Nhà sản xuất AK-47 thử nghiệm thành công tên lửa phòng không dẫn đường trong đêm

VOV.VN - Kalashnikov, nhà sản xuất súng trường tấn công AK-47 của Nga, đã thử nghiệm thành công tên lửa phòng không dẫn đường Strela 9M333 dành cho hệ thống Strela 10M.

Theo RT, tập đoàn Kalashnikov đã chia sẻ một đoạn video phô diễn khả năng tìm kiếm mục tiêu trên bầu trời tối của tên lửa phòng không này.  

Đoạn video cho thấy hệ thống phòng không Strela-10M được triển khai thử nghiệm tại dãy Donguz ở vùng Orenburg của Nga, gần biên giới với Kazakhstan.

Video: Nhà sản xuất AK-47 thử nghiệm thành công tên lửa phòng không dẫn đường trong đêm 

Trong cuộc thử nghiệm diễn ra vào ban đêm, hệ thống này đã sử dụng tên lửa dẫn đường Strela-9M333 hiện đại của Kalashnikov để loại bỏ một số mục tiêu mô phỏng đạn và máy bay của đối phương.

Theo nhà sản xuất Kalashnikov, tên lửa Strela-9M333 có khả năng bắn hạ máy bay bay thấp, trực thăng, máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Tên lửa có hiệu quả vào bất kỳ mùa nào trong năm và có thể vượt qua một số loại nhiễu quang học được sử dụng để bảo vệ máy bay.

Tập đoàn Kalashnikov cho biết, Strela-9M333 vượt trội hơn so với các tên lửa tương tự khác do có hệ thống dẫn đường linh hoạt hơn, có thể hoạt động ở các chế độ điều khiển quang học, hồng ngoại và gây nhiễu.

Với việc thành công trong cuộc thử nghiệm, nhà sản xuất Kalashnikov thông báo rằng, họ đang bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa phòng không dẫn đường này cho Quân đội Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Sát thủ” diệt UAV “siêu khủng” của Nga lộ diện
“Sát thủ” diệt UAV “siêu khủng” của Nga lộ diện

VOV.VN - Với tốc độ bắn cao, 2S38 Derivatsiya có khả năng bắn hàng loạt đạn và kích nổ tất cả đạn đồng thời, đám mảnh đạn quét sạch bất kỳ máy bay không người lái nào bay tới từ bầu trời.

“Sát thủ” diệt UAV “siêu khủng” của Nga lộ diện

“Sát thủ” diệt UAV “siêu khủng” của Nga lộ diện

VOV.VN - Với tốc độ bắn cao, 2S38 Derivatsiya có khả năng bắn hàng loạt đạn và kích nổ tất cả đạn đồng thời, đám mảnh đạn quét sạch bất kỳ máy bay không người lái nào bay tới từ bầu trời.

Su-30 của Nga chặn máy bay Mỹ và Pháp trên Biển Đen
Su-30 của Nga chặn máy bay Mỹ và Pháp trên Biển Đen

VOV.VN - Ngày 7/12, Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia Nga cho biết, chiến đấu cơ Su-30 của Nga đã chặn máy bay do thám của Mỹ và Pháp trên Biển Đen.

Su-30 của Nga chặn máy bay Mỹ và Pháp trên Biển Đen

Su-30 của Nga chặn máy bay Mỹ và Pháp trên Biển Đen

VOV.VN - Ngày 7/12, Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia Nga cho biết, chiến đấu cơ Su-30 của Nga đã chặn máy bay do thám của Mỹ và Pháp trên Biển Đen.

S-400 của Nga khai hỏa xé toạc bầu trời trong cuộc diễn tập gần Astrakhan
S-400 của Nga khai hỏa xé toạc bầu trời trong cuộc diễn tập gần Astrakhan

VOV.VN - Theo kịch bản diễn tập tại thao trường huấn luyện Kapustin Yar, khu vực Astrakhan, tổ điều khiển phát hiện mục tiêu thù địch và phóng tên lửa phá hủy ở tầm cao hơn 15km.

S-400 của Nga khai hỏa xé toạc bầu trời trong cuộc diễn tập gần Astrakhan

S-400 của Nga khai hỏa xé toạc bầu trời trong cuộc diễn tập gần Astrakhan

VOV.VN - Theo kịch bản diễn tập tại thao trường huấn luyện Kapustin Yar, khu vực Astrakhan, tổ điều khiển phát hiện mục tiêu thù địch và phóng tên lửa phá hủy ở tầm cao hơn 15km.