Pháp thành lập lực lượng tuần duyên với các quốc gia Nam Thái Bình Dương

VOV.VN - Pháp và các quốc gia trong khu vực Nam Thái Bình Dương, trong đó có Australia và New Zealand vừa nhất trí sẽ thành lập một lực lượng tuần tra trên biển nhằm ngăn chặn các hành vi đánh bắt cá bất hợp pháp trong khu vực.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các nhà lãnh đạo Australia, New Zealand, Fiji, Papua New Guinea, Samoa, Quần đảo Marshall, Polynesia thuộc Pháp và các quốc gia Nam Thái Bình Dương ngày 19/7 đã cùng tham dự Hội nghị thượng đỉnh Pháp- châu Đại Dương lần thứ 5.

Hội nghị thượng đỉnh quan trọng này dự kiến được tổ chức tại Polynesia thuộc Pháp, nhưng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên đã được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Tại cuộc họp này, Pháp và các quốc gia Nam Thái Bình Dương nhất trí thành lập một lực lượng tuần tra hoạt động trên các vùng biển của khu vực. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo dự hội nghị cũng đã thảo luận về tình hình dịch bệnh, an ninh hàng hải trong khu vực, Thế vận hội Paris 2024 và bảo vệ môi trường.

Trong một tuyên bố sau cuộc hội đàm video được tờ Fiji Times đăng tải, Tổng thống Pháp khẳng định: “Tôi muốn thúc đẩy hợp tác hàng hải với các quốc gia Nam Thái Bình Dương để đối phó với logic săn mồi mà tất cả chúng ta đều là nạn nhân. Chúng tôi sẽ thành lập một mạng lưới tuần duyên với quốc gia Nam Thái Bình Dương xoay quanh ba mục tiêu chính, gồm chia sẻ thông tin, hợp tác hoạt động và huấn luyện”.

Mạng lưới này được tạo ra vì lợi ích của các quốc gia Thái Bình Dương và để bảo vệ không gian hàng hải cùng của cải tự nhiên của họ.

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Macron đã không nhắc đến Trung Quốc trong bài phát biểu của mình. Nhưng khi được hỏi liệu động thái mới này có nhằm mục đích ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc hay không, một cố vấn của Tổng thống Pháp cho biết chính sách này nhắm vào hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp mà “phần lớn là do các tác nhân tư nhân”.

Hãng tin Reuters cũng cho biết, các đội tàu đánh cá của Trung Quốc đã tiến sâu hơn vào vùng biển Đông Nam Á để tìm kiếm ngư trường mới khi các nguồn khai thác gần bờ đang trở nên cạn kiệt. Các đội tàu này cũng mạo hiểm đi vào các vùng biển tranh chấp, gây căng thẳng ngoại giao với các nước xung quanh Biển Đông.

Tuy là một quốc gia châu Âu, nhưng Pháp hiện có nhiều lãnh thổ trải dài từ Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương, gồm Reunion ở Ấn Độ Dương và Polynesia thuộc Pháp ở Thái Bình Dương. Thời gian gần đây, Pháp đang tăng cường quan hệ quốc phòng với Australia và Ấn Độ nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Biden sẽ đề cử nữ sĩ quan đầu tiên giữ chức Phó Tư lệnh Lực lượng Tuần duyên Mỹ
Tổng thống Biden sẽ đề cử nữ sĩ quan đầu tiên giữ chức Phó Tư lệnh Lực lượng Tuần duyên Mỹ

VOV.VN - Nhà Trắng hôm qua (19/4) thông báo, Tổng thống Joe Biden sẽ đề cử Phó Đô đốc Linda Fagan làm Phó Tư lệnh Lực lượng Tuần duyên Mỹ.

Tổng thống Biden sẽ đề cử nữ sĩ quan đầu tiên giữ chức Phó Tư lệnh Lực lượng Tuần duyên Mỹ

Tổng thống Biden sẽ đề cử nữ sĩ quan đầu tiên giữ chức Phó Tư lệnh Lực lượng Tuần duyên Mỹ

VOV.VN - Nhà Trắng hôm qua (19/4) thông báo, Tổng thống Joe Biden sẽ đề cử Phó Đô đốc Linda Fagan làm Phó Tư lệnh Lực lượng Tuần duyên Mỹ.

Nhật Bản cho phép lực lượng tuần duyên được bắn tàu tiếp cận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
Nhật Bản cho phép lực lượng tuần duyên được bắn tàu tiếp cận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Theo cách diễn giải mới, lực lượng tuần duyên của Nhật có thể bắn vào tàu nước ngoài cố tiếp cận quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư với cáo buộc gây bạo lực.

Nhật Bản cho phép lực lượng tuần duyên được bắn tàu tiếp cận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Nhật Bản cho phép lực lượng tuần duyên được bắn tàu tiếp cận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Theo cách diễn giải mới, lực lượng tuần duyên của Nhật có thể bắn vào tàu nước ngoài cố tiếp cận quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư với cáo buộc gây bạo lực.

Hai tàu tuần duyên của Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp va chạm ở Đông Địa Trung Hải
Hai tàu tuần duyên của Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp va chạm ở Đông Địa Trung Hải

VOV.VN - Căng thẳng ở Đông Địa Trung Hải lại tiếp tục gia tăng sau khi các tàu tuần duyên của Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ va chạm nhau ở ngoài khơi đảo Imia của Hy Lạp ở phía Đông Nam Aegean.

Hai tàu tuần duyên của Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp va chạm ở Đông Địa Trung Hải

Hai tàu tuần duyên của Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp va chạm ở Đông Địa Trung Hải

VOV.VN - Căng thẳng ở Đông Địa Trung Hải lại tiếp tục gia tăng sau khi các tàu tuần duyên của Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ va chạm nhau ở ngoài khơi đảo Imia của Hy Lạp ở phía Đông Nam Aegean.