Quân đội Indonesia sẵn sàng thúc đẩy hợp tác quốc phòng, hàng hải với EU

VOV.VN - Quân đội Indonesia đang tìm cách thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Liên minh châu Âu (EU) thông qua chia sẻ thông tin hàng hải trong khuôn khổ nền tảng Chia sẻ thông tin khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IORIS).

Tướng Andika Perkasa, Tư lệnh quân đội quốc gia Indonesia (TNI) cho biết trong cuộc gặp hôm 18/8, Đại tá Sylvain Lovet, cố vấn quân sự của EU, đã chuẩn bị các tài liệu để thảo luận về Các tuyến đường hàng hải quan trọng ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (CRIMARIO). CRIMARIO là dự án của EU tập trung vào lĩnh vực hàng hải. Dự án này sử dụng nền tảng IORIS để chia sẻ thông tin hàng hải, đặc biệt tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Theo Tướng Andika Perkasa, quân đội Indonesia hoan nghênh, sẵn sàng tham gia dự án CRIMARIO. Indonesia cũng sẽ mời mọi bên muốn tham gia dự án này. Thông qua mở rộng hợp tác quốc phòng với EU, binh sĩ Indonesia sẽ có cơ hội lớn hơn để tương tác với đại diện quân đội các nước EU nhằm chia sẻ hiểu biết, kinh nghiệm, nâng cao năng lực. Ngoài an ninh hàng hải, Tướng Perkasa cho biết quân đội Indonesia cũng sẽ tham gia 3 lĩnh vực hợp tác khác với EU gồm quản lý khủng hoảng, an ninh mạng, chống khủng bố.

Cuộc gặp tiếp theo giữa lãnh đạo quân đội Indonesia và EU sẽ thảo luận chi tiết các chương trình hợp tác song phương. Indonesia và EU gần đây có một số động thái thắt chặt hợp tác quốc phòng song phương, tiêu biểu là việc tổ chức cuộc diễn tập quân sự chung lần đầu tiên trên biển Arab hồi giữa tháng 8/2022.

Giới quan sát nhận định, trong bối cảnh cục diện địa chính trị thế giới thay đổi nhanh chóng và phức tạp, cả EU và Indonesia đều muốn thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên biển, tăng cường xây dựng năng lực nhận thức về lĩnh vực hàng hải. EU coi Indonesia và ASEAN là trọng tâm trong Chiến lược hợp tác của khối này tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, phù hợp với Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (AOIP)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia và EU lần đầu diễn tập hải quân chung
Indonesia và EU lần đầu diễn tập hải quân chung

VOV.VN - Indonesia và Liên minh châu Âu (EU) lần đầu tiên đã tiến hành một cuộc diễn tập hải quân chung trên biển Arab.

Indonesia và EU lần đầu diễn tập hải quân chung

Indonesia và EU lần đầu diễn tập hải quân chung

VOV.VN - Indonesia và Liên minh châu Âu (EU) lần đầu tiên đã tiến hành một cuộc diễn tập hải quân chung trên biển Arab.

Indonesia và Mỹ chuẩn bị tập trận tại Malang
Indonesia và Mỹ chuẩn bị tập trận tại Malang

VOV.VN - Không quân Indonesia và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận chiến thuật không vận chung tại Malang, tỉnh Đông Java từ ngày 17 - 24/6/2022.

Indonesia và Mỹ chuẩn bị tập trận tại Malang

Indonesia và Mỹ chuẩn bị tập trận tại Malang

VOV.VN - Không quân Indonesia và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận chiến thuật không vận chung tại Malang, tỉnh Đông Java từ ngày 17 - 24/6/2022.

Indonesia triển khai đóng tàu tuần tra nội địa tốc độ cao lớp PC-60
Indonesia triển khai đóng tàu tuần tra nội địa tốc độ cao lớp PC-60

VOV.VN - Indonesia có rất nhiều đảo nhỏ và cần số lượng lớn các tàu thuyền để tuần tra và duy trì sự hiện diện. Hải quân Indonesia tiếp tục được cân đối giữa một số lượng nhỏ các tàu chiến “cao cấp” và một số lượng lớn các tàu với kích cỡ khác nhau cho vai trò tuần tiễu.

Indonesia triển khai đóng tàu tuần tra nội địa tốc độ cao lớp PC-60

Indonesia triển khai đóng tàu tuần tra nội địa tốc độ cao lớp PC-60

VOV.VN - Indonesia có rất nhiều đảo nhỏ và cần số lượng lớn các tàu thuyền để tuần tra và duy trì sự hiện diện. Hải quân Indonesia tiếp tục được cân đối giữa một số lượng nhỏ các tàu chiến “cao cấp” và một số lượng lớn các tàu với kích cỡ khác nhau cho vai trò tuần tiễu.

Indonesia có kế hoạch mua tên lửa NSM trang bị cho tàu tấn công tốc độ cao
Indonesia có kế hoạch mua tên lửa NSM trang bị cho tàu tấn công tốc độ cao

VOV.VN - Thực hiện chương trình hiện đại hóa các lực lượng vũ trang, Jakarta không chỉ nhập khẩu máy bay chiến đấu hiện đại, trang bị xe tăng tính năng cao, pháo hạng nặng, mà còn “thay máu” lực lượng tàu ngầm và nâng cao năng lực tác chiến của các tàu mặt nước.

Indonesia có kế hoạch mua tên lửa NSM trang bị cho tàu tấn công tốc độ cao

Indonesia có kế hoạch mua tên lửa NSM trang bị cho tàu tấn công tốc độ cao

VOV.VN - Thực hiện chương trình hiện đại hóa các lực lượng vũ trang, Jakarta không chỉ nhập khẩu máy bay chiến đấu hiện đại, trang bị xe tăng tính năng cao, pháo hạng nặng, mà còn “thay máu” lực lượng tàu ngầm và nâng cao năng lực tác chiến của các tàu mặt nước.