Khánh Hòa dẫn đầu miền Trung về tốc độ tăng trưởng GRDP

VOV.VN - 9 tháng năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Khánh Hòa tăng 9,17% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố của cả nước và đứng đầu vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung.

Trong 9 tháng vừa qua, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt gần 44 ngàn tỷ đồng, tăng 9,17% so cùng kỳ năm trước, xếp thứ 5/63 tỉnh, thành của cả nước và dẫn đầu vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung. Kinh tế của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên cơ sở khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh về phát triển dịch vụ, du lịch và kinh tế biển.

Tăng trưởng ấn tượng nhất trong 9 tháng qua là lĩnh vực du lịch, Khánh Hòa đã đón hơn 5,7 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 27.500 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, Khánh Hòa có 183 công trình khởi công mới và 187 công trình hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng với tổng vốn đầu tư hơn 800 tỷ đồng. Hàng loạt dự án giao thông mang tính chất kết nối liên vùng như: cao tốc Bắc -Nam, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, đường liên vùng Ninh Thuận - Lâm Đồng - Khánh Hòa... đang được triển khai.

Tuy nhiên, hiện một số quy hoạch quan trọng như: Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040 và Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045 vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân do thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa đơn vị chủ trì lập quy hoạch với các đơn vị, tổ chức liên quan trong việc bổ sung, hoàn thiện nội dung quy hoạch theo chỉ đạo của các cơ quan Trung ương và Tỉnh ủy. Hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn do nhu cầu của các thị trường xuất khẩu, nhất là thị trường lớn, thị trường truyền thống suy giảm do ảnh hưởng của chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh.

Ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương tiếp tục đổi mới trong xúc tiến đầu tư, tìm kiếm các thị trường mới: "Đầu tháng 11, có đoàn công tác đi xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, mở ra cơ hội hợp tác giữa thị trường Nhật Bản và tỉnh. Trong bối cảnh, các nhà đầu tư lớn đang có xu hướng chuyển dịch nhà máy, chuyển dịch địa điểm sản xuất, chúng ta bắt kịp xu thế để tiếp cận các nhà đầu tư, thúc đẩy thu hút đầu tư FDI trong tỉnh."

3 tháng cuối năm, tỉnh Khánh Hòa đề ra 10 giải pháp duy trì đà tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành 3 chỉ tiêu chưa đạt là xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ che phủ rừng và tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Đồng thời, khẩn trương thực hiện Quy hoạch chung khu đô thị mới Cam Lâm và Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Hoàn thành công tác lập, điều chỉnh các Quy hoạch xây dựng vùng huyện, Quy hoạch chung đô thị cho phù hợp với Quy hoạch tỉnh; Thực hiện rà soát, điều chỉnh và tiến tới phủ kín quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố... 

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh liên kết với các địa phương trong nước và quốc tế, thực hiện các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch, quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu để tiêu thụ sản phẩm công nghiệp, nông sản: "Bây giờ còn 3 tháng, phải quyết tâm mấy việc: giải ngân đầu tư công các công trình đã được phê duyệt, thúc đẩy thị trường xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm trong nội địa. Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển tỉnh, 9 tháng vừa qua đã huy động hơn 100 ngàn tỷ đồng, 3 tháng cuối năm, tôi đề nghị các cụm công nghiệp, các khu công nghiệp tiếp tục kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách."

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa từng bước tháo gỡ điểm nghẽn để phát triển kinh tế biển
Khánh Hòa từng bước tháo gỡ điểm nghẽn để phát triển kinh tế biển

VOV.VN - Các điểm nghẽn như cơ chế, quy hoạch, hạ tầng, khoa học-công nghệ… đang được Trung ương, tỉnh Khánh Hòa từng bước tháo gỡ, tạo điều kiện để Khánh Hòa phát triển kinh tế biển. Khánh Hòa đang trở thành một trung tâm kết nối vùng, cửa ngõ chính ra Biển Đông của vùng Tây Nguyên và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Khánh Hòa từng bước tháo gỡ điểm nghẽn để phát triển kinh tế biển

Khánh Hòa từng bước tháo gỡ điểm nghẽn để phát triển kinh tế biển

VOV.VN - Các điểm nghẽn như cơ chế, quy hoạch, hạ tầng, khoa học-công nghệ… đang được Trung ương, tỉnh Khánh Hòa từng bước tháo gỡ, tạo điều kiện để Khánh Hòa phát triển kinh tế biển. Khánh Hòa đang trở thành một trung tâm kết nối vùng, cửa ngõ chính ra Biển Đông của vùng Tây Nguyên và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Khánh Hòa phát triển kinh tế biển xanh dựa vào bảo tồn
Khánh Hòa phát triển kinh tế biển xanh dựa vào bảo tồn

VOV.VN - 1 năm trước, hệ sinh thái, các rạn san hô tại Hòn Mun- vùng lõi của Khu Bảo tồn vịnh Nha Trang bị tàn phá nghiêm trọng, nhiều vùng san hô có cảnh quan độc đáo bị tẩy trắng, thủy sinh vật thưa thớt. Hàng loạt giải pháp được triển khai quyết liệt để phục hồi các rạn san hô. Giữ gìn thiên nhiên, bảo tồn nguồn lợi là giải pháp để tỉnh Khánh Hòa phát triển kinh tế biển xanh, bền vững

Khánh Hòa phát triển kinh tế biển xanh dựa vào bảo tồn

Khánh Hòa phát triển kinh tế biển xanh dựa vào bảo tồn

VOV.VN - 1 năm trước, hệ sinh thái, các rạn san hô tại Hòn Mun- vùng lõi của Khu Bảo tồn vịnh Nha Trang bị tàn phá nghiêm trọng, nhiều vùng san hô có cảnh quan độc đáo bị tẩy trắng, thủy sinh vật thưa thớt. Hàng loạt giải pháp được triển khai quyết liệt để phục hồi các rạn san hô. Giữ gìn thiên nhiên, bảo tồn nguồn lợi là giải pháp để tỉnh Khánh Hòa phát triển kinh tế biển xanh, bền vững

Khánh Hòa đề ra 12 nhóm giải pháp để duy trì đà tăng trưởng kinh tế- xã hội
Khánh Hòa đề ra 12 nhóm giải pháp để duy trì đà tăng trưởng kinh tế- xã hội

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện 12 nhóm giải pháp để duy trì đà tăng trưởng kinh tế trong thời gian sắp đến. Đây là nội dung quan trọng được đưa ra tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII khai mạc sáng nay (20/7), tại thành phố Nha Trang.

Khánh Hòa đề ra 12 nhóm giải pháp để duy trì đà tăng trưởng kinh tế- xã hội

Khánh Hòa đề ra 12 nhóm giải pháp để duy trì đà tăng trưởng kinh tế- xã hội

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện 12 nhóm giải pháp để duy trì đà tăng trưởng kinh tế trong thời gian sắp đến. Đây là nội dung quan trọng được đưa ra tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII khai mạc sáng nay (20/7), tại thành phố Nha Trang.

Kinh tế Khánh Hòa phục hồi ấn tượng từ du lịch, công nghiệp
Kinh tế Khánh Hòa phục hồi ấn tượng từ du lịch, công nghiệp

VOV.VN - 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đà hồi phục kinh tế, tổng sản phẩm tăng hơn 7,8%, đứng thứ 9 cả nước, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 6%, đặc biệt, doanh thu du lịch tăng gấp 2,3 lần. Kinh tế tăng trưởng tốt, giúp địa phương khắc phục các khó khăn do dịch Covid-19 gây ra trước đây, đảm bảo an sinh xã hội.

Kinh tế Khánh Hòa phục hồi ấn tượng từ du lịch, công nghiệp

Kinh tế Khánh Hòa phục hồi ấn tượng từ du lịch, công nghiệp

VOV.VN - 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đà hồi phục kinh tế, tổng sản phẩm tăng hơn 7,8%, đứng thứ 9 cả nước, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 6%, đặc biệt, doanh thu du lịch tăng gấp 2,3 lần. Kinh tế tăng trưởng tốt, giúp địa phương khắc phục các khó khăn do dịch Covid-19 gây ra trước đây, đảm bảo an sinh xã hội.