Quảng Ngãi, Khánh Hòa đẩy nhanh tiêm vaccine cho người dân, mở cửa hoạt độngnhiều chợ lớn

VOV.VN - Hôm nay (23/9), các chợ lớn ở trung tâm thành phố Quảng Ngãi hoạt động trở lại. Sau hơn 1 tháng tạm đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19.

Từ sáng nay (23/9), 3 chợ lớn ở thành phố Quảng Ngãi gồm: Chợ trung tâm Quảng Ngãi, chợ tươi sống và chợ đầu mối nông sản bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại.

Thành phố Quảng Ngãi đã tổ chức tiêm vaccine mũi 1 cho 1.500 tiểu thương tại các chợ. Thời gian tới, toàn bộ tiểu thương và người lao động tại các chợ cũng sẽ được tiêm phòng Covid-19.

Ông Phan Xuân Hoanh, Giám đốc Ban Quản lý chợ Quảng Ngãi cho biết: “Chúng tôi tăng cường kiểm soát người vào chợ; phân luồng, vào một lối và đi ra lối khác. Ban quản lý chợ tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của chợ, cứ 30 phút một lần. Nhân viên bảo vệ thường xuyên đi tuần tra nhắc nhở người dân giãn cách, không được tập trung đông người, thực hiện 5K. Chúng tôi yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi vào chợ, ai không đeo khẩu trang thì lực lượng bảo vệ sẽ không cho vào”.

Khánh Hòa tạo miễn dịch cộng đồng bằng tiêm vaccine để chuyển sang trạng thái bình thường mới

Hơn 1 tháng nay, tỉnh Khánh Hòa đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 đến tất cả người dân trên địa bàn từ 18 tuổi trở lên. Đến nay, đã có gần 84% số người dân được tiêm vaccine, phấn đấu đến hết tháng 9, tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để tỉnh nới lỏng các biện pháp giãn cách, từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Từ cuối tháng 8, anh Nguyễn Mạnh Tiến, ở đường Đồng Nai, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang là nhân viên giao hàng của một doanh nghiệp chuyên giao nhận hàng hóa được tiêm vaccine phòng Covid-19. Anh Tiến cũng như hàng ngàn nhân viên giao hàng đã được tiêm vaccine, tạo điều kiện cho mọi người an tâm làm việc.

“Tiêm vaccine có thể tốt cho người giao hàng, có thể đi làm được, giao cho khách, kiếm thu nhập cho mình nữa. Trước đây, nếu chưa tiêm thì tôi không dám đi, lây nhiễm cho mọi người nữa. Công ty đăng ký cho mình, cũng nhanh, không phải chờ đợi lâu. Tiêm xong mọi người đi làm bình thường, để có công việc, ở hoài đâu có được đâu”, anh Tiến nói.

Ngoài những lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, tỉnh Khánh Hòa đã tiêm vaccine cho những người trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh. Đó là các ngư dân, người vận chuyển, người buôn bán các mặt hàng thiết yếu, kinh doanh hàng hóa ở các chợ. Tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 là một trong những điều kiện để người dân có thể tham gia nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Hữu Cường, Phó Trưởng Ban quản lý chợ Xóm Mới, thành phố Nha Trang cho biết: “Tất cả tiểu thương đã được lập danh sách hơn 700 tiểu thương, đã được thông báo đi tiêm, cơ bản bà con đã tiêm hết rồi. Khi tiêm vaccine chắc chắn rằng khả năng đề kháng của bà con tốt hơn. Kết hợp việc thực hiện tốt giải pháp 5K, duy trì test nhanh 3 ngày/lần, để đảm bảo an toàn”. 

Công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 được tỉnh Khánh Hòa đẩy nhanh từ cuối tháng 8 đến nay. Toàn tỉnh có 170 điểm tiêm với gần 240 bàn tiêm, ngoài ra các còn có các điểm tiêm lưu động tại các vùng có nguy cơ cao và rất cao trên địa bàn tỉnh. Tất cả các điểm tiêm được bố trí theo quy tắc một chiều, đảm bảo giữ khoảng cách các bàn, vị trí tiêm chủng.

Hiện tỉnh Khánh Hòa đã có khoảng 760.000 người được tiêm vaccine mũi 1, chiếm 84% số dân trên 18 tuổi và hơn 82 ngàn người được được tiêm mũi 2. Ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, nguồn vaccine hiện đủ để tiêm vaccine mũi 1 cho người dân.

“Nhân lực y tế các cơ sở tiêm chủng, tiêm vắc xin chuẩn bị đầy đủ hết rồi, nếu có vaccine về thì tiêm rất nhanh. Linh hoạt, có xe lưu động đưa đến khu công nghiệp, khu phong tỏa, khu cách ly y tế tại khu dân cư để tiêm. Triển khai tại các cụm xã, trạm y tế xã, linh động tùy theo điều kiện thực tế tại các địa phương”, ông Minh cho biết.

Dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Khánh Hòa đến nay đã cơ bản được kiểm soát. 18 ngày qua, tỉnh này không phát hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Việc điều trị các ca mắc Covid-19 cũng có kết quả tốt.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, dịch bệnh được kiểm soát, tỷ lệ bao phủ vaccine cao là cơ sở để tỉnh nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

“30/9, tất cả mọi người dân dù cư trú hay tạm trú, người nước ngoài ở trên địa bàn của tỉnh đều ít nhất phải được 1 mũi vaccine. Đến 15/10, có khoảng 50-60% người được mũi thứ 2, về thẻ xanh sẽ tháo gỡ cho hoạt động sản xuất”, ông Tuân khẳng định.

Khánh Hòa sẽ cho phép hoạt động cắt tóc, thể thao ngoài trời

Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận hơn 7.500 người dương tính với SARS-CoV-2. 18 ngày qua, tỉnh này không phát hiện các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, toàn tỉnh chỉ còn 46 thôn, tổ dân phố “vùng đỏ”, chiếm gần 5% tổng số thôn, tổ trong toàn tỉnh.

Đối với các thôn, tổ dân phố “vùng xanh”, “ vùng vàng” thuộc các huyện: Vạn Ninh, Cam Lâm, Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa, thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, từ ngày mai (24/9), tỉnh Khánh Hoà sẽ nới lỏng thêm việc kiểm soát dịch Covid-19. Cụ thể, cho phép mở cửa thêm một số dịch vụ cần thiết để dần đưa xã hội về trạng thái “bình thường mới”, người dân được phép đi chợ, siêu thị, tập thể dục trong công viên, tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời như tennis, golf…

Một số dịch vụ như cắt tóc, gội đầu, sửa chữa điện- nước, cửa hàng tạp hóa được hoạt động trở lại nhưng các chủ cơ sở kinh doanh phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch như người bán hàng phải tiêm 2 mũi vaccine, mũi 2 sau 14 ngày và đăng ký với các xã, phường, khi được cấp phép mới được mở cửa.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, nguy cơ dịch bệnh Covid-19 còn cao nên tỉnh sẽ kiểm soát chặt người từ các tỉnh có dịch về Khánh Hòa, hạn chế việc di chuyển liên huyện nếu không cần thiết: “Các dịch vụ như hớt tóc, gội đầu, sửa xe, rửa xe bắt đầu mở. Có thể ngày mai, ngắm biển, tập thể dục trên biển nhưng chưa được tắm biển. Đến hôm nay, mới thấy chúng ta tạm ổn, kiểm soát được dịch. Trên đường phố bắt đầu đông người rồi nhưng biện pháp 5K phải luôn luôn giữ vững, sẽ luôn luôn có nhắc nhở cho thật tốt”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 34.000 người trong ngành giáo dục
Đắk Lắk tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 34.000 người trong ngành giáo dục

VOV.VN - Trong 2 ngày (22-23/9), tỉnh Đắk Lắk triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho toàn bộ đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục. 

Đắk Lắk tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 34.000 người trong ngành giáo dục

Đắk Lắk tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 34.000 người trong ngành giáo dục

VOV.VN - Trong 2 ngày (22-23/9), tỉnh Đắk Lắk triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho toàn bộ đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục. 

Đà Nẵng tiêm vaccine COVID-19 cho 100.000 người từ 18 tuổi trở lên
Đà Nẵng tiêm vaccine COVID-19 cho 100.000 người từ 18 tuổi trở lên

VOV.VN - Từ ngày 21-25/9, TP. Đà Nẵng triển khai đợt tiêm vaccine COVID-19 với quy mô lớn cho khoảng 100.000 người từ 18 tuổi trở lên. Thành phố đã tăng cường các điểm tiêm chủng, với 115 bàn tiêm.

Đà Nẵng tiêm vaccine COVID-19 cho 100.000 người từ 18 tuổi trở lên

Đà Nẵng tiêm vaccine COVID-19 cho 100.000 người từ 18 tuổi trở lên

VOV.VN - Từ ngày 21-25/9, TP. Đà Nẵng triển khai đợt tiêm vaccine COVID-19 với quy mô lớn cho khoảng 100.000 người từ 18 tuổi trở lên. Thành phố đã tăng cường các điểm tiêm chủng, với 115 bàn tiêm.

Người dân chưa tiêm vaccine, người già, trẻ em ở Bình Dương không được ra đường
Người dân chưa tiêm vaccine, người già, trẻ em ở Bình Dương không được ra đường

VOV.VN - Sở Y tế Bình Dương đã có văn bản hướng dẫn điều kiện người lao động tham gia sản xuất tại doanh nghiệp và người dân được lưu thông trên đường kể từ hôm nay (22/9).

Người dân chưa tiêm vaccine, người già, trẻ em ở Bình Dương không được ra đường

Người dân chưa tiêm vaccine, người già, trẻ em ở Bình Dương không được ra đường

VOV.VN - Sở Y tế Bình Dương đã có văn bản hướng dẫn điều kiện người lao động tham gia sản xuất tại doanh nghiệp và người dân được lưu thông trên đường kể từ hôm nay (22/9).

Bộ Y tế đề nghị khẩn trương tiêm vaccine COVID-19 cho phụ nữ mang thai trên 13 tuần
Bộ Y tế đề nghị khẩn trương tiêm vaccine COVID-19 cho phụ nữ mang thai trên 13 tuần

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát danh sách phụ nữ có thai từ 13 tuần trở lên để tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19.

Bộ Y tế đề nghị khẩn trương tiêm vaccine COVID-19 cho phụ nữ mang thai trên 13 tuần

Bộ Y tế đề nghị khẩn trương tiêm vaccine COVID-19 cho phụ nữ mang thai trên 13 tuần

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát danh sách phụ nữ có thai từ 13 tuần trở lên để tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19.

Không được chủ quan dù đã tiêm vaccine Covid-19
Không được chủ quan dù đã tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Theo các chuyên gia, vaccine Covid-19 không giảm được nguy cơ bùng phát dịch mà chỉ có thể giúp người tiêm giảm được mức độ nặng của bệnh.

Không được chủ quan dù đã tiêm vaccine Covid-19

Không được chủ quan dù đã tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Theo các chuyên gia, vaccine Covid-19 không giảm được nguy cơ bùng phát dịch mà chỉ có thể giúp người tiêm giảm được mức độ nặng của bệnh.

Thủ tướng yêu cầu không thu phí, trục lợi trong tiêm vaccine phòng COVID-19
Thủ tướng yêu cầu không thu phí, trục lợi trong tiêm vaccine phòng COVID-19

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không được thu phí tiêm chủng hay bất kỳ biểu hiện trục lợi nào khác trong việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.

Thủ tướng yêu cầu không thu phí, trục lợi trong tiêm vaccine phòng COVID-19

Thủ tướng yêu cầu không thu phí, trục lợi trong tiêm vaccine phòng COVID-19

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không được thu phí tiêm chủng hay bất kỳ biểu hiện trục lợi nào khác trong việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.