Quyết tâm tiêu diệt IS, Mỹ dội bom xuống Afghanistan

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS của Mỹ hiện đang được đẩy mạnh ở cả Afghanistan.

Cố vấn an ninh cấp cao của Mỹ tướng McMaster hôm 17/4 kết thúc chuyến thăm Afghanistan. Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của một quan chức Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump đến Kabul, một lần nữa khẳng định quyết tâm của Mỹ trong chiến dịch đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, sau khi nước này lần đầu tiên ném “bom mẹ” GBU-43B nhằm vào các căn cứ của IS tại phía đông Afghanistan.

Quân Mỹ ở Afghanistan. Ảnh: onemarine'sreview.

Tới thăm Afghanistan, tướng McMaster đã gặp Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và các quan chức cấp cao khác của Afghanistan để thảo luận về mối quan hệ song phương, đối phó với chủ nghĩa khủng bố, cải cách và phát triển.

Theo ông McMaster, với việc IS ngày càng mở rộng ảnh hưởng tại Afghanistan, cả IS và Taliban cần phải bị tiêu diệt.

Ông này nói: “Đây không chỉ là một vụ ném bom mà thực sự là những hoạt động mà chúng tôi đang cùng phối hợp với các binh lính Afghanistan đối phó với IS. Mối đe dọa với IS đang gia tăng, chúng đe dọa đến tính mạng của dân thường. Do đó, chúng ta phải cùng nhau đánh bại những nhóm khủng bố này”.

Chuyến thăm này diễn ra chỉ 2 ngày sau khi lực lượng Mỹ tại Afghanistan đã thả “bom mẹ GBU-43B từ máy bay vận tải MC-130 xuống một địa điểm có hệ thống đường hầm và hang ẩn nấp của IS, tiêu diệt gần 100 tay súng IS.

Vụ tấn công của Mỹ đã vấp phải sự chỉ trích của một số lực lượng tại Afghanistan cho rằng Mỹ đang biến Afghanistan trở thành một địa điểm thử các loại vũ khí.

Tuy nhiên, người đứng đầu lực lượng quốc tế và Mỹ tại Afghanistan John Nicholson khẳng định, quyết định này được đưa ra dựa trên các đánh giá quân sự cần thiết, sau khi giao tranh gia tăng trong tuần qua tại Afghanistan.

Lực lượng quân đội Mỹ và Afghanistan không thể đẩy nhanh chiến dịch vì IS đã đặt mìn trong khu vực. Chính phủ Afghanistan cũng cho biết có sự phối hợp chặt chẽ giữa quân đội Mỹ và chính phủ để tránh thương vong cho dân thường.

Mặc dù IS mở rộng ảnh hưởng tại Afghanistan gần đây, nhưng thực sự vẫn chưa là mối nguy hiểm lớn so hành động của nhóm này tại Iraq hay Syria. Mỹ ước tính chỉ có khoảng 600 đến 800 tay súng IS tại Afghanistan, hầu hết tại tỉnh Nangarhar.

Do vậy, các chuyên gia phân tích quân sự nhận định, có nhiều lí do đằng sau quyết định dội bom của Mỹ nhằm vào IS tại Afghanistan.

Sự quan tâm về cuộc chiến tại Afghanistan đang ở mức thấp nhất và bị bao trùm bởi cuộc xung đột Syria hay căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Với tình trạng bạo lực gia tăng gần đây tại Afghanistan, khiến giới quan sát nhận định, đồng minh quan trọng và lâu năm của Afghanistan là Mỹ đang dần bỏ quên cuộc chiến tại quốc gia Nam Á này.

Việc Mỹ sử dụng loại vũ khí hiện đại để đánh bại IS hay Taliban tại Afghanistan một lần nữa khẳng định cam kết của Mỹ với đồng minh quan trọng ở Nam Á.

