Nga siết gọng kìm xung quanh Ukraine

VOV.VN - Nga đã điều động khoảng 100.000 binh sỹ cùng xe tăng, pháo, sức mạnh không quân… tới gần biên giới Ukraine khiến các nước phương Tây lo ngại khả năng Moscow có kế hoạch tấn công nước láng giềng.

Quân số binh sỹ điều động

Khoảng 35.000 quân nhân Nga được triển khai thường trực gần lãnh thổ Ukraine.

Ngày 26/1, Bộ Quốc phòng Nga đăng tải hình ảnh cho thấy các đơn vị quân sự đang trên đường tới bãi huấn luyện ở Rostov, gần biên giới Ukraine.

Một số đơn vị mới đã di chuyển gần 6.500km từ vùng Viễn Đông của Nga tới khu vực biên giới với Ukraine.

Hầu hết các ước tính đều cho rằng, số binh sỹ Nga triển khai tới miền Bắc, Nam và Đông xung quanh Ukraine là khoảng 100.000 binh sỹ.

Tuy nhiên, CNN dẫn đánh giá của Ukraine cho rằng, có khoảng 106.000 lính bộ binh và 21.000 lính hải quân và không quân.

Ngày 25/1, Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng:  “Thông tin tình báo cho thấy rõ ràng có 60 nhóm chiến đấu của Nga ở biên giới với Ukraine”, khoảng 1/3 tổng quân số lượng hiện có.

Ngoài lực lượng chính quy của Nga, có thể có khoảng 15.000 quân ly khai ủng hộ Nga ở các vùng Luhansk và Donesk của Ukraine.

Dù vậy, một số nhà phân tích phương Tây cho rằng, những con số nêu trên không cho thấy rõ rằng Nga đã tập hợp mọi thứ cần thiết cho một cuộc tấn công trên bộ, do thiếu các bệnh viện dã chiến có người điều hành ở một số khu vực.

Theo các nhà phân tích, sự xuất hiện của nhân viên y tế có thể cho thấy khả năng sẵn sàng tấn công.

Những bức ảnh vệ tinh

Ảnh vệ tinh có thể cung cấp thêm một số thông tin.

Sự hiện diện của binh sỹ đôi khi có thể được phát hiện nhờ vào màu của các lều trại.

Những người ở trong lều trại sẽ sưởi ấm, làm tuyết trên mái tan chảy và hình ảnh chụp được từ trên cao sẽ cho thấy rõ khu vực có màu tối hơn.

Các phương tiện bọc thép có thể được xác định dựa vào hình dạng của chúng và vệt bánh xe hoặc bùn cho thấy xe đang di chuyển.

Lực lượng ở Belarus

Một lực lượng khoảng vài nghìn quân nhân Nga đã tới Belarus tham gia tập trận quân sự chung. Quân số có thể đạt mức cao nhất vào thời điểm 10-20/2.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ủng hộ Tổng thống Nga Valadimir Putin.

Thủ đô Kiev của Ukraine chỉ cách biên giới Belarus chua đến 150km.

Các nhà quan sát phương Tây cho rằng, cuộc tập trận mang tên Allied Resolve có thể là cơ hội để tổng duyệt cho hành động quân sự nhằm vào Ukraine.

Các bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các thiết bị quân sự, trong đó có xe thiết giáp, xe tăng, hệ thống tên lửa được đưa tới Belarus.

Nga cũng tuyên bố triển khai máy bay Su-35 tiên tiến tới Belarus, cùng với đạn dược và hỗ trợ y tế.

Lực lượng trên biển

Nga tổ chức các cuộc tập trận quân sự tại nhiều khu vực, từ Bắc Cực tới Thái Bình Dương, bắt đầu từ tháng 1 đến hết tháng 2/2022, trong đó có sự tham gia của 140 tàu chiến và tàu hỗ trợ, 60 máy bay, 10.000 quân nhân.

6 tàu Hải quân Nga có khả năng đổ bộ xe tăng chiến đấu chủ lực, chở quân và các loại xe thiết giáp, đã di chuyển qua eo biển Manche và đang trên đường tới khu vực tập trận ở Địa Trung Hải.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ Biển Đen và khu vực bờ biển Ukraine có thể là điểm đến có chủ đích hay không.

Một số nhà phân tích cho rằng, một cuộc đổ bộ của binh sỹ Nga sẽ rất khó khăn và lực lượng hải quân có thể đánh lạc hướng lượng mặt đất Ukraine khỏi lộ trình tấn công trên bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO cân nhắc triển khai quân đội ở sườn phía Đông khi căng thẳng Ukraine -Nga gia tăng
NATO cân nhắc triển khai quân đội ở sườn phía Đông khi căng thẳng Ukraine -Nga gia tăng

VOV.VN - Các đồng minh trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang xem xét triển khai quân ở sườn phía Đông, trong đó có Slovakia, Bulgaria, Hungary và Romania do căng thẳng giữa Ukraine và Nga.

NATO cân nhắc triển khai quân đội ở sườn phía Đông khi căng thẳng Ukraine -Nga gia tăng

NATO cân nhắc triển khai quân đội ở sườn phía Đông khi căng thẳng Ukraine -Nga gia tăng

VOV.VN - Các đồng minh trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang xem xét triển khai quân ở sườn phía Đông, trong đó có Slovakia, Bulgaria, Hungary và Romania do căng thẳng giữa Ukraine và Nga.

Lý do Đức không muốn đối đầu với Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine
Lý do Đức không muốn đối đầu với Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Đức đang chống lại sức ép từ các đồng minh và láng giềng về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Berlin cũng kêu gọi “thận trọng” khi đề cập các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Nga.

Lý do Đức không muốn đối đầu với Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine

Lý do Đức không muốn đối đầu với Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Đức đang chống lại sức ép từ các đồng minh và láng giềng về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Berlin cũng kêu gọi “thận trọng” khi đề cập các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Nga.

Tương quan lực lượng Nga-Ukraine, Kiev đối phó ra sao nếu xung đột xảy ra?
Tương quan lực lượng Nga-Ukraine, Kiev đối phó ra sao nếu xung đột xảy ra?

VOV.VN - Trong bối cảnh Nga ồ ạt triển khai quân đội đến khu vực biên giới với Ukraine còn Mỹ và phương Tây đang nỗ lực cung cấp vũ khí, đạn dược cho Ukraine, nhiều nhà phân tích lo ngại nguy cơ xảy ra xung đột quân sự đang lớn hơn bao giờ hết.

Tương quan lực lượng Nga-Ukraine, Kiev đối phó ra sao nếu xung đột xảy ra?

Tương quan lực lượng Nga-Ukraine, Kiev đối phó ra sao nếu xung đột xảy ra?

VOV.VN - Trong bối cảnh Nga ồ ạt triển khai quân đội đến khu vực biên giới với Ukraine còn Mỹ và phương Tây đang nỗ lực cung cấp vũ khí, đạn dược cho Ukraine, nhiều nhà phân tích lo ngại nguy cơ xảy ra xung đột quân sự đang lớn hơn bao giờ hết.