Mỹ hoang mang trước năng lực mà quân đội Nga thể hiện tại Syria

VOV.VN- Năng lực mà quân đội Nga thể hiện ở Syria đã gây “bất ngờ lớn” đối với giới chức Lầu Năm Góc và Nga đã chiếm ưu thế hoàn toàn trước Mỹ tại đây.

Theo Sputnik News, nhận định trên được học giả người Pháp Thierry Meyssan đưa ra và cho biết, việc Nga can thiệp quân sự vào khu vực đang “gây kinh hoàng cho các nhóm phiến quân khủng bố cũng như khẳng định năng lực vượt trội của quân đội Nga trong điều kiện thực chiến”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama không giấu nổi vẻ hoang mang trước những gì Nga đã thể hiện tại Syria. Ảnh AP

Mỹ quá chủ quan trước sự thay đổi của Nga

“Lầu Năm Góc đang bị chia rẽ bởi những người vẫn ngoan cố không chấp nhận sự thực này và tìm mọi cách vạch ra điểm yếu của Nga và những người đã chấp nhận sự thực rằng: Mỹ không còn chiếm ưu thế trước Nga nữa. Sẽ phải mất nhiều năm nữa thì Mỹ mới có thể khôi phục được vị thế của mình”, ông Meyssan nói.

Học giả Meyssan khẳng định, sau cuộc chiến tại Nam Ossetia năm 2008, rất khó có thể tưởng tượng được rằng quân đội Nga lại có thể nhanh chóng hiện đại hóa và binh sĩ Nga lại được trang bị tốt như hiện nay.

Cũng theo ông Meyssan, chỉ vài tuần trước đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Condoleezza Rice vẫn tự tin mô tả quân đội Nga chỉ là “quân đội hạng hai”.

“Lần cuối các bạn mua hàng của Nga, trừ dầu mỏ, là khi nào?”, ông Gates và bà Rice mỉa mai trong một bài viết chung của họ có tựa đề: “Mỹ sẽ chống lại các động thái của ông Putin ở Syria như thế nào?”.

Tuy nhiên, tình hình đã xoay chuyển 180 độ.

Các quan chức quốc phòng Mỹ đang “vò đầu bứt tai” tìm hiểu xem làm thế nào Nga lại có thể phục hồi nền công nghiệp quốc phòng của mình để chế tạo các loại vũ khí siêu hiện đại nhanh đến thế? Họ cũng tự hỏi liệu Nga đã tung hết các loại vũ khí của mình trên chiến trường Syria hay chưa hay vẫn còn “thủ con át chủ bài”?

“Sự hoang mang tại Washington lớn đến độ Nhà Trắng đã buộc phải hủy chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và nhiều quan chức Mỹ đã lên tiếng đòi cải tổ lại ngân sách dành cho quân đội Mỹ cũng như việc buộc Tổng thống Mỹ phải dừng kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan”, ông Meyssan nói.

Không thể phá vỡ “hàng rào” điện tử mà Nga thiết lập

Học giả người Pháp cũng lưu ý rằng, Washington đã phản ứng rất chậm chạp trước việc Nga triển khai quân tại Syria và khẳng định đây không phải chỉ là việc “chậm thay đổi chính sách của giới chức Mỹ”.

Thay vì thế, theo ông Meyssan, điều này cần được hiểu là Lầu Năm Góc không hiểu gì về tình hình tại Syria, khiến cho họ trở nên bất lực trước mọi động thái của Nga.

Ông Meyssan cho biết: “Không quân Nga đã lắp đặt một loại vũ khí có khả năng gây nhiễu mọi loại radar và mọi hệ thống truyền thông tin”.

Ngay từ những ngày đầu điều quân đến Syria, Nga “đã thiết lập một trung tâm gây nhiễu tại Hmeymim có tầm gây nhiễu lên đến 300km”, ông Meyssan nói.

Trực thăng Mi-28 của Nga được trang bị hệ thống tác chiến điện tử Richag-AV. Ảnh Sputnik

Cũng theo ông Meyssan: “Chuyên gia người Romania Valentin Vasilescu khẳng định, Nga đã lắp đặt một vài hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-4, cũng như lắp đặt các thiết bị gây nhiễu SAP-518/ SPS-171 trên các máy bay chiến đấu và hệ thống tác chiến điện tử Richag-AV lên các trực thăng.

Ngoài ra, Nga còn sử dụng tàu Priazovye lớp Vishnya đang hoạt động tại Địa Trung Hải tiến hành các đợt thu thập thông tin tình báo tại Syria”.

Hiệu quả đáng kinh ngạc từ các loại vũ khí tối tân

Không chỉ có vậy, Nga cũng đã phô diễn sức mạnh của loại tên lửa hành trình tối tân 3M-14T Kaliber-NK hoàn toàn có thể so sánh với tên lửa RGM/UGM-109E Tomahawk của Mỹ.

Được phóng đi từ biển Caspian, tên lửa này của Nga đã bay qua Iran và Iraq ở độ cao từ 50-100m và không như các tên lửa của Mỹ, tất cả các tên lửa của Nga đều bắn trúng mục tiêu.

“Trong khi đó, Mỹ cho thấy mình đã “ném tiền qua cửa sổ” khi chi quá nhiều tiền cho lớp “lá chắn tên lửa” mà nước này đã lắp đặt xung quanh nước Nga mà Mỹ luôn lên tiếng bao biện là nhằm ngăn chặn các quả tên lửa phóng đi từ Iran”, ông Meyssan nói mà không giấu nổi vẻ mỉa mai.

Tên lửa hành trình tối tân 3M-14T Kaliber-NK được phóng từ các tàu Hải quân Nga trên biển Caspian vào các mục tiêu IS tại Syria cách đó 1.500km. Ảnh Sputnik

Chiến dịch quân sự của Nga tại Syria đang liên tiếp gặt hái nhiều thắng lợi. Theo ông Meyssan, ít nhất 5.000 phiến quân đã bị tiêu diệt, trong số này có các thủ lĩnh của các nhóm khủng bố như Ahrar el-Sham, al-Qaeda và IS. Ngoài ra, khoảng 10.000 lính đánh thuê cũng đã chạy dạt sang Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Jordan.

Các cuộc không kích của Nga cũng tạo điều kiện cho các lực lượng trên bộ của quân đội Syria giành được ưu thế trên chiến trường.

Câu hỏi duy nhất hiện nay là liệu “Nga có được chấp thuận để hoàn tất việc đánh đuổi phiến quân khủng bố đang ẩn náu tại Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Jordan hay không”, ông Meyssan kết luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh đội hình phi cơ hùng hậu của Không quân Hải quân Nga
Hình ảnh đội hình phi cơ hùng hậu của Không quân Hải quân Nga

VOV.VN - Không quân Hải quân được coi là “cánh tay nối dài” của Hải quân Nga, hiện có trong biên chế nhiều loại máy bay hiện đại.

Hình ảnh đội hình phi cơ hùng hậu của Không quân Hải quân Nga

Hình ảnh đội hình phi cơ hùng hậu của Không quân Hải quân Nga

VOV.VN - Không quân Hải quân được coi là “cánh tay nối dài” của Hải quân Nga, hiện có trong biên chế nhiều loại máy bay hiện đại.

Nhà máy tên lửa của Nga làm việc tăng ca vì chiến dịch tại Syria
Nhà máy tên lửa của Nga làm việc tăng ca vì chiến dịch tại Syria

Tập đoàn "Vũ khí tên lửa chiến lược” của Nga phải làm việc ba ca do nhu cầu gia tăng trong việc cung cấp vũ khí quân sự cho hoạt động tại Syria.

Nhà máy tên lửa của Nga làm việc tăng ca vì chiến dịch tại Syria

Nhà máy tên lửa của Nga làm việc tăng ca vì chiến dịch tại Syria

Tập đoàn "Vũ khí tên lửa chiến lược” của Nga phải làm việc ba ca do nhu cầu gia tăng trong việc cung cấp vũ khí quân sự cho hoạt động tại Syria.

Phóng viên phương Tây bất ngờ vì sự hiện đại của quân đội Nga ở Syria
Phóng viên phương Tây bất ngờ vì sự hiện đại của quân đội Nga ở Syria

VOV.VN- Các phóng viên phương Tây có dịp vào căn cứ không quân Memeimeem ở Syria không khỏi ngỡ ngàng trước sự hiện đại của quân đội Nga tại đây.

Phóng viên phương Tây bất ngờ vì sự hiện đại của quân đội Nga ở Syria

Phóng viên phương Tây bất ngờ vì sự hiện đại của quân đội Nga ở Syria

VOV.VN- Các phóng viên phương Tây có dịp vào căn cứ không quân Memeimeem ở Syria không khỏi ngỡ ngàng trước sự hiện đại của quân đội Nga tại đây.

Nga tiếp tục không kích thêm 294 mục tiêu của IS
Nga tiếp tục không kích thêm 294 mục tiêu của IS

VOV.VN - Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng không quân nước này đã phá hủy hơn 800 mục tiêu của IS kể từ khi bắt đầu không kích.

Nga tiếp tục không kích thêm 294 mục tiêu của IS

Nga tiếp tục không kích thêm 294 mục tiêu của IS

VOV.VN - Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng không quân nước này đã phá hủy hơn 800 mục tiêu của IS kể từ khi bắt đầu không kích.