Ngư dân Tiền Giang khẩn trương ra khơi sau Tết

VOV.VN - Sau Tết cổ truyền, ngư dân tỉnh Tiền Giang có nhiều đợt ra khơi khai thác biển. Tinh thần ra khơi đầu xuân của ngư dân rất phấn khởi trước giá hải sản ở mức cao.

Theo Chi cục thủy sản Tiền Giang, đến ngày 1/2, toàn tỉnh đã có hơn 320 tàu đánh bắt xa bờ ra khơi. Các phương tiện chưa ra biển do đợi ngư phủ sắp xếp công việc gia đình và chuẩn bị các công tác hậu cần cho chuyến đánh bắt dài ngày trên biển.

Dự kiến hết tuần này, tất cả các phương tiện có đủ điều kiện đều ra khơi khai thác biển chuyến đầu năm. Các phương tiện ra khơi được các cơ quan chức năng giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn; kiểm tra đảm bảo phương tiện an toàn và tuyên truyền cho thuyền trưởng, thuyền viên thực hiện khai thác hải sản đúng quy định, tuyệt đối không vi phạm IUU.

Toàn tỉnh Tiền Giang hiện có đội tàu đánh bắt hải sản hơn 1.400 chiếc, thu hút 10.000 thuyền viên. Trong tổng số tàu cá này, có 60% tàu có công suất lớn đủ sức vươn ra khai thác các ngư trường xa như: Côn Đảo, Trường Sa, DK1... Riêng đội tàu lưới kéo, đóng đáy, câu tay… hoạt động chủ yếu ở ngư trường khu vực Ba Động, Vũng Tàu và Nam Côn Sơn.

Theo ngư dân tỉnh Tiền Giang, chuyến đánh bắt đầu năm thường trúng mùa, giá hải sản cao. Do đó, chuyến ra khơi sau Tết cổ truyền rất phấn khởi.

“Chuyến đầu năm này, mình cho tàu chạy ngày mùng 9, cơ bản thuận lợi, chỉ có nguyên liệu dầu tăng. Bên Bộ đội biên phòng và cảng cá đều tạo thuận lợi cho bà con ngư dân. Chuyến đầu năm lúc nào cũng trúng mùa, rất vui. Năm nay có thể tàu chạy nhiều hơn năm trước, chỉ còn một số tàu ngày mai (12 âm lịch) mới chạy. Mình đi biển 2 tháng thì vô bờ cho bạn về nhà chơi khoảng 1 tuần, 10 ngày thì đi tiếp”, ông Nguyễn Văn Toàn, chủ tàu cá tại thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngư dân Quảng Ngãi rộn ràng mùa biển mới
Ngư dân Quảng Ngãi rộn ràng mùa biển mới

VOV.VN - Sau những ngày nghỉ Tết, hàng ngàn tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt mở chuyến biển đầu năm, vươn khơi khai thác hải sản. Khắp các làng chài rộn ràng, kỳ vọng mùa biển mới thuận buồm, xuôi gió.

Ngư dân Quảng Ngãi rộn ràng mùa biển mới

Ngư dân Quảng Ngãi rộn ràng mùa biển mới

VOV.VN - Sau những ngày nghỉ Tết, hàng ngàn tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt mở chuyến biển đầu năm, vươn khơi khai thác hải sản. Khắp các làng chài rộn ràng, kỳ vọng mùa biển mới thuận buồm, xuôi gió.

Ngư dân Bà Rịa – Vũng Tàu sẵn sàng cho chuyến biển đầu năm
Ngư dân Bà Rịa – Vũng Tàu sẵn sàng cho chuyến biển đầu năm

VOV.VN - Tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, những ngày qua, bà con ngư dân tất bật chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm. Theo thông lệ, các chuyến ra khơi đánh bắt thường bắt đầu từ mùng 6 tháng Giêng Âm lịch, tuy nhiên do biển đang có gió mạnh nên dự kiến sau ngày 12 tháng Giêng sẽ xuất hành.

Ngư dân Bà Rịa – Vũng Tàu sẵn sàng cho chuyến biển đầu năm

Ngư dân Bà Rịa – Vũng Tàu sẵn sàng cho chuyến biển đầu năm

VOV.VN - Tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, những ngày qua, bà con ngư dân tất bật chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm. Theo thông lệ, các chuyến ra khơi đánh bắt thường bắt đầu từ mùng 6 tháng Giêng Âm lịch, tuy nhiên do biển đang có gió mạnh nên dự kiến sau ngày 12 tháng Giêng sẽ xuất hành.

Ngư dân Khánh Hòa tất bật chuyến biển cuối năm
Ngư dân Khánh Hòa tất bật chuyến biển cuối năm

VOV.VN - Ngày 29 tháng Chạp, nhiều tàu cá của tỉnh Khánh Hòa trở về, hoàn thành chuyến biển cuối năm. Trong khi đó, hàng trăm tàu cá khác vẫn bám biển Trường Sa, đón Tết trên biển.

Ngư dân Khánh Hòa tất bật chuyến biển cuối năm

Ngư dân Khánh Hòa tất bật chuyến biển cuối năm

VOV.VN - Ngày 29 tháng Chạp, nhiều tàu cá của tỉnh Khánh Hòa trở về, hoàn thành chuyến biển cuối năm. Trong khi đó, hàng trăm tàu cá khác vẫn bám biển Trường Sa, đón Tết trên biển.