Pháp tìm cách gia tăng hiện diện quân sự tại Australia

VOV.VN - Australia và Pháp đang thảo luận về khả năng Pháp đưa tàu chiến và lực lượng tới các căn cứ quân sự của Australia. Nếu hai bên đạt được thỏa thuận này, Pháp sẽ là quốc gia thứ 2, sau Mỹ đưa quân sang Australia. 

The Sydney Morning của Australia ngày 10/9 cho biết, nước này và Pháp vừa bắt đầu cuộc thảo luận về việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa hai bên, trong đó có cả khả năng liên kết giữa lực lượng của hai nước.

Hiện tại 2 nước đã có Thỏa thuận về tình trạng lực lượng, trong đó quy định cách thức lực lượng 2 bên cùng nhau phối hợp hoạt động. Ngoài ra, Pháp và Australia cũng đang tìm cách gia tăng khả năng tiếp cận cho quân đội mỗi bên, trong đó có việc các tàu của hải quân Pháp thường xuyên hiện diện tại căn cứ quân sự của Australia hoặc đưa lực lượng Pháp sang huấn luyện tại các căn cứ của Australia.

Hiện tại, Mỹ là quốc gia duy nhất có thỏa thuận triển khai 2.500 quân tại thành phố Darwin, phía Bắc Australia.

Pháp có hai vùng lãnh thổ nằm ở khu vực Thái Bình Dương là New Caledonia và French Polysenia. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, khi cuộc cạnh tranh chiến lược trong khu vực trở nên gay gắt, Pháp ngày càng quan tâm nhiều hơn đến khu vực này và việc hợp tác với Australia trở thành một trụ cột quan trọng để thúc đẩy sự can dự và bảo vệ lợi ích của Pháp trong khu vực.

Theo thỏa thuận hiện có giữa hai nước, các máy bay chiến đấu của Pháp sẽ tham dự cuộc tập trận “Pitch Black” với Lực lượng hải quân hoàng gia Australia vào năm 2022 và đến năm 2023, Pháp sẽ lần được được mời tham dự cuộc tập trận Talisman Sabre với quân đội Australia và Mỹ.

Người phát ngôn của Đại sứ quán Pháp tại Australia cho biết, “trong bối cảnh khu vực đang chứng kiến những thay đổi chiến lược sâu sắc, Pháp - với tư cách là quốc gia thuộc khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang tìm cách duy trì một khu vực rộng mở, bao trùm, dựa trên chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và không có bất kỳ hình thức cưỡng ép nào”.

Trong bối cảnh đó, “Pháp tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng với Australia, đối tác quan trọng của Pháp trong khu vực. Trong những năm tới, quân đội của Pháp sẽ tiếp tục tìm kiếm khả năng cùng phối hợp hành động với quân đội Australia để có thể tham gia các hoạt động chung ở trong khu vực và trên thế giới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia và Pháp quan ngại về tình hình Biển Đông, phản đối hành động gây bất ổn
Australia và Pháp quan ngại về tình hình Biển Đông, phản đối hành động gây bất ổn

VOV.VN - Hôm nay (30/8), Australia và Pháp bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình tại Biển Đông và mong muốn hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Australia và Pháp quan ngại về tình hình Biển Đông, phản đối hành động gây bất ổn

Australia và Pháp quan ngại về tình hình Biển Đông, phản đối hành động gây bất ổn

VOV.VN - Hôm nay (30/8), Australia và Pháp bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình tại Biển Đông và mong muốn hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Australia: Tiêm vaccine cho thanh niên là giải pháp để chấm dứt phong tỏa
Australia: Tiêm vaccine cho thanh niên là giải pháp để chấm dứt phong tỏa

VOV.VN - Cơ quan y tế sẽ tập trung tiêm vaccine Covid-19 cho thanh niên tại thành phố Sydney, của Australia nhằm ngăn chặn đà lây lan của biến thể Delta khi đây là nhóm đối tượng di chuyển nhiều nhất và tiềm ẩn khả năng lây bệnh cho những người khác.

Australia: Tiêm vaccine cho thanh niên là giải pháp để chấm dứt phong tỏa

Australia: Tiêm vaccine cho thanh niên là giải pháp để chấm dứt phong tỏa

VOV.VN - Cơ quan y tế sẽ tập trung tiêm vaccine Covid-19 cho thanh niên tại thành phố Sydney, của Australia nhằm ngăn chặn đà lây lan của biến thể Delta khi đây là nhóm đối tượng di chuyển nhiều nhất và tiềm ẩn khả năng lây bệnh cho những người khác.

Pháp lên án hành vi cưỡng ép kinh tế nhằm vào Australia
Pháp lên án hành vi cưỡng ép kinh tế nhằm vào Australia

VOV.VN - Pháp lên án các hành vi cưỡng ép kinh tế nhằm vào Australia và quan hệ đối tác với Australia sẽ là trọng tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Pháp.

Pháp lên án hành vi cưỡng ép kinh tế nhằm vào Australia

Pháp lên án hành vi cưỡng ép kinh tế nhằm vào Australia

VOV.VN - Pháp lên án các hành vi cưỡng ép kinh tế nhằm vào Australia và quan hệ đối tác với Australia sẽ là trọng tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Pháp.