Pháp điều chiến đấu cơ từ tàu sân bay Charles de Gaulle tiêu diệt IS

VOV.VN- Các chiến đấu cơ của Pháp ngày 23/11 đã cất cánh từ tàu sân bay Charles de Gaulle vừa có mặt tại Địa Trung Hải để tiêu diệt IS ở Iraq và Syria.

AFP dẫn lời các nguồn tin quân sự Pháp cho biết, các máy bay chiến đấu Rafale của Pháp xuất kích từ tàu sân bay Charles de Gaulle đã bắt đầu dội bom xuống các vị trí của IS.

Trước đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tăng cường các cuộc không kích và lựa chọn các mục tiêu có thể gây tổn thất nhiều nhất cho đội quân khủng bố đó”.

Máy bay chiến đấu Rafale cất cánh từ tàu sân bay Charles de Gaulle đến tấn công các vị trí của IS ở Iraq và Syria. Ảnh AFP

Tàu sân bay Charles De Gaulle hiện mang theo 26 máy bay chiến đấu, nhiều hơn gấp đôi số máy bay của Pháp tham gia liên quân với Mỹ chống IS ở Iraq và Syria.

Trước khi tàu sân bay Charles De Gaulle có mặt tại Địa Trung Hải, Pháp mới chỉ có 6 chiếc Mirage và 6 chiếc Rafale đồn trú tại UAE và Jordan.

Một nguồn tin quân sự Pháp cho biết, các máy bay chiến đầu trên tàu sân bay Charles De Gaulle sẽ bay qua không phận Thổ Nhĩ Kỳ để sang Iraq và Syra nhằm tránh hệ thống phòng không của Syria.

Ngoài ra, để tránh khả năng va chạm với máy bay Nga trên không phận Syria, Pháp cũng đã tiến hành điều phối các hoạt động quân sự của mình với Nga thông qua tổng hành dinh của liên quân do Mỹ đứng đầu ở Qatar.

Tư lệnh Hải quân Pháp và Nga đã tiến hành trao đổi thông tin với nhau vào cuối tuần qua trước khi Pháp điều tàu sân bay Charles De Gaulle đến Địa Trung Hải, nơi vài chiếc tàu chiến của Nga đã có mặt ở đó từ lâu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho Hải quân Nga cần phải hợp tác và coi Hải quân Pháp như đồng minh của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh sẽ sát cánh cùng Pháp không kích IS ở Syria
Anh sẽ sát cánh cùng Pháp không kích IS ở Syria

VOV.VN - Thủ tướng Anh cho biết, ông sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của Nghị viện Anh để có thể cùng Pháp và Mỹ không kích IS ở Syria trong thời gian sớm nhất.

Anh sẽ sát cánh cùng Pháp không kích IS ở Syria

Anh sẽ sát cánh cùng Pháp không kích IS ở Syria

VOV.VN - Thủ tướng Anh cho biết, ông sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của Nghị viện Anh để có thể cùng Pháp và Mỹ không kích IS ở Syria trong thời gian sớm nhất.

Thủ tướng Anh muốn mở rộng không kích IS sang Syria
Thủ tướng Anh muốn mở rộng không kích IS sang Syria

VOV.VN - Bản chiến lược chống IS mà Thủ tướng Cameron của Anh sắp trình quốc hội nước này có nội dung không kích IS trong lãnh thổ Syria.

Thủ tướng Anh muốn mở rộng không kích IS sang Syria

Thủ tướng Anh muốn mở rộng không kích IS sang Syria

VOV.VN - Bản chiến lược chống IS mà Thủ tướng Cameron của Anh sắp trình quốc hội nước này có nội dung không kích IS trong lãnh thổ Syria.

Nga không kích 355 mục tiêu IS ở Syria trong 48 giờ
Nga không kích 355 mục tiêu IS ở Syria trong 48 giờ

355 mục tiêu của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vừa bị quân đội Nga không kích thuộc các khu vực ở Aleppo, Idleb, Raqqa và Dir Ezzor 

Nga không kích 355 mục tiêu IS ở Syria trong 48 giờ

Nga không kích 355 mục tiêu IS ở Syria trong 48 giờ

355 mục tiêu của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vừa bị quân đội Nga không kích thuộc các khu vực ở Aleppo, Idleb, Raqqa và Dir Ezzor 

Thế giới bày tỏ ủng hộ chiến dịch không kích của Pháp chống IS
Thế giới bày tỏ ủng hộ chiến dịch không kích của Pháp chống IS

VOV.VN - Chiến dịch không kích của Pháp nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria hôm 17/11 đã bước sang ngày thứ 3 liên tiếp.

Thế giới bày tỏ ủng hộ chiến dịch không kích của Pháp chống IS

Thế giới bày tỏ ủng hộ chiến dịch không kích của Pháp chống IS

VOV.VN - Chiến dịch không kích của Pháp nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria hôm 17/11 đã bước sang ngày thứ 3 liên tiếp.

Nga cho biết sẽ tăng cường không kích vào các cơ sở lọc dầu của IS
Nga cho biết sẽ tăng cường không kích vào các cơ sở lọc dầu của IS

VOV.VN - Các lực lượng vũ trang Nga đang tăng cường không kích vào những cơ sở sản xuất và lọc dầu của nhóm IS tại Syria.

Nga cho biết sẽ tăng cường không kích vào các cơ sở lọc dầu của IS

Nga cho biết sẽ tăng cường không kích vào các cơ sở lọc dầu của IS

VOV.VN - Các lực lượng vũ trang Nga đang tăng cường không kích vào những cơ sở sản xuất và lọc dầu của nhóm IS tại Syria.