Hồ sơ: An ninh Việt Nam phá tan âm mưu đánh bom khủng bố

VOV.VN - Lực lượng an ninh Việt Nam âm thầm hoạt động giữa thời bình để chặn đứng các âm mưu bạo loạn lật đổ, đánh bom khủng bố của các thế lực phản động.

Sau khi đất nước thống nhất vào năm 1975, nhiệm vụ của ngành an ninh vẫn hết sức nặng nề. Các thế lực thù địch hoạt động ráo riết nhằm xóa bỏ thành quả Cách mạng ở Việt Nam.
Tờ báo “Kháng chiến” (số ra tháng 6/1986) của tổ chức phản cách mạng mang tên “Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam” – tiền thân của đảng “Việt Tân” phản động ngày nay.
Đối tượng Trương Leon (ngoài cùng bên trái, mang quốc tịch Mỹ) - thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân”, nghe cán bộ của cơ quan an ninh Việt Nam đọc lệnh trục xuất, vào tháng 12/2007.
Ban chuyên án LH90 của Tổng cục An ninh họp bàn kế hoạch đấu tranh chống “Chiến dịch Đông Xuân” của tổ chức phản động “Liên đảng Cách mạng Việt Nam”, tháng 2/1993.

“Liên đảng Cách mạng Việt Nam” âm mưu đánh bom tượng đài Bác Hồ ở thành phố Hồ Chí Minh và gây bạo loạn tại thành phố này vào tháng 3/1993. Từ năm 1992 chúng đã đưa người về Việt Nam để cài cắm, móc nối… Ảnh: Panoramio.com.
Tổ chức phản động nói trên âm mưu sử dụng chiếc ô tô nhỏ điều khiển từ xa này để đặt mìn gây nổ ở “Sài Gòn” vào 3h sáng ngày 7/3/1993. 
Kế hoạch của bọn chúng là đồng loạt gây nổ ở 17 địa điểm của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Mục tiêu tấn công khủng bố của chúng là các địa điểm công cộng, khu trung tâm và các khu dân cư.
 
Chúng cũng lên kế hoạch huy động 4 máy bay từ nước ngoài bay vào ném bom hỗ trợ. “Liên đảng Cách mạng Việt Nam” do Hoàng Việt Cương cầm đầu. “Đảng” này là kết quả của việc hợp nhất 5 tổ chức phản động của người Việt lưu vong ở Pháp, Mỹ và Canada.
Chúng dự kiến, sau khi gây nổ, tình hình “Sài Gòn” sẽ trở nên hỗn loạn, tạo thời cơ cho chúng lôi kéo nhân dân xuống đường biểu tình, đòi lật đổ chế độ. Trong ảnh là loa pin của tổ chức “Liên đảng Cách mạng Việt Nam”.

Tuy nhiên Tổng cục An ninh (trước đây gọi là Tổng cục Phản gián) đã nắm chắc tình hình, theo dõi chặt mọi di biến động của các đối tượng phản động, và “can thiệp” kịp thời, bắt giữ hàng loạt đối tượng.
Điện thoại di động (giai đoạn năm 1993) của Trần Tư – kẻ trực tiếp có mặt tại Việt Nam để chỉ huy cuộc bạo loạn. Trần Tư (tức Peter Trần) đã bị cơ quan an ninh sớm phát hiện và khống chế, quản thúc.
An ninh ta đã buộc Trần Tư thực hiện “trò chơi nghiệp vụ”, đánh ngược trở lại trung tâm chỉ huy của địch ở nước ngoài bằng cách dùng điện thoại này liên lạc với thủ lĩnh Hoàng Việt Cương để "báo cáo" tình hình.
Phù hiệu, sao hiệu của tên Nguyễn Văn Muôn, một đối tượng khác trong tổ chức “Liên đảng Cách mạng Việt Nam” tham gia “Chiến dịch Đông Xuân”. An ninh Việt Nam đã vô hiệu hóa tên này và toàn bộ chiến dịch phản cách mạng.
Lực lượng công an thường được ví như thanh bảo kiếm sắc bén bảo vệ Đảng và chế độ. Trong ảnh là thanh gươm Quyết thắng mà Hồ Chủ tịch tặng 1 đơn vị công an có nhiều thành tích diệt tề, trừ gian năm 1949.
Trích huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 10, vào tháng 1/1956./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh tư liệu: Đập tan âm mưu đảo chính giữa lòng Hà Nội
Ảnh tư liệu: Đập tan âm mưu đảo chính giữa lòng Hà Nội

VOV.VN - Năm 1946 quân Tưởng rút đi, Quốc dân đảng nhanh chóng xúc tiến kế hoạch đảo chính lật đổ Chính phủ Hồ Chí Minh. An ninh Việt Nam đã đập tan âm mưu này.

Ảnh tư liệu: Đập tan âm mưu đảo chính giữa lòng Hà Nội

Ảnh tư liệu: Đập tan âm mưu đảo chính giữa lòng Hà Nội

VOV.VN - Năm 1946 quân Tưởng rút đi, Quốc dân đảng nhanh chóng xúc tiến kế hoạch đảo chính lật đổ Chính phủ Hồ Chí Minh. An ninh Việt Nam đã đập tan âm mưu này.

Vũ khí của an ninh Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ
Vũ khí của an ninh Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ

VOV.VN - An ninh cách mạng ở miền Nam tích cực sử dụng các loại vũ khí sẵn có, kể cả thô sơ, để đối đầu với đối phương được trang bị nhiều vũ khí tối tân.

Vũ khí của an ninh Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ

Vũ khí của an ninh Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ

VOV.VN - An ninh cách mạng ở miền Nam tích cực sử dụng các loại vũ khí sẵn có, kể cả thô sơ, để đối đầu với đối phương được trang bị nhiều vũ khí tối tân.