Pháp thắng thầu đóng 12 tàu ngầm trị giá 40 tỉ USD cho Australia

VOV.VN - Pháp đã vượt qua Nhật Bản và Đức, giành được hợp đồng đóng 12 tàu ngầm mới cho Australia trị giá 40 tỉ USD.

Chiến thắng của Công ty đóng tàu DCNS, Pháp cho thấy mức độ uy tín ngày càng tăng của ngành công nghiệp quốc phòng Pháp.

Một chiếc tàu ngầm do Công ty đóng tàu DCNS của Pháp đóng. Ảnh DCNS

Theo Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull, sau những đánh giá về tính cạnh tranh giữa các đơn vị, đề nghị của Pháp đáp ứng tốt nhất cho các yêu cầu khắt khe của Australia. Đây là hợp đồng quốc phòng lớn nhất từ trước tới nay của Australia. 

Trước đó, đơn vị từ Nhật Bản được cho là ưu tiên số 1 cho hợp đồng này. Nhật Bản đã đi đầu trong quá trình đấu thầu. Đại diện Nhật bản cho biết quyết định này của Austrlia là "hết sức đáng tiếc".

Bên cạnh lí do về lợi ích kinh tế, quyết định của Australia mua tàu ngầm cũng mang ý nghĩa chính trị trong nước. Các nhà công nghiệp quốc phòng trước đó dự đoán, Australia sẽ đưa ra quyết định về hợp đồng quan trọng này vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, với cuộc tổng tuyển cử đang đến gần, ông Turnbull muốn đẩy nhanh việc ký kết hợp đồng. Hợp đồng sẽ có tác động đến hàng nghìn người trong ngành công nghiệp đóng tàu tại phía Nam Australia. Các tàu ngầm “Cá nhồng vây ngắn” này sẽ được đóng tại thành phố Adelaide, dùng thép của Australia và tạo ra 2.800 việc làm.

Nếu nhận được những phiếu bầu từ khu vực quan trọng tại Nam Australia, Chính phủ của Thủ tướng Turnbull sẽ có nhiều cơ hội để chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 2/7 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các tàu ngầm hạt nhân mang tính răn đe chiến lược của Hải quân Nga
Các tàu ngầm hạt nhân mang tính răn đe chiến lược của Hải quân Nga

VOV.VN - Đó là các tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei như Monomakh, Nevsky và Dolgoruky cùng tàu ngầm lớp Yansen Severodvinsk.

Các tàu ngầm hạt nhân mang tính răn đe chiến lược của Hải quân Nga

Các tàu ngầm hạt nhân mang tính răn đe chiến lược của Hải quân Nga

VOV.VN - Đó là các tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei như Monomakh, Nevsky và Dolgoruky cùng tàu ngầm lớp Yansen Severodvinsk.

Mỹ phát triển tàu ngầm tự hành để răn đe Trung Quốc tại Biển Đông
Mỹ phát triển tàu ngầm tự hành để răn đe Trung Quốc tại Biển Đông

Trước việc Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự tại Biển Đông, quân đội Mỹ đang đặt cược vào công nghệ mới, trong đó có các tàu ngầm tự hành. 

Mỹ phát triển tàu ngầm tự hành để răn đe Trung Quốc tại Biển Đông

Mỹ phát triển tàu ngầm tự hành để răn đe Trung Quốc tại Biển Đông

Trước việc Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự tại Biển Đông, quân đội Mỹ đang đặt cược vào công nghệ mới, trong đó có các tàu ngầm tự hành. 

Philippines sẽ mua tàu ngầm để bảo vệ bãi cạn Scarborough ở Biển Đông
Philippines sẽ mua tàu ngầm để bảo vệ bãi cạn Scarborough ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines đang cân nhắc mua tàu ngầm để bảo vệ bãi cạn Scarborough trước những diễn biến căng thẳng gần đây ở Biển Đông.

Philippines sẽ mua tàu ngầm để bảo vệ bãi cạn Scarborough ở Biển Đông

Philippines sẽ mua tàu ngầm để bảo vệ bãi cạn Scarborough ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines đang cân nhắc mua tàu ngầm để bảo vệ bãi cạn Scarborough trước những diễn biến căng thẳng gần đây ở Biển Đông.

Các tàu ngầm Nga ở Thái Bình Dương khiến Hải quân Mỹ khiếp sợ
Các tàu ngầm Nga ở Thái Bình Dương khiến Hải quân Mỹ khiếp sợ

VOV.VN - Đô đốc Mỹ Harry Harris thừa nhận, sự hiện diện của các tàu ngầm Nga ở Thái Bình Dương là mối đe dọa lớn nhất đối với Hải quân Mỹ.

Các tàu ngầm Nga ở Thái Bình Dương khiến Hải quân Mỹ khiếp sợ

Các tàu ngầm Nga ở Thái Bình Dương khiến Hải quân Mỹ khiếp sợ

VOV.VN - Đô đốc Mỹ Harry Harris thừa nhận, sự hiện diện của các tàu ngầm Nga ở Thái Bình Dương là mối đe dọa lớn nhất đối với Hải quân Mỹ.