Nhật Bản “dọn đường” cho việc chính thức xuất khẩu vũ khí

VOV.VN - Trong phiên họp vừa được tổ chức hôm nay (25/2), Ban nghiên cứu an ninh của đảng cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản (LDP) đã hoàn tất dự thảo đề xuất chuyển giao vũ khí – khí tài quân sự ra nước ngoài. Đây là bước đi quan trọng hướng tới việc Nhật Bản đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí.

Trong dự thảo, Ban nghiên cứu an ninh của đảng cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản (LDP) yêu cầu xóa bỏ những ràng buộc của 3 nguyên tắc hiện hành về chuyển giao vũ khí – khí tài quân sự ra nước ngoài, trong đó quy định chỉ được phép chuyển giao các loại khí tài liên quan đến 5 lĩnh vực cứu nạn, vận tải, cảnh giới, giám sát và rà phá bom mìn.

Đặc biệt, các thành viên của Ban nghiên cứu còn đề xuất cho phép Nhật Bản xuất khẩu cả vũ khí – khí tài có khả năng sát thương. Đây là vấn đề được coi là “vùng cấm” của Nhật Bản trong nhiều thập kỷ vừa qua, đồng thời là lực cản rất lớn đối với sự nghiệp phát triển công nghiệp quốc phòng của nước này.

Tuy nhiên, dự thảo vẫn tỏ ra khá thận trọng khi dừng ở mức “Chỉ chuyển giao vũ khí – khí tài quân sự cho những nước đã ký kết Hiệp định về xuất khẩu khí tài, chuyển giao kỹ thuật” và “về nguyên tắc, không chuyển giao cho các nước đang có chiến sự, trừ những trường hợp đặc biệt”.  

LDP sẽ xúc tiến thảo luận dự thảo này với đảng Duy Tân trong liên minh cầm quyền trước khi trình Chính phủ phê duyệt. Về điều này, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onodera Itsunori – Trưởng ban nghiên cứu an ninh LDP cho biết: “Chúng tôi sẽ đưa dự thảo này vào chương trình hoạch định chính sách của tuần tới. Sau khi có sự thống nhất trong đảng, chúng tôi sẽ trình ngay lên Chính phủ”.

Liên quan chính sách an ninh – quốc phòng của Nhật Bản trong giai đoạn mới, LDP chủ trương sẽ sửa đổi 3 văn kiện an ninh quốc gia, sửa đổi phương châm thực hiện 3 nguyên tắc chuyển giao vũ khí – khí tài quân sự, xây dựng thể chế quốc phòng phù hợp…

Trong đó, việc sửa đổi phương châm thực hiện 3 nguyên tắc chuyển giao vũ khí – khí tài quân sự được coi là khởi đầu quan trọng, không chỉ đối với việc phát triển công nghiệp quốc phòng, mà còn đối với toàn bộ trụ cột an ninh quốc gia của Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thủ tướng Nhật Bản ưu tiên triển khai “Chính sách tài khóa chủ động, trách nhiệm"
Thủ tướng Nhật Bản ưu tiên triển khai “Chính sách tài khóa chủ động, trách nhiệm"

VOV.VN - Ngày 20/2, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có bài phát biểu quan trọng về những chính sách ưu tiên của nước này tại phiên họp của Quốc hội, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc triển khai “Chính sách tài khóa chủ động và có trách nhiệm”.

Thủ tướng Nhật Bản ưu tiên triển khai “Chính sách tài khóa chủ động, trách nhiệm"

Thủ tướng Nhật Bản ưu tiên triển khai “Chính sách tài khóa chủ động, trách nhiệm"

VOV.VN - Ngày 20/2, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có bài phát biểu quan trọng về những chính sách ưu tiên của nước này tại phiên họp của Quốc hội, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc triển khai “Chính sách tài khóa chủ động và có trách nhiệm”.

Số bệnh nhân cúm mùa tại Nhật Bản có xu hướng giảm
Số bệnh nhân cúm mùa tại Nhật Bản có xu hướng giảm

VOV.VN - Ngày 20/2, Chính phủ Nhật Bản thông báo, số lượng bệnh nhân cúm mùa được báo cáo trên toàn quốc đã giảm nhẹ, nhưng vẫn ở mức cao; đồng thời kêu gọi người dân thực hiện triệt để các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm.

Số bệnh nhân cúm mùa tại Nhật Bản có xu hướng giảm

Số bệnh nhân cúm mùa tại Nhật Bản có xu hướng giảm

VOV.VN - Ngày 20/2, Chính phủ Nhật Bản thông báo, số lượng bệnh nhân cúm mùa được báo cáo trên toàn quốc đã giảm nhẹ, nhưng vẫn ở mức cao; đồng thời kêu gọi người dân thực hiện triệt để các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm.

Sumo sẽ thay đổi hay chấp nhận trở thành "di sản đóng băng" của Nhật Bản?
Sumo sẽ thay đổi hay chấp nhận trở thành "di sản đóng băng" của Nhật Bản?

VOV.VN - Câu trả lời nằm ở tầm nhìn của những người lãnh đạo: Họ sẽ ưu tiên gìn giữ bản sắc truyền thống thuần Nhật của môn thể thao này, hay chấp nhận thay đổi luật lệ để đưa Sumo thoát khỏi cái mác “di sản đóng băng”, từ đó chạm đến trái tim của hàng triệu người hâm mộ toàn cầu?

Sumo sẽ thay đổi hay chấp nhận trở thành "di sản đóng băng" của Nhật Bản?

Sumo sẽ thay đổi hay chấp nhận trở thành "di sản đóng băng" của Nhật Bản?

VOV.VN - Câu trả lời nằm ở tầm nhìn của những người lãnh đạo: Họ sẽ ưu tiên gìn giữ bản sắc truyền thống thuần Nhật của môn thể thao này, hay chấp nhận thay đổi luật lệ để đưa Sumo thoát khỏi cái mác “di sản đóng băng”, từ đó chạm đến trái tim của hàng triệu người hâm mộ toàn cầu?