Israel tấn công Nam Gaza, Mỹ kêu gọi kiềm chế

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 2/12 cho biết rất nhiều người dân Palestine vô tội đã thiệt mạng ở Gaza trong bối cảnh Israel không kích và pháo kích khu vực này sau khi thỏa thuận ngừng bắn với Hamas kết thúc.

Giới chức y tế Gaza cho biết ít nhất 193 người dân Palestine đã thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas kết thúc ngày 1/12. Khu vực Nam Gaza bao gồm Khan Younis và Rafah đã phải hứng chịu các đợt không kích và pháo kích của Israel hôm 2/12.

Trong khi đó, Hamas cho biết lực lượng này đã sử dụng rocket để tấn công thành phố Tel Aviv của Israel cùng ngày.

Phát biểu tại Dubai trong thời giant ham dự hội nghị COP28, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết Israel có quyền tự về nhưng luật pháp quốc tế và luật nhân đạo phải được tôn trọng và đã có quá nhiều người dân Palestine vô tội thiệt mạng. Phó Tổng thống Harris cũng kêu gọi Israel làm nhiều hơn nữa để bảo vệ dân thường trong khi theo đuổi các mục tiêu quân sự ở Gaza.

Phó Tổng thống Harris cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ không cho phép việc người dân Palestine bị buộc phải dời khỏi Gaza hoặc Bờ Tây, việc bao vây Gaza hoặc vẽ lại biên giới ở Gaza. Theo Phó Tổng thống Harris, cộng đồng quốc tế cần dành các nguồn lực nhằm hỗ trợ Gaza phục hồi trong ngắn và dài hạn như xây dựng lại các bệnh viện và nhà ở, khôi phục hệ thống điện và nước.

Phía Mỹ cho rằng các lực lượng an ninh của chính quyền Palestine cần được tăng cường để có thể đảm đương trách nhiệm an ninh ở Gaza. Mỹ cũng ủng hộ chính quyền Palestine quản lý cả Gaza và Bờ Tây.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo nguy cơ dân thường Gaza bị cực đoan hóa
Mỹ cảnh báo nguy cơ dân thường Gaza bị cực đoan hóa

VOV.VN - Ngày 2/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có những nhận xét mạnh mẽ nhất về sự cần thiết Israel phải bảo vệ dân thường ở Gaza và cảnh báo nguy cơ dân thường bị cực đoan hóa.

Mỹ cảnh báo nguy cơ dân thường Gaza bị cực đoan hóa

Mỹ cảnh báo nguy cơ dân thường Gaza bị cực đoan hóa

VOV.VN - Ngày 2/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có những nhận xét mạnh mẽ nhất về sự cần thiết Israel phải bảo vệ dân thường ở Gaza và cảnh báo nguy cơ dân thường bị cực đoan hóa.

Israel xác định "khu vực an toàn" cho dân thường Gaza
Israel xác định "khu vực an toàn" cho dân thường Gaza

VOV.VN - Ngày 2/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, Israel đang tiếp tục phối hợp với Mỹ và các tổ chức quốc tế để xác định "khu vực an toàn" cho dân thường Gaza và điều này là rất quan trọng vì Israel không muốn làm hại người dân ở Gaza.

Israel xác định "khu vực an toàn" cho dân thường Gaza

Israel xác định "khu vực an toàn" cho dân thường Gaza

VOV.VN - Ngày 2/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, Israel đang tiếp tục phối hợp với Mỹ và các tổ chức quốc tế để xác định "khu vực an toàn" cho dân thường Gaza và điều này là rất quan trọng vì Israel không muốn làm hại người dân ở Gaza.

Israel đẩy mạnh tấn công Gaza và đóng băng đàm phán với Hamas
Israel đẩy mạnh tấn công Gaza và đóng băng đàm phán với Hamas

VOV.VN - Ngày thứ hai chiến sự tái diễn sau ngừng bắn nhân đạo, hôm qua (2/12), quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công tổng lực vào dải Gaza, đồng thời quyết định đóng băng các cuộc đàm phán ngừng bắn với Hamas.

Israel đẩy mạnh tấn công Gaza và đóng băng đàm phán với Hamas

Israel đẩy mạnh tấn công Gaza và đóng băng đàm phán với Hamas

VOV.VN - Ngày thứ hai chiến sự tái diễn sau ngừng bắn nhân đạo, hôm qua (2/12), quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công tổng lực vào dải Gaza, đồng thời quyết định đóng băng các cuộc đàm phán ngừng bắn với Hamas.