Những vũ khí mới giúp Hải quân Nga như "hổ mọc thêm cánh"

VOV.VN - Việc tên lửa siêu thanh Zircon đi vào sản xuất hàng loạt và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Generalissimus Suvorov được bàn giao cho Hải quân Nga sẽ giúp gia tăng đáng kể sức mạnh của lực lượng này.

Tuần này, Nga cho thấy nước này đang nỗ lực củng cố quyền lực trên biển khi thông báo sẻ sản xuất hàng loạt tên lửa siêu thanh Zircon tiên tiến.

"Chúng tôi đang tiến hành sản xuất hàng loạt tên lửa siêu thanh Zircon", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu thông tin tới báo giới tại một cuộc họp.

"Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon đang trải qua các giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi thực hiện nhiệm vụ trên biển", ông Shoigu cho hay.

Các tên lửa siêu thanh Zircon của Nga là một trong những hệ thống vũ khí được Tổng thống Vladimir Putin đánh giá cao. Năm 2019, trong bài thông điệp liên bang, nhà lãnh đạo Nga cho biết tên lửa này có vận tốc lên tới Mach 9 và khả năng tấn công vượt 1.000km.

Các kế hoạch phát triển Zircon từng được Thứ trưởng Quốc phòng Nga Vladimir Popovkin thông báo vào tháng 2/2011 và chuyến phóng thử đầu tiên của tên lửa siêu thanh này bắt đầu vào năm 2015. Vào Giáng sinh năm ngoái, Tổng thống Putin thông báo các cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh Zircon đã diễn ra "hoàn hảo và thành công". Nga cũng bắt đầu các cuộc thử nghiệm tên lửa Zircon từ tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk vào đầu năm 2021.

Ngoài ra, trước đó, tên lửa Zircon còn được phóng thử từ tàu Đô đốc Gorshkov của Hạm đội phương Bắc, từ Biển Barent tới một mục tiêu trên Biển Trắng cách 1.000 km. Vũ khí siêu thanh này được cho là sẽ giúp tăng cường đáng kể khả năng của Hải quân Nga.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng cho biết, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Generalissimus Suvorov, được trang bị các tên lửa đạn đạo Bulava, đã được đưa vào biên chế trong Hải quân Nga.

"Các tàu ngầm hạt nhân có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ tác chiến tại một số khu vực được chỉ định trên biển. Tàu ngầm hạt nhân Generalissimus Suvorov lớp Borei-A được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava đã được đưa vào biên chế trong Hải quân", ông Shoigu nói.

Đây là tháng cuối cùng tàu ngầm lớp Borei-A thế hệ thứ 4 này hoàn thành các cuộc thử nghiệm trên biển và chuẩn bị được chuyển giao cho Hải quân Nga. Tàu ngầm này dự kiến sẽ tham gia vào Hạm đội Thái Bình Dương của Nga vào dịp Năm mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tung video tiêm kích Su-35 và Su-30 tấn công các vị trí của Ukraine
Nga tung video tiêm kích Su-35 và Su-30 tấn công các vị trí của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một video trên Telegram cho thấy các tiêm kích Su-35S và Su-30SM triển khai các vũ khí khác nhau để loại bỏ các mục tiêu của đối phương.

Nga tung video tiêm kích Su-35 và Su-30 tấn công các vị trí của Ukraine

Nga tung video tiêm kích Su-35 và Su-30 tấn công các vị trí của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một video trên Telegram cho thấy các tiêm kích Su-35S và Su-30SM triển khai các vũ khí khác nhau để loại bỏ các mục tiêu của đối phương.

Lý do Nga tập kết tăng T-90M tại Svatove (Ukraine) với số lượng lớn chưa từng có 
Lý do Nga tập kết tăng T-90M tại Svatove (Ukraine) với số lượng lớn chưa từng có 

VOV.VN - Việc quân đội Nga tập kết những xe tăng hiện đại nhất tại thành phố Svatove thuộc tỉnh Lugansk của Ukraine đã cho thấy ưu tiên của Điện Kremlin khi cuộc xung đột với Ukraine bước sang tháng thứ 10.

Lý do Nga tập kết tăng T-90M tại Svatove (Ukraine) với số lượng lớn chưa từng có 

Lý do Nga tập kết tăng T-90M tại Svatove (Ukraine) với số lượng lớn chưa từng có 

VOV.VN - Việc quân đội Nga tập kết những xe tăng hiện đại nhất tại thành phố Svatove thuộc tỉnh Lugansk của Ukraine đã cho thấy ưu tiên của Điện Kremlin khi cuộc xung đột với Ukraine bước sang tháng thứ 10.

Nga bắt đầu triển khai ICBM Sarmat từ đầu năm 2023
Nga bắt đầu triển khai ICBM Sarmat từ đầu năm 2023

VOV.VN - Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat phóng từ silo sẽ được triển khai từ năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết.

Nga bắt đầu triển khai ICBM Sarmat từ đầu năm 2023

Nga bắt đầu triển khai ICBM Sarmat từ đầu năm 2023

VOV.VN - Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat phóng từ silo sẽ được triển khai từ năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết.

Soi uy lực pháo tự hành 2S4 Tyulpan đáng sợ nhất của Nga
Soi uy lực pháo tự hành 2S4 Tyulpan đáng sợ nhất của Nga

VOV.VN - Quân đội Nga gần đây được cho là đã sử dụng pháo tự hành Tyulpan M-1975 (mã danh NATO là 2S4) để tấn công các mục tiêu quân sự của Ukraine.

Soi uy lực pháo tự hành 2S4 Tyulpan đáng sợ nhất của Nga

Soi uy lực pháo tự hành 2S4 Tyulpan đáng sợ nhất của Nga

VOV.VN - Quân đội Nga gần đây được cho là đã sử dụng pháo tự hành Tyulpan M-1975 (mã danh NATO là 2S4) để tấn công các mục tiêu quân sự của Ukraine.

Xung đột Nga-Ukraine đưa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nhà cung cấp vũ khí uy tín
Xung đột Nga-Ukraine đưa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nhà cung cấp vũ khí uy tín

VOV.VN - Xung đột Nga-Ukraine kể từ khi bùng phát hồi tháng 2/2022 đã đưa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành các nhà xuất khẩu vũ khí chủ chốt.

Xung đột Nga-Ukraine đưa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nhà cung cấp vũ khí uy tín

Xung đột Nga-Ukraine đưa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nhà cung cấp vũ khí uy tín

VOV.VN - Xung đột Nga-Ukraine kể từ khi bùng phát hồi tháng 2/2022 đã đưa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành các nhà xuất khẩu vũ khí chủ chốt.