Nhật Bản triển khai bệ phóng tên lửa để bảo vệ các hòn đảo xa xôi

Phạm vi hoạt động của tên lửa mới dự kiến sẽ là khoảng 300 km, đủ sức bảo vệ các hòn đảo xa xôi.

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch triển khai các bệ phóng tên lửa di động trên quần đảo Sakishima, tỉnh Okinawa, để tăng cường bảo vệ các khu vực xa xôi ở biển Hoa Đông, bao gồm cả quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) đang tranh chấp.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Ảnh: Kyodo/Reuters

Báo "Yomiuri" ngày 14/8 cho biết, phạm vi hoạt động của tên lửa mới dự kiến sẽ là khoảng 300 km, đủ sức bảo vệ các hòn đảo xa xôi.

Chi phí ước tính cho việc thực hiện dự án này sẽ được đưa vào ngân sách năm tài chính 2017 (bắt đầu từ ngày 1/4/2017), việc triển khai các hệ thống tên lửa di động sẽ được hoàn thành đầy đủ vào năm 2023./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc muốn đối thoại giải quyết tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư
Trung Quốc muốn đối thoại giải quyết tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản cho rằng, tranh chấp giữa hai quốc gia nên được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Trung Quốc muốn đối thoại giải quyết tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

Trung Quốc muốn đối thoại giải quyết tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản cho rằng, tranh chấp giữa hai quốc gia nên được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Nhật Bản lên tiếng về vụ tàu Trung Quốc tiến gần Senkaku
Nhật Bản lên tiếng về vụ tàu Trung Quốc tiến gần Senkaku

VOV.VN - Nhật Bản cho rằng, việc tàu Trung Quốc tiến vào vùng tiếp giáp gần Senkaku/Điếu Ngư có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Nhật Bản lên tiếng về vụ tàu Trung Quốc tiến gần Senkaku

Nhật Bản lên tiếng về vụ tàu Trung Quốc tiến gần Senkaku

VOV.VN - Nhật Bản cho rằng, việc tàu Trung Quốc tiến vào vùng tiếp giáp gần Senkaku/Điếu Ngư có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Tàu hải cảnh Trung Quốc hộ tống tàu cá xâm nhập vùng biển Senkaku
Tàu hải cảnh Trung Quốc hộ tống tàu cá xâm nhập vùng biển Senkaku

VOV.VN - Lần đầu tiên tàu cá Trung Quốc được tàu hải cảnh nước này hộ tống đã đi vào vùng biển ở khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Tàu hải cảnh Trung Quốc hộ tống tàu cá xâm nhập vùng biển Senkaku

Tàu hải cảnh Trung Quốc hộ tống tàu cá xâm nhập vùng biển Senkaku

VOV.VN - Lần đầu tiên tàu cá Trung Quốc được tàu hải cảnh nước này hộ tống đã đi vào vùng biển ở khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Trung Quốc tiếp tục điều tàu đến gần Senkaku/Điếu Ngư
Trung Quốc tiếp tục điều tàu đến gần Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Ngày 7/8, Trung Quốc thông báo tiếp tục điều 2 tàu hải cảnh đi vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Trung Quốc tiếp tục điều tàu đến gần Senkaku/Điếu Ngư

Trung Quốc tiếp tục điều tàu đến gần Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Ngày 7/8, Trung Quốc thông báo tiếp tục điều 2 tàu hải cảnh đi vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Nhật Bản phát hiện tàu Trung Quốc, Nga gần Senkaku
Nhật Bản phát hiện tàu Trung Quốc, Nga gần Senkaku

Nhật Bản cho biết, một tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc và 3 tàu quân sự của Nga bị phát hiện đã đi vào khu vực tiếp giáp lãnh hải gần quần đảo Senkaku. 

Nhật Bản phát hiện tàu Trung Quốc, Nga gần Senkaku

Nhật Bản phát hiện tàu Trung Quốc, Nga gần Senkaku

Nhật Bản cho biết, một tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc và 3 tàu quân sự của Nga bị phát hiện đã đi vào khu vực tiếp giáp lãnh hải gần quần đảo Senkaku. 

Nhật phản đối Trung Quốc cử tàu vũ trang đến gần Senkaku/Điếu Ngư
Nhật phản đối Trung Quốc cử tàu vũ trang đến gần Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Phát ngôn viên của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, đây là lần đầu tiên, Trung Quốc đưa tàu hải cảnh có vũ trang đến vùng biển này.

Nhật phản đối Trung Quốc cử tàu vũ trang đến gần Senkaku/Điếu Ngư

Nhật phản đối Trung Quốc cử tàu vũ trang đến gần Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Phát ngôn viên của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, đây là lần đầu tiên, Trung Quốc đưa tàu hải cảnh có vũ trang đến vùng biển này.