Những người lính biển đam mê sáng tạo

VOV.VN - Dù công tác nơi núi cao, đảo xa... những quân nhân chuyên nghiệp của Vùng 1 Hải quân luôn say mê nghiên cứu, nắm vững kiến thức quân sự, chính trị, khoa học kỹ thuật, làm chủ vũ khí trang bị được giao.

Trung tá chuyên nghiệp Phạm Minh Thắng công tác tại Trạm bảo dưỡng - Sửa chữa, Kho 703 (Vùng 1 Hải quân) được giao nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa đạn. Cường độ công việc cao, đòi hỏi sự cẩn trọng và tỉ mỉ, anh Thắng luôn trăn trở về những cách giảm bớt khó khăn trong quá trình làm việc của bộ đội, tiết kiệm ngày công và vật tư của đơn vị. Nhiều sáng kiến như “Giá đỡ nắn hòm đạn”, “Thiết bị hong khô đạn sau gôm”, “Giá bao gói đạn tên lửa B-72”… đã ra đời từ những đêm gần như thức trắng hay những buổi trưa tự "giam" mình trong làm việc.

Đặc biệt, với hai sáng kiến “Thiết bị ép, nắn hòm đạn 30mm” và “Xe chuyên dùng chở máy bơm cứu hỏa”, trung tá chuyên nghiệp Phạm Xuân Thắng đã vinh dự được nhận "Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh" và "Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội" do Quân chủng Hải quân và Bộ Quốc phòng trao tặng.

Trung tá Phạm Minh Thắng chia sẻ: "Để ra nhiều sáng kiến thì mình phải rất tâm huyết với nghề. Một số sáng kiến có thể làm một lần thì được ngay nhưng một số sáng kiến phải làm đi làm lại nhiều lần. Đặc biệt, luôn tâm niệm và khắc ghi lời dạy của Bác khi Bác về thăm đơn vị ngành quân khí là “Vũ khí là mồ hôi, nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội, vì vậy phải kính trọng nó, phải sử dụng ngăn nắp, tiết kiệm”.

Thực hiện nhiệm vụ nơi núi cao, đảo xa, những người lính rada Hải quân có nhiều cái nhất, như: Nơi ở xa nhất, cao nhất, đường đi lại khó khăn, hiểm trở nhất... và nhất là phải thường xuyên xa gia đình. Vượt lên những khó khăn, vất vả trong công việc, Đại úy chuyên nghiệp Phạm Duy Trường, nhân viên phân trạm, Tiểu đoàn 151 (Vùng 1 Hải quân) cùng với đồng đội ngày đêm bám biển, nắm mục tiêu. Anh Trường còn tận dụng thời gian rảnh để nghiên cứu, sáng tạo "Phần mềm tổng hợp chuyên ngành" giúp phân trạm tổng hợp mục tiêu chính xác và tiết kiệm thời gian hơn. Đại úy chuyên nghiệp Pham Duy Trường cho biết: "Phần mềm sáng tạo tổng hợp" là kết quả của rất nhiều lần thử nghiệm -thất bại.

Đại úy Phạm Duy Trường khẳng định: "Những năm qua, tiểu đoàn tôi tổng hợp theo phương pháp thông dụng, phân ra từng loại mục tiêu sau đó cộng lại, sẽ mất rất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến sót lọt mục tiêu. Phần mềm của tôi tích hợp cả kết quả quan sát, kết quả hoạt động, trong đó tìm kiếm các thông tin và lịch sử tàu thuyền hoạt động, tiện cho việc đăng ký ứng dụng đó, đỡ phải đăng ký trên hệ thống sổ sách, sau này tìm lại dễ hơn."

Với Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Doãn Kháng (nhân viên báo vụ Tàu 211, Hải đội 137, Vùng 1 Hải quân), điều anh luôn tâm niệm là phải tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, khai thác và sử dụng hiệu quả các loại máy móc kỹ thuật, trang bị vũ khí... đáp ứng yêu cầu người lính Hải Quân tinh nhuệ, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2020, anh Nguyễn Doãn Kháng cùng với đồng đội thực hiện mô hình học cụ “Máy thu phát sóng ngắn IC-M700PRO” bằng hình ảnh trực quan sinh động, giúp rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả huấn luyện. Trong các chuyến công tác trên biển, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và thường xuyên hỗ trợ đồng đội.

Thượng úy Nguyễn Doãn Kháng cho biết: "Thực hiện nhiệm vụ trên biển trong điều kiện tàu đã cũ, nơi ăn chốn ở còn nhiều khó khăn, thường xuyên làm việc trong điều kiện mưa gió, sóng biển lớn... nhiều thời điểm, cán bộ chiến sĩ trên tàu mệt, say sóng. Vì vậy tôi luôn sẵn sàng nhận các ca trực thông tin thay cho các đồng chí bị mệt, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt."

Trung tá Phạm Minh Thắng, Đại úy Phạm Duy Trường, Thượng úy Nguyễn Doãn Kháng chỉ là 3/15 quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu xuất sắc, đại diện cho hàng nghìn quân nhân chuyên nghiệp của Vùng 1 Hải quân. Các anh đã cùng những đồng đội của mình viết tiếp truyền thống của Vùng 1 Hải quân “Đoàn kết, kỷ luật; khắc phục khó khăn; quyết chiến, quyết thắng”, lập nhiều chiến công để mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên