Ai Cập cung cấp miễn phí vaccine phòng ngừa Covid-19 cho người dân

VOV.VN - Ngày 11/12, Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah El-Sisi đã chỉ đạo các cơ quan nước này cung cấp miễn phí vaccine phòng dịch Covid-19 cho người dân.

Các lô vaccine đầu tiên sẽ được ưu tiên cho những đối tượng có nguy lây nhiễm Covid-19 cao như các y, bác sỹ, đội ngũ nhân viên y tế làm việc trong các bệnh viện bị cách ly, người cao tuổi và những người mắc bệnh hiểm nghèo.

Bộ trưởng truyền thông Ai Cập Osama Heikal cho biết, Ai Cập là quốc gia Arab thứ hai và quốc gia Châu Phi đầu tiên nhận được vaccine phòng dịch Covid-19. Loại vaccine này do công ty Sinopharm của Trung Quốc phát triển, đã được Tổ chức Y tế thế giới chấp thuận khẩn cấp, được Ủy ban khoa học thuộc Bộ Y tế Ai Cập phê duyệt sử dụng sau thành công của các thử nghiệm lâm sàng. Cụ thể, hiệu quả của vaccine đã được kiểm chứng đạt 86% trong phòng ngừa Covid-19, đạt 99% trong việc tạo ra kháng thể chống Covid-19.

Lô vaccine đầu tiên đã được vận chuyển tới Ai Cập vào ngày 10/12 vừa qua từ Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước châu Phi đầu tiên nhận vaccine Covid-19 của Trung Quốc
Nước châu Phi đầu tiên nhận vaccine Covid-19 của Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Ai Cập cho rằng vaccine Covid-19 của Trung Quốc là an toàn và đã được bộ này phê duyệt khẩn cấp hôm 9/12.

Nước châu Phi đầu tiên nhận vaccine Covid-19 của Trung Quốc

Nước châu Phi đầu tiên nhận vaccine Covid-19 của Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Ai Cập cho rằng vaccine Covid-19 của Trung Quốc là an toàn và đã được bộ này phê duyệt khẩn cấp hôm 9/12.

Chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 đại trà: Những tác dụng phụ và khuyến cáo đầu tiên
Chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 đại trà: Những tác dụng phụ và khuyến cáo đầu tiên

VOV.VN - Chưa có những biến chứng nghiêm trọng xảy ra, nhưng các nước đều thông báo những tác dụng phụ không mong muốn sau khi tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 đại trà: Những tác dụng phụ và khuyến cáo đầu tiên

Chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 đại trà: Những tác dụng phụ và khuyến cáo đầu tiên

VOV.VN - Chưa có những biến chứng nghiêm trọng xảy ra, nhưng các nước đều thông báo những tác dụng phụ không mong muốn sau khi tiêm vaccine ngừa Covid-19.

FDA Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer
FDA Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer

VOV.VN - Tối 11/12 (theo giờ địa phương), Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 của Công ty Pfizer cộng tác với BioNTech của Đức bào chế.

FDA Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer

FDA Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer

VOV.VN - Tối 11/12 (theo giờ địa phương), Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 của Công ty Pfizer cộng tác với BioNTech của Đức bào chế.