Ảnh: Vũ khí “khủng” của Triều Tiên phô diễn tại lễ duyệt binh lớn 8/2

VOV.VN - Ngay trước Olympic mùa Đông ở Hàn Quốc, Triều Tiên tổ chức duyệt binh lớn, khoe các vũ khí chiến lược và gửi đi thông điệp về sức mạnh quốc phòng.

Triều Tiên đã tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô lớn vào ngày 8/2 để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nước này.
Xe chở các tên lửa đạn đạo Hwasong-14 và -15 đã lăn bánh qua quảng trường Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng.
Quả tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 diễu trên đường phố Bình Nhưỡng.
Hàng chục ngàn người đứng chật ních trên quảng trường Kim Nhật Thành để theo dõi cuộc duyệt binh hoành tráng.
Các xe chở dàn phóng rocket. Trước kia, Triều Tiên lấy một ngày khác (không phải 8/2) làm ngày thành lập quân đội nước này.
Dòng xe quân sự tiến về quảng trường trung tâm ở Bình Nhưỡng.
Các khẩu pháo tự hành của Triều Tiên.
Quang cảnh quảng trường Kim Nhật Thành trong lễ duyệt binh ngay trước thềm Olympic mùa Đông tổ chức ở Hàn Quốc.

Một góc Bình Nhưỡng.

Xe tăng loại hiện đại của Triều Tiên.
Pháo tự hành.
Các bệ phóng tự hành có bánh xích.
Binh sĩ Triều Tiên đứng trước các xe chở tên lửa.
Lính đặc nhiệm Triều Tiên, với vũ khí khí tài đặc chủng.
Lính tăng Triều Tiên. Việc Triều Tiên duyệt binh rầm rộ ngay trước thềm Olympic mùa Đông ở Hàn Quốc đã khiến giới quan sát đặc biệt chú ý.
Binh sĩ Triều Tiên xếp hình “8/2” (trật tự trong tiếng Triều là 2/8) – ngày thành lập quân đội Triều Tiên.
Triều Tiên tổ chức duyệt binh lớn và phô diễn các loại vũ khí chiến lược đúng một ngày trước Thế vận hội mùa Đông 2018 diễn ra ở Hàn Quốc.
Dòng xe quân sự Triều Tiên di chuyển về phía quảng trường Kim Nhật Thành.
Một mẫu quân phục khác lạ của quân đội Triều Tiên.
Vợ chồng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Chính Ân (Kim Jong-un) cũng dự lễ duyệt binh này.
Ông Kim Jong-un (bên phải) mặc áo khoác mùa đông đen dài và tới buổi lễ này bằng xe limousine.
Ông Kim Jong-un giơ tay chào đoàn diễu hành của quân đội Triều Tiên. Ông kêu gọi quân đội nước này duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu trước Mỹ và đồng minh.
Trong diễn văn được phát trên truyền hình, ông Kim tuyên bố cuộc duyệt binh này đánh dấu sự nổi lên của Triều Tiên với tư cách là “cường quốc quân sự toàn cầu” bất chấp các “lệnh trừng phạt hà khắc nhất”.

Các quân nhân Triều Tiên bước đều qua quảng trường Kim Nhật Thành.
Các vũ công nữ biểu diễn trong cuộc diễu binh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh Triều Tiên duyệt binh rầm rộ trước thềm Olympic tại Hàn Quốc
Hình ảnh Triều Tiên duyệt binh rầm rộ trước thềm Olympic tại Hàn Quốc

VOV.VN - Hôm nay (8/2) Triều Tiên đã tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô ở thủ đô Bình Nhưỡng, huy động các vũ khí hạng nặng.

Hình ảnh Triều Tiên duyệt binh rầm rộ trước thềm Olympic tại Hàn Quốc

Hình ảnh Triều Tiên duyệt binh rầm rộ trước thềm Olympic tại Hàn Quốc

VOV.VN - Hôm nay (8/2) Triều Tiên đã tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô ở thủ đô Bình Nhưỡng, huy động các vũ khí hạng nặng.

Ngỡ ngàng trước “binh đoàn sắc đẹp” Triều Tiên xuất hiện tại Hàn Quốc
Ngỡ ngàng trước “binh đoàn sắc đẹp” Triều Tiên xuất hiện tại Hàn Quốc

VOV.VN - Các nữ “cổ vũ viên” xinh đẹp của Triều Tiên đã có màn trình diễn đầu tiên tại Hàn Quốc, ngay trước ngày khai mạc Thế vận hội mùa Đông 2018.

Ngỡ ngàng trước “binh đoàn sắc đẹp” Triều Tiên xuất hiện tại Hàn Quốc

Ngỡ ngàng trước “binh đoàn sắc đẹp” Triều Tiên xuất hiện tại Hàn Quốc

VOV.VN - Các nữ “cổ vũ viên” xinh đẹp của Triều Tiên đã có màn trình diễn đầu tiên tại Hàn Quốc, ngay trước ngày khai mạc Thế vận hội mùa Đông 2018.