nghị thượng đỉnh hàng năm Ấn Độ - Nga lần thứ 19.

Nga ký bán hệ thống S-400 cho Ấn Độ trong chuyến thăm của ông Putin

Nga ký bán hệ thống S-400 cho Ấn Độ trong chuyến thăm của ông Putin

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có chuyến thăm chính thức Ấn Độ và tham dự Hội nghị thượng đỉnh hàng năm Ấn Độ - Nga lần thứ 19.

Vì sao Ấn Độ mua S-400 của Nga bất chấp bị Mỹ dọa trừng phạt?
Vì sao Ấn Độ mua S-400 của Nga bất chấp bị Mỹ dọa trừng phạt?

VOV.VN - Ấn Độ ký thỏa thuận trị giá 5,4 tỷ USD mua hệ thống phòng không S-400 của Nga bất chấp bị Mỹ dọa trừng phạt theo đạo luật CAATSA.

Vì sao Ấn Độ mua S-400 của Nga bất chấp bị Mỹ dọa trừng phạt?

Vì sao Ấn Độ mua S-400 của Nga bất chấp bị Mỹ dọa trừng phạt?

VOV.VN - Ấn Độ ký thỏa thuận trị giá 5,4 tỷ USD mua hệ thống phòng không S-400 của Nga bất chấp bị Mỹ dọa trừng phạt theo đạo luật CAATSA.

Rồng lửa S-400 của Nga - cơn ác mộng với Mỹ và NATO
Rồng lửa S-400 của Nga - cơn ác mộng với Mỹ và NATO

VOV.VN - Được mệnh danh là Rồng lửa, S-400 là phiên bản nâng cấp của hệ thống phòng thủ tên lửa S-300, vừa được Nga đưa tới Syria. 

Rồng lửa S-400 của Nga - cơn ác mộng với Mỹ và NATO

Rồng lửa S-400 của Nga - cơn ác mộng với Mỹ và NATO

VOV.VN - Được mệnh danh là Rồng lửa, S-400 là phiên bản nâng cấp của hệ thống phòng thủ tên lửa S-300, vừa được Nga đưa tới Syria. 

Tổng thống Nga thăm Ấn Độ để “chốt” hợp đồng bán S-400?
Tổng thống Nga thăm Ấn Độ để “chốt” hợp đồng bán S-400?

VOV.VN - Điện Kremlin sáng 2/10 thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thảo luận về hợp tác kỹ thuật quân sự với Ấn Độ khi thăm nước này từ ngày 4-5/10.

Tổng thống Nga thăm Ấn Độ để “chốt” hợp đồng bán S-400?

Tổng thống Nga thăm Ấn Độ để “chốt” hợp đồng bán S-400?

VOV.VN - Điện Kremlin sáng 2/10 thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thảo luận về hợp tác kỹ thuật quân sự với Ấn Độ khi thăm nước này từ ngày 4-5/10.

Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ chọn mua S-400 của Nga?
Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ chọn mua S-400 của Nga?

VOV.VN - Là một thành viên của NATO, vì sao Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua hệ thống S-400 của Nga thay vì ký hợp đồng mua Patriot với đồng minh Mỹ?

Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ chọn mua S-400 của Nga?

Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ chọn mua S-400 của Nga?

VOV.VN - Là một thành viên của NATO, vì sao Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua hệ thống S-400 của Nga thay vì ký hợp đồng mua Patriot với đồng minh Mỹ?