Ảnh tư liệu về cuộc rút lui của quân đội Liên Xô khỏi Afghanistan

VOV.VN - Ngày 15/2/2019 là tròn 30 năm cuộc rút lui của quân đội Liên Xô khỏi Afghanistan sau 10 năm chiến đấu với các chiến binh Hồi giáo Mujahideen.

Xe thiết giáp của quân đội Xô viết vượt một cây cầu ở thành phố Termez thuộc Uzebkistan (nằm trong Liên Xô) gần biên giới Liên Xô-Afghanistan.
Binh sĩ Liên Xô trên đường về nhà vào ngày 24/2/1989.
Đoàn xe quân sự Liên Xô đi qua đèo Salang ở dãy núi Hundu Kush.
Binh sĩ Liên Xô về tới thành phố Termez, Uzbekistan, Liên Xô.
Người dân Afghanistan theo dõi và vẫy chào đoàn xe quân đội Liên Xô rút lui.
Lễ đón tại quê nhà dành cho các quân nhân Liên Xô trở về từ Afghanistan.
Một người lính Liên Xô mừng rỡ gặp lại gia đình vào ngày 29/3/1989.
Giây phút rơi lệ của một phụ nữ Liên Xô đón chào đoàn quân trở về.
Trực thăng, xe tăng, xe thiết giáp của quân đội Liên Xô trên đường về Tổ quốc.
Đoàn quân đầu tiên của Liên Xô vượt qua đèo Salang để trở về nước.
Hình ảnh những người lính Xô viết ở Afghanistan vào đầu tháng 9/1988.
Một xe thiết giáp hạng nhẹ của Liên Xô gần pháo đài Bala Hisar ở Kabul, Afghanistan, vào ngày 1/2/1989.
Đặc nhiệm Liên Xô sau khi hoàn thành một nhiệm vụ ở Afghanistan vào ngày 18/2/1988.
Đoàn xe quân sự Liên Xô trên đường rút khỏi Afghanistan. Bên vệ đường có những chiếc xe bị các chiến binh Hồi giáo Mujahideen phá hủy./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Quân đội Liên Xô rút lui khỏi “bãi lầy” Afghanistan
Ảnh: Quân đội Liên Xô rút lui khỏi “bãi lầy” Afghanistan

VOV.VN - Sau 10 năm chiến đấu chống phiến quân Hồi giáo ở “bãi lầy” Afghanistan với nhiều tổn thất, quân đội Liên Xô đã rút hết khỏi đây vào đầu năm 1989.

Ảnh: Quân đội Liên Xô rút lui khỏi “bãi lầy” Afghanistan

Ảnh: Quân đội Liên Xô rút lui khỏi “bãi lầy” Afghanistan

VOV.VN - Sau 10 năm chiến đấu chống phiến quân Hồi giáo ở “bãi lầy” Afghanistan với nhiều tổn thất, quân đội Liên Xô đã rút hết khỏi đây vào đầu năm 1989.

Vì sao Liên Xô đưa quân vào Afghanistan bất chấp các rủi ro?
Vì sao Liên Xô đưa quân vào Afghanistan bất chấp các rủi ro?

VOV.VN - Liên Xô ý thức rất rõ về các rủi ro nếu can thiệp quân sự vào Afghanistan nhưng rốt cuộc họ vẫn chấp nhận đưa quân vào đó sau nhiều lần cân nhắc...

Vì sao Liên Xô đưa quân vào Afghanistan bất chấp các rủi ro?

Vì sao Liên Xô đưa quân vào Afghanistan bất chấp các rủi ro?

VOV.VN - Liên Xô ý thức rất rõ về các rủi ro nếu can thiệp quân sự vào Afghanistan nhưng rốt cuộc họ vẫn chấp nhận đưa quân vào đó sau nhiều lần cân nhắc...