Diễn ra chỉ một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh không kích Syria cũng như tình hình trên bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt, quyết định của Mỹ cũng được cho là lời cảnh báo ngầm của chính quyền Mỹ về việc sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để  tiêu diệt các nguy cơ mà Mỹ cho rằng là mối đe dọa hiện hữu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ điều 300 lính thủy đánh bộ tới Afghanistan
Mỹ sẽ điều 300 lính thủy đánh bộ tới Afghanistan

VOV.VN - Khoảng 300 lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ được điều tới tỉnh Helmand ở để hỗ trợ các lực lượng an ninh địa phương trong cuộc chiến chống lại Taliban.

Mỹ sẽ điều 300 lính thủy đánh bộ tới Afghanistan

Mỹ sẽ điều 300 lính thủy đánh bộ tới Afghanistan

VOV.VN - Khoảng 300 lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ được điều tới tỉnh Helmand ở để hỗ trợ các lực lượng an ninh địa phương trong cuộc chiến chống lại Taliban.

Giải mã sức mạnh của “bom mẹ” mà Mỹ vừa ném xuống Afghanistan
Giải mã sức mạnh của “bom mẹ” mà Mỹ vừa ném xuống Afghanistan

VOV.VN - GBU-43 được mệnh danh là “Mẹ của các loại bom” vì là thiết bị nổ phi hạt nhân lớn nhất thế giới khi nó lần đầu ra mắt.

Giải mã sức mạnh của “bom mẹ” mà Mỹ vừa ném xuống Afghanistan

Giải mã sức mạnh của “bom mẹ” mà Mỹ vừa ném xuống Afghanistan

VOV.VN - GBU-43 được mệnh danh là “Mẹ của các loại bom” vì là thiết bị nổ phi hạt nhân lớn nhất thế giới khi nó lần đầu ra mắt.

“Bom mẹ“- Vũ khí răn đe hay công cụ chính trị của Mỹ?
“Bom mẹ“- Vũ khí răn đe hay công cụ chính trị của Mỹ?

VOV.VN - Lịch sử chiến tranh ghi nhận cột mốc mới khi quân đội Mỹ đã ném một quả Bom mẹ GBU-43/B xuống Afghanistan nhằm tiêu diệt phiến quân IS.

“Bom mẹ“- Vũ khí răn đe hay công cụ chính trị của Mỹ?

“Bom mẹ“- Vũ khí răn đe hay công cụ chính trị của Mỹ?

VOV.VN - Lịch sử chiến tranh ghi nhận cột mốc mới khi quân đội Mỹ đã ném một quả Bom mẹ GBU-43/B xuống Afghanistan nhằm tiêu diệt phiến quân IS.

Ảnh: “Bom mẹ” có sức công phá khủng khiếp do Mỹ thả xuống Afghanistan
Ảnh: “Bom mẹ” có sức công phá khủng khiếp do Mỹ thả xuống Afghanistan

VOV.VN - Hôm 13/4 quân đội Mỹ thả trái bom phi hạt nhân mạnh nhất của họ xuống các mục tiêu của nhóm Hồi giáo IS ở Afghanistan.

Ảnh: “Bom mẹ” có sức công phá khủng khiếp do Mỹ thả xuống Afghanistan

Ảnh: “Bom mẹ” có sức công phá khủng khiếp do Mỹ thả xuống Afghanistan

VOV.VN - Hôm 13/4 quân đội Mỹ thả trái bom phi hạt nhân mạnh nhất của họ xuống các mục tiêu của nhóm Hồi giáo IS ở Afghanistan.

Video “bom mẹ” MOAB của Mỹ rơi trên không và phát nổ ở Afghanistan
Video “bom mẹ” MOAB của Mỹ rơi trên không và phát nổ ở Afghanistan

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã công bố đoạn video clip ghi lại cảnh quả “bom mẹ” (MOAB) rơi trong không trung và phát nổ ở vùng núi Afghanistan.

Video “bom mẹ” MOAB của Mỹ rơi trên không và phát nổ ở Afghanistan

Video “bom mẹ” MOAB của Mỹ rơi trên không và phát nổ ở Afghanistan

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã công bố đoạn video clip ghi lại cảnh quả “bom mẹ” (MOAB) rơi trong không trung và phát nổ ở vùng núi Afghanistan.