Philippines sẽ tăng cường tập trận hải quân với các đồng minh ở Biển Đông

VOV.VN - Hải quân Philippines cho biết nước này sẽ tiến hành nhiều cuộc tập trận hải quân hơn nữa với các đồng minh ở Biển Đông trong năm nay.

Theo người phát ngôn Hải quân Philippines về vấn đề Biển Đông, Chuẩn đô đốc Roy Vincent Trinidad cho biết, trọng tâm của Bộ Quốc phòng Philippines là tăng cường hơn nữa ngoại giao quốc phòng và có nhiều hoạt động hợp tác hàng hải song phương và đa phương hơn nữa. Trong năm 2025, tổng cộng có 8 hoạt động hợp tác hàng hải đa phương (MMCA) và 12 hoạt động hợp tác hàng hải song phương giữa Philippines và các đồng minh đã được tiến hành.

Trong năm 2026, ông Trinidad kỳ vọng Bộ Quốc phòng và Lực lượng Vũ trang Philippines sẽ tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận mạnh mẽ đối với ngoại giao quốc phòng thông qua hiện đại hóa và xây dựng năng lực. Điều này sẽ cho phép Lực lượng vũ trang Philippines đáp trả bất kỳ mối đe dọa hoặc thách thức nào ở Biển Đông.

Các quan chức hải quân Philippines trước đó cũng nhấn mạnh, các hoạt động hợp tác hàng hải, đặc biệt là các cuộc tập trận chung với những quốc gia đồng minh và đối tác, đã tăng cường đáng kể khả năng bảo vệ vùng biển và duy trì luật pháp quốc tế. Những cuộc tập trận này là kết quả trực tiếp của việc tăng cường ngoại giao quốc phòng, giúp thiết lập khả năng răn đe, tăng cường lòng tin trong khu vực thông qua sự hiện diện thường xuyên của hải quân các đồng minh, củng cố cam kết vững chắc của Philippines đối với tự do hàng hải và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Philippines hiện có 5 Hiệp định về Lực lượng thăm viếng (SFP) bao gồm Mỹ, Australia, New Zealand, Nhật Bản và Canada, dự kiến có thêm nhiều hiệp định nữa trong tương lai. Dựa trên Kế hoạch Chiến lược Hải quân Philippines 2040, theo người phát ngôn Hải quân Philippines, các nỗ lực hiện đại hóa sẽ tiếp tục thông qua việc mua sắm các phương tiện hiện đại cũng như đầu tư vào đào tạo và nâng cao năng lực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Sạt lở bãi rác ở Philippines, 38 người mất tích
Sạt lở bãi rác ở Philippines, 38 người mất tích

VOV.VN - Vụ sạt lở rác tại bãi rác ở Cebu, Philippines đã gây sập một cơ sở thu hồi vật liệu và khu nhà ở của nhân viên gần đó, khiến một người thiệt mạng, 12 người bị thương và 38 người khác mất tích. Lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm những người tích.

Sạt lở bãi rác ở Philippines, 38 người mất tích

Sạt lở bãi rác ở Philippines, 38 người mất tích

VOV.VN - Vụ sạt lở rác tại bãi rác ở Cebu, Philippines đã gây sập một cơ sở thu hồi vật liệu và khu nhà ở của nhân viên gần đó, khiến một người thiệt mạng, 12 người bị thương và 38 người khác mất tích. Lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm những người tích.

Philippines hồi hương 35 lao động từ Campuchia kịp đón năm mới
Philippines hồi hương 35 lao động từ Campuchia kịp đón năm mới

VOV.VN - Cục Lao động Di cư Philippines (DMW) thông báo đã được hồi hương an toàn 35 lao động từ Campuchia về nước hôm 31/12, hầu hết trong số này bị tuyển dụng bất hợp pháp, liên quan đến buôn người và hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Philippines hồi hương 35 lao động từ Campuchia kịp đón năm mới

Philippines hồi hương 35 lao động từ Campuchia kịp đón năm mới

VOV.VN - Cục Lao động Di cư Philippines (DMW) thông báo đã được hồi hương an toàn 35 lao động từ Campuchia về nước hôm 31/12, hầu hết trong số này bị tuyển dụng bất hợp pháp, liên quan đến buôn người và hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Philippines bác bỏ cáo buộc nước này là điểm nóng của khủng bố
Philippines bác bỏ cáo buộc nước này là điểm nóng của khủng bố

VOV.VN - Philippines hôm nay lên tiếng bác bỏ các cáo buộc cho rằng nước này là điểm nóng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng , đồng thời khẳng định không có báo cáo nào xác nhận rằng những kẻ xả súng ở Bondi, Australia được huấn luyện tại nước này.

Philippines bác bỏ cáo buộc nước này là điểm nóng của khủng bố

Philippines bác bỏ cáo buộc nước này là điểm nóng của khủng bố

VOV.VN - Philippines hôm nay lên tiếng bác bỏ các cáo buộc cho rằng nước này là điểm nóng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng , đồng thời khẳng định không có báo cáo nào xác nhận rằng những kẻ xả súng ở Bondi, Australia được huấn luyện tại nước này.