Quân đội Nga sắp có thêm máy bay trinh sát không người lái mới

VOV.VN - Đây là loại máy bay trinh sát không người lái thế hệ mới có tên gọi Outpost-R được sản xuất bởi Nhà máy Hàng không dân dụng Ural.

Bắt đầu từ năm 2020, quân đội Nga sẽ được biên chế thêm máy bay trinh sát không người lái được sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ trong nước, với trang bị hiện đại, không gian hoạt động rộng, thời gian hoạt động lâu, sẽ góp phần củng cố sức mạnh cho lực lượng vũ trang của nước này.
Loại máy bay trinh sát không người lái thế hệ mới có tên gọi Outpost-R được sản xuất bởi Nhà máy Hàng không dân dụng Ural sẽ được cung cấp hàng loạt và biên chế cho quân đội Nga từ năm 2020 theo hợp đồng với Bộ Quốc phòng nước này.
UAV mới Outpost-R sẽ được biên chế cho quân đội Nga. Ảnh: BQP Nga

Outpost-R được trang bị động cơ nội địa hiện đại APD-85, các thiết bị điện tử tiên tiến, tổ hợp điều khiển mặt đất, đường dây liên lạc và phần mềm đều do Nga sản xuất.

Máy bay có trọng lượng khoảng 500kg, độ cao bay tối đa lên tới 6.000m và thời gian bay là 18 giờ. Ngoài ra, phiên bản máy bay này còn có nhiều đặc điểm ưu việt khác như có thể tiến hành trinh sát bất cứ lúc nào không kể ngày hay đêm do được trang bị không chỉ các thiết bị quang học mà cả phương tiện kỹ thuật vô tuyến và radar. Nhờ có thiết bị liên lạc mới, phạm vi hoạt động của máy bay có thể lên đến 100km, đồng thời bảo đảm an toàn cho máy bay trước tác động của các phương tiện kỹ thuật nước ngoài.

Để đạt được thành tựu này, năm 2010, Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Oboronprom đã ký hợp đồng với một công ty của Israel (Israel Aerospace Industries Ltd.) để cấp phép sản xuất máy bay không người lái IAI Searcher ở Nga. Máy bay được biên chế cho Lực lượng Vũ trang Nga với tên gọi Outpost.

Tổ hợp máy bay được sử dụng để trinh sát trên không các mục tiêu của đối phương và truyền dữ liệu cho các phương tiện tấn công hỏa lực. Máy bay không người lái Outpost đầu tiên đã được thử nghiệm vào tháng 1/2012. Tháng 1/2017, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố máy bay Outpost sẽ được biên chế cho quân đội Nga vào năm 2019 trong chương trình hiện đại hóa cho quân đội của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu Smerch của Nga phóng tên lửa tiêu diệt mục tiêu trên biển Nhật Bản
Tàu Smerch của Nga phóng tên lửa tiêu diệt mục tiêu trên biển Nhật Bản

VOV.VN - Cuộc diễn tập trên Vịnh Peter Đại Đế là nhằm thử nghiệm độ tin cậy của hệ thống tên lửa phòng không Osa-MA trên tàu Smerch được nâng cấp mới đây.

Tàu Smerch của Nga phóng tên lửa tiêu diệt mục tiêu trên biển Nhật Bản

Tàu Smerch của Nga phóng tên lửa tiêu diệt mục tiêu trên biển Nhật Bản

VOV.VN - Cuộc diễn tập trên Vịnh Peter Đại Đế là nhằm thử nghiệm độ tin cậy của hệ thống tên lửa phòng không Osa-MA trên tàu Smerch được nâng cấp mới đây.

Cận cảnh tổ hợp tên lửa-pháo phòng không Nga dội hỏa lực diệt mục tiêu
Cận cảnh tổ hợp tên lửa-pháo phòng không Nga dội hỏa lực diệt mục tiêu

VOV.VN - Nga đã huy động hệ thống S-300 Favorit, hệ thống tên lửa/ pháo phòng không Pantsir-S và 100 máy bay trong cuộc tập trận quy mô lớn ở miền nam nước này.

Cận cảnh tổ hợp tên lửa-pháo phòng không Nga dội hỏa lực diệt mục tiêu

Cận cảnh tổ hợp tên lửa-pháo phòng không Nga dội hỏa lực diệt mục tiêu

VOV.VN - Nga đã huy động hệ thống S-300 Favorit, hệ thống tên lửa/ pháo phòng không Pantsir-S và 100 máy bay trong cuộc tập trận quy mô lớn ở miền nam nước này.

Video: Cận cảnh UAV “khủng” Altius-U của Nga cất cánh lần đầu tiên
Video: Cận cảnh UAV “khủng” Altius-U của Nga cất cánh lần đầu tiên

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video cho thấy máy bay trinh sát không người lái Altius-U nặng 6 tấn của nước này cất cánh thành công lần đầu tiên.

Video: Cận cảnh UAV “khủng” Altius-U của Nga cất cánh lần đầu tiên

Video: Cận cảnh UAV “khủng” Altius-U của Nga cất cánh lần đầu tiên

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video cho thấy máy bay trinh sát không người lái Altius-U nặng 6 tấn của nước này cất cánh thành công lần đầu tiên